Chăng dây thép gai, nuôi chó dữ để… bán ma túy

| Pháp luật

Xung quanh nhà, Định lắp camera, chăng dây thép gai, nuôi chó dữ và tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ để sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Ngày 3/5, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bắt giữ Trương Công Định (56 tuổi, trú tại xã Văn Phương, huyện Nho Quan) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ súng.

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện Trương Công Định có hành vi bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn. Để thực hiện tội phạm, Định lắp camera, chăng dây thép gai quanh nhà.

Ngoài ra, anh ta còn nuôi chó dữ, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ… để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Chăng dây thép gai, nuôi chó dữ để… bán ma túy - Ảnh 1.

Định và tang vật bị thu giữ.

Trên cơ sở nắm vững quy luật hoạt động của nghi phạm, trưa 30/4, tổ công tác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Nho Quan đã bắt giữ Định đang mua bán ma túy; thu giữ 5,45 gram heroin, cùng nhiều súng, đạn, dao kiếm…

Tại cơ quan công an, bước đầu, Trương Công Định khai mua số ma túy trên ở Hà Nội, mang về chia thành các gói lẻ bán kiếm lời.

Theo hồ sơ của công an cơ sở, Định nghiện ma tuý, và có nhiều tiền án về các tội danh Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Trốn khỏi nơi giam giữ, trộm cắp…

Vụ án đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Nình Bình điều tra mở rộng.

Theo ANTĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.