Chân dung "nữ quái" đồng tính cầm đầu đường dây ma túy khủng

| Pháp luật

GiadinhNet - Nữ quái cầm đầu đường dây ma túy từ Điện Biên về Hà Nội vừa bị bắt từng là một vận động viên Pencak Silat đầy hoài bão và triển vọng.

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và 1 đối tượng về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Khánh Ly (SN 1986, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa), Nguyễn Thị Thúy Ngà (SN 1973, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Riêng đối tượng Nguyễn Thị Phương Anh (SN 1991, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) bị khởi tố điều tra về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Chân dung nữ quái đồng tính cầm đầu đường dây ma túy khủng - Ảnh 1.

Đối tượng Đỗ Khánh Ly (trái) và Phương Anh

Được biết, Đỗ Khánh Ly từng là một vận động viên Pencak Silat đầy hoài bão và triển vọng, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên giấc mơ dang dở.

Ly đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", mới "mãn hạn" từ năm 2018. Sau khi trở về, những tưởng, Ly sẽ nhận thức đúng đắn hơn để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, "ngựa quen đường cũ", Ly một lần nữa sa chân vào "vết trượt dài" lần thứ hai trong đời.

Trước đó, ngày 14/2, lực lượng Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, phường Kim Mã, quận Ba Đình đã phát hiện Nguyễn Thị Thúy Ngà vận chuyển 1 bao tải dứa bên trong đựng 5 túi nilon được đóng gói cẩn thận, hút chân không chứa chất nghi là ma túy.

Chân dung nữ quái đồng tính cầm đầu đường dây ma túy khủng - Ảnh 2.

Đối tượng Ngà cùng tang vật tại bị công an bắt giữ. Ảnh: NĐT

Qua đấu tranh khai thác, Ngà khai nhận được Ly, là em họ nhờ đi xe khách lên tỉnh Điện Biên lấy và vận chuyển ma túy bằng xe khách về nhà tại quận Đống Đa. Công an quận Đống Đa đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của Ly, thu giữ 9 túi nilon màu trắng chứa tinh thể nghi ma túy đá và 1 cân điện tử, 500 túi nilon và nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan công an, Ngà khai nhận do có quan hệ họ hàng nên đã dọn về ở chung với Ly khoảng 2 tháng nay, biết Ly mua bán ma túy, đã hỗ trợ, giúp sức. Còn Ly đã khai nhận bản thân nghiện ma túy và cuộc sống khó khăn nên đã tìm nguồn ma túy để "kiếm" thêm thu nhập.

Qua giám định, các tang vật thu giữ tại nơi ở của Ly và chất được Ngà vận chuyển đều là Methamphetamine ( ma tuý đá) có khối lượng 6,5 kg.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng làm rõ vai trò trách nhiệm của Nguyễn Phương Anh (là người yêu đồng giới của Ly), biết Ly mua bán ma túy nhưng những không tố cáo, khuyên ngăn mà còn chuyển cho đối tượng này 5 triệu đồng để hỗ trợ khi biết Ly đang cần tiền mua ma túy. Đỗ Khánh Ly đã có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

M.H (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.