Chàng nghiên cứu sinh tiến sĩ Hà thành lên báo Nhật
Những thành tích trong học tập và hoạt động ngoại khóa của Quang Huy đã được báo nước bạn vinh danh.
Lê Quang Huy sang Anh quốc từ năm 15 tuổi. Anh hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ, theo chương trình học bổng của chính phủ Nhật, khi mới chỉ 24 tuổi.
Chàng trai Hà thành không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập tốt mà còn rất năng động, thường xuyên tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, tình nguyện.

Quang Huy sở hữu bảng thành tích học tập tốt và ngoại hình điển trai.
Phấn đấu học tập tại nơi xa lạ
Sinh ra trong gia đình có bố là tiến sĩ, mẹ là phó giáo sư, Quang Huy ngay từ nhỏ đã được định hướng ra nước ngoài học tập.
Không giống như nhiều du học sinh khác, hành trình của 9X bắt đầu từ khá sớm. Thi đỗ vào lớp chuyên Anh, trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ Hà Nội, hết lớp 10, Huy nhận học bổng A-Level 2 năm (tương đương với lớp 12 & 13 theo hệ giáo dục của Anh) tại Bellerbys College, Cambridge, Anh Quốc và bắt đầu xa nhà từ đó.
Kể về những khó khăn của một cậu học trò 15 tuổi chập chững đặt chân tới đất nước xa lạ, Quang Huy nhớ lại: “Nhờ cha mẹ định hướng và chuẩn bị cho từ sớm nên mình không có quá nhiều bỡ ngỡ. Nếu nói về khó khăn, có lẽ khi mới sang Anh, mình không nghe quen giọng Anh - Anh nên nhiều lúc không hiểu người khác nói gì”.
Sau nhiều cố gắng, thành tích học tập của chàng trai sinh năm 1992 tại xứ người khiến gia đình và bạn bè từ hào. Sau hai năm du học, 9X có bằng IELTS 8.0.
Quang Huy từng đạt giải Vàng Olympic Toán quốc gia của tổ chức UK Maths Trust năm 2009 và đạt điểm A cho tất cả môn học (Toán, Toán nâng cao, Lý, Hóa, Kinh tế) khóa A-level vào những năm trung học.

Trong tương lai, chàng trai Việt muốn tập trung hoàn thành các nghiên cứu của mình và tìm một công việc phù hợp.
Chàng trai Hà thành không chỉ khiến người khác nể phục vì thành tích học tập mà còn bởi sự năng nổ trong những hoạt động ngoại khóa. Theo Quang Huy, đó chính là một cách học tập hiệu quả của riêng anh.
Huy từng là thành viên trong ban nhạc của trường Bellerbys College hồi còn học A-level (chơi keyboard). Đồng thời, 9X cũng được biết đến nhờ tài chơi piano từ lúc còn nhỏ.
Trong những năm ở Anh, Huy cùng đội bóng London 1 đã tham gia giải SVUK Cup thường niên dành cho sinh viên Việt Nam. Kết quả lần lượt là vô địch năm 2011 và đạt giải ba năm 2012.
Đặc biệt, năm 2012, 9X và một số người bạn thành lập hội tình nguyện “A Helping Hand”, góp phần vào việc mang lại ánh sáng cho những người dân nghèo, không có điện của tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.
Chia sẻ về hoạt động này, Huy cho hay: “Đó là kỷ niệm mang ý nghĩa lớn trong cuộc đời mà mình không bao giờ quên. Chỉ là một việc nhỏ nhưng mình đã học hỏi và thay đổi suy nghĩ rất nhiều từ đó”.
Gần đây nhất, những nghiên cứu của Quang Huy được báo nước bạn ghi nhận.
"Kết quả đạt được đến từ nỗ lực và cố gắng không ngừng. Mình tin, ai chăm chỉ sẽ có được may mắn cùng sự ghi nhận", 9X nói.
Từng nghĩ học vị tiến sĩ là “mọt sách”
Sau khi tốt nghiệp đại học và thạc sĩ chuyên ngành Imperial College London và Chemical Engineering, Quang Huy nhận được học bổng Mext nghiên cứu tiến sĩ do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Chàng trai Hà thành lên đường vào cuối tháng 3/2015 để tiếp tục sự nghiệp học tập của mình.
Nói về quá trình xin học bổng, Huy kể lại: “Quy trình tuyển chọn tại Đại sứ quán bao gồm xét hồ sơ, thi ngoại ngữ và phỏng vấn.
Mình nghĩ phỏng vấn là bước quan trọng nhất đối với bậc tiến sĩ. Vì đây là lúc mình sẽ phải thuyết trình về đề tài đã nghiên cứu trước đây và đề tài muốn nghiên cứu sau này”.

Những kinh nghiệm trong quá trình lấy bằng tiến sĩ giúp Quang Huy trưởng thành hơn trong cuộc sống.
Sau khi được chọn, Huy chủ động liên lạc với giáo sư và có thêm một vòng phỏng vấn riêng.
Nhờ sự cố gắng, anh hiện là nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ tại Tokyo Insitute of Technology (tiếng Nhật hay gọi tắt Tokodai - Đại học Công nghệ Tokyo). Chuyên ngành của Huy là Hóa công nghiệp và đề tài nghiên cứu là Xử lý nước thải.
Seiji Shinoda - một người bạn của Quang Huy - cho biết: "Trong mắt bạn bè chúng tôi, Huy khá vui tính và luôn tham gia vào những hoạt động cùng mọi người.
Trong nghiên cứu, tôi nghĩ bạn ấy có tiềm năng trở thành nhà nghiên cứu giỏi và thông minh. Huy cũng bắt đầu công việc sớm hơn những bạn học khác và luôn thể hiện sự năng động của mình".
Một ngày làm việc của Quang Huy thường bắt đầu từ 9h sáng, kết thúc vào 9h tối. Trong khoảng thời gian này, công việc chính của chàng trai Hà thành là thực hiện các thí nghiệm hóa học ở nhiệt độ và áp suất cao, sử dụng nhiều hóa chất như axit hay cồn nên cần đòi hỏi sự tập trung cao độ.
“Bên cạnh đó, hàng ngày mình đều phải gặp giáo sư hướng dẫn để báo cáo và phân tích kết quả thí nghiệm hôm trước. Chính vì áp lực công việc cao nên lúc mới đầu, mình không biết cách sắp xếp thời gian hợp lý, thi thoảng cũng bị giáo sư hướng dẫn… cho ăn mắng”, 9X chia sẻ.
Tuy nhiên, những nghiên cứu sinh như Huy luôn được nhà trường tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất từ việc học tập cho đến ăn uống, thể thao. Do đó, không khí làm việc cũng dần thoải mái hơn.
Hiện tại, Quang Huy mới là nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ năm đầu nhưng đạt được khá nhiều thành tích. 9X thường xuyên được tham dự những buổi hội thảo thuyết trình đề tài của mình tới các vị giáo sư nước ngoài.
Điển hình, trong Hội thảo hàng năm của Hiệp hội Hoá công nghiệp Nhật Bản lần thứ 81 vào tháng 5 vừa qua, đề tài nghiên cứu của Huy lọt top 10 đề tài hóa học thông minh nhất. Tháng 10 tới, chàng trai sinh năm 1992 cũng có buổi thuyết trình với giáo sư trong những buổi hội thảo tương tự mang tầm quốc tế.
Bước đầu khá thuận lợi nhưng Quang Huy không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ thú vị của mình khi mới nghiên cứu tiến sĩ.
“Ban đầu, mình nghĩ đây chỉ là học vị mang nặng tính 'mọt sách', tốn nhiều thời gian và cần quyết tâm cao. Khi đã quen với công việc, mình nhận ra làm tiến sĩ dạy cho mình rất nhiều kỹ năng quan trọng và có ích.
Hy vọng các bạn đang phân vân có nên theo tiến sĩ hay không hãy cân nhắc điều này”, chàng trai đưa ra gợi ý với các bạn trẻ.
Về dự định tương lai, Quang Huy cho biết sẽ tập trung vào nghiên cứu của mình. Sau khi tốt nghiệp, 9X mong có thể tìm được một cơ hội làm việc tốt tại Việt Nam, có thể là tập đoàn nước ngoài hay tập đoàn trong nước nhưng có môi trường làm việc chủ động, khách quan và lành mạnh.
Theo Zing
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 3 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 3 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạn
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.