Chăm sóc SKSS cho thanh niên di cư: Chưa đáp ứng được nhu cầu

Thứ tư, 10:00 14/08/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thanh niên di cư gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Chăm sóc SKSS cho thanh niên di cư: Chưa đáp ứng được nhu cầu 1

Các nữ thanh niên di cư cần được cung cấp thông tin và dịch vụ để bảo vệ SKSS của mình. Ảnh: Chí Cường.

Thống kê của Bộ LĐ,TB&XH cho thấy, trong vòng 5 năm qua, đã có 6,5 triệu người di cư từ nông thôn ra thành thị, 70% trong số đó dưới 30 tuổi. Thanh niên di cư gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhất là việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Trong một khu nhà trọ ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc, chàng trai 24 tuổi Vũ Hà đến từ một làng quê ở Khoái Châu, Hưng Yên cho biết, đang làm công nhân lắp ráp phụ tùng xe máy tại khu công nghiệp Kim Hoa. Sống và làm việc ở đây được 3 năm nhưng khi được hỏi em đã từng biết đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) nào không thì Hà cười ngượng nghịu: “Không biết!”.

43% công nhân nữ chung sống với bạn trai

Giống như Vũ Hà, tại nhiều khu nhà trọ, các thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp đi làm về thường chỉ có ăn và ngủ, không có phương tiện thông tin giải trí gì và cũng không tham gia vào các hoạt động đoàn thể của địa phương, mặc dù có những người ở đây nhiều năm. Hồng Liên, cô gái đến từ Yên Thế, Bắc Giang tâm sự, các kiến thức về SKSS, sức khỏe tình dục (SKTD) hoặc cách sử dụng bao cao su… em và các bạn tự tìm hiểu qua sách báo hoặc kể chuyện với nhau. Các hoạt động tuyên truyền kiến thức SKSS và KHHGĐ cũng ít khi được tiếp cận.

Tại các khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc có hơn 4.000 người lao động thì có 80% trong độ tuổi từ 18 – 30. Ông Khổng Thành Công – Phó Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp Vĩnh Phúc cho biết, việc cung cấp thông tin, kiến thức về SKSS cho đội ngũ công nhân cũng đã từng làm nhưng  chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người lao động. Theo ông, cần có những chương trình riêng đầu tư cho khu công nghiệp về chăm sóc SKSS cho thanh niên.

Theo một nghiên cứu của Ban Nữ công, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phần lớn lao động nữ có nghe nói về các biện pháp tránh thai nhưng tỉ lệ sử dụng đúng cách còn thấp. Có tới 30% số công nhân được hỏi không có kiến thức về các bệnh lây truyền qua đường tình dục và hơn 20% số người được hỏi cho rằng, việc nạo phá thai không có ảnh hưởng gì. Một nghiên cứu mới đây cũng của Ban Nữ công cho thấy, có 43% số công nhân nữ chưa kết hôn nhưng chung sống với bạn trai như vợ chồng (nghiên cứu tiến hành trong vòng 12 tháng, tại 35 doanh nghiệp ở 7 tỉnh, thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước). Với những khó khăn trong việc tiếp cận những dịch vụ chăm sóc SKSS, thực trạng này chính là nguy cơ khiến họ dễ bị mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn và nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhiễm HIV...
 
Chăm sóc SKSS cho thanh niên di cư: Chưa đáp ứng được nhu cầu 2

Tăng cường cả truyền thông và dịch vụ

Nội dung tọa đàm về “Thanh niên di cư và khoảng trống dịch vụ SKSS” trong chương trình Vì chất lượng Dân số của Đài Truyền hình Việt Nam, được phát sóng vào lúc 11h30 và 17h15 ngày hôm nay (14/8) trên VTV1.

Thanh niên là nguồn nhân lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Cung cấp các dịch vụ bảo vệ sức khỏe cho họ, cũng chính là góp phần vào sự phát triển của đất nước và nâng cao chất lượng dân số không chỉ ở thế hệ hiện tại mà cả trong tương lai. Chính vì vậy, Ngày Quốc tế Thanh niên năm 2013 được kỷ niệm với chủ đề “Thanh niên di cư: Thúc đẩy sự phát triển” nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về các cơ hội và rủi ro liên quan đến hoạt động di cư của những người trẻ tuổi; chia sẻ kiến thức, thông tin hữu ích…

Theo các chuyên gia, các nhà quản lý trong lĩnh vực dân số, dự án cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ cho thanh niên di cư sẽ lấp đầy được khoảng trống thiếu hụt lớn trong nhận thức và hành vi của họ; sẽ giảm bớt tình trạng nạo phá thai của các nữ công nhân di cư, giảm thiểu sự lây lan của căn bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là HIV/AIDS…

Chia sẻ về vấn đề này, trong chương trình “Vì chất lượng cuộc sống” kênh VTV1 ghi hình tại trường quay S9, Đài Truyền hình Việt Nam ngày 13/8, TS Lê Cảnh Nhạc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ cho hay, thanh niên di cư còn gặp nhiều thiệt thòi trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc SKSS, SKTD. Ông cũng cho biết, trong thời gian tới, Chiến lược quốc gia DS&SKSS giai đoạn 2011 – 2020 đề ra mục tiêu tập trung tăng tỉ lệ điểm cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ thân thiện cho vị thành niên, thanh niên lên 50% vào năm 2015 và 70% vào năm 2020 trong tổng các điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS. Mạng lưới cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ/SKSS sẽ được kiện toàn lại để phù hợp từng địa phương, từng vùng; trong đó chú trọng các địa bàn thành phố lớn, các khu chế xuất, khu công nghiệp có đông thanh niên di cư; tổ chức lại hệ thống cung cấp dịch vụ, phân cấp, phân tuyến kỹ thuật phù hợp với đối tượng này từ tuyến trung ương tới tuyến xã.

Cùng trao đổi về vấn đề này, ông Arthur Erken - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhấn mạnh: “Quỹ Dân số LHQ sẽ có hoạt động hỗ trợ can thiệp để đảm bảo rằng thanh niên, vị thành niên Việt Nam được giáo dục giới tính toàn diện và kỹ năng sống phù hợp với từng độ tuổi từ mẫu giáo đến trung học phổ thông. Chương trình này cần được đưa vào trường học nhằm giúp các em có một nền tảng kiến thức tốt nhất để có một cuộc sống khỏe mạnh khi trưởng thành”. Theo ông Arthur, việc duy trì tính bền vững của chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS,SKTD, các phương tiện tránh thai cho thanh niên là điều quan trọng, cần có sự đầu tư của ngân sách Chính phủ để có thể thực hiện những chương trình phù hợp với nhu cầu.

Chăm sóc SKSS cho thanh niên di cư: Chưa đáp ứng được nhu cầu 3“Chúng tôi sẽ có dự án kết hợp với Bộ Y tế tiến hành ở 3 địa phương có nhiều thanh niên nhập cư; cố gắng đáp ứng được nhu cầu của thanh niên giúp họ tiếp cận tốt hơn về thông tin và dịch vụ chăm sóc SKSS, SKTD. Trọng tâm của chúng tôi không chỉ là những cặp vợ chồng đã kết hôn mà cả những bạn trẻ chưa lập gia đình để tăng cường tốt hơn nữa dịch vụ này ở Việt Nam.
Ông Arthur Erken
Trưởng đại diện UNFPA Việt Nam

Chăm sóc SKSS cho thanh niên di cư: Chưa đáp ứng được nhu cầu 4“Trong kế hoạch triển khai Chiến lược DS&SKSS giai đoạn 2011 - 2020, ngành Dân số tập trung tăng cường mở rộng, cung cấp dịch vụ về tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân; mở rộng hệ thống tư vấn này trong phạm vi toàn quốc, đặc biệt là địa bàn có đông thanh niên di cư. Bên cạnh đó, tăng cường tỉ trọng thương mại về dịch vụ chăm sóc SKSS và phương tiện tránh thai đối với những vùng đông dân, vùng đô thị và phát triển cao”.

Ông Lê Cảnh Nhạc 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ

Hà Anh

baoin
Ý kiến của bạn
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

SKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.