Chánh tòa Tối cao: Chưa khẳng định ông Chấn bị oan

| Xã hội

GiadinhNet - Ông Trương Hòa Bình cho rằng, phải chứng minh bằng pháp luật mới biết oan hay không.

Chánh tòa Tối cao: Chưa khẳng định ông Chấn bị oan 1
Chánh tòa Tối cao Trương Hòa Bình. Ảnh TL

Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình là tư lệnh ngành cuối cùng trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 21/11. Vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang đã được đưa ra nghị trường, được đại biểu Chánh tòa tối cao trả lời rõ ràng.

Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, vụ án ông Chấn xảy ra đã có bản án hình sự phúc thẩm 1241 năm 2004, sau khi xét xử, gia đình ông Chấn cũng có đơn kêu oan. Gần đây, ngày 4/11/2013, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã quyết định kháng nghị tái thẩm với bản án hình sự phúc thẩm nêu trên. TAND Tối cao đã triệu tập phiên họp xem xét tái thẩm vụ án này, đã chấp nhận kháng nghị để hủy án để điều tra lại. Hiện nay các thủ tục tố tụng đang được tiến hành lại.

“Vụ án này chắc các đại biểu và cử tri rất quan tâm. Vấn đề đặt ra ở đây là có oan sai không? Có ép cung nhục hình hay không? Trách nhiệm các ngành như thế nào?... Gần đây dư luận cho rằng vụ án ông Chấn là oan sai và có ép cung nhục hình. Tuy nhiên, xác định có oan sai hay không phải dựa trên quy định của pháp luật, chứ không thể dựa trên ý kiến dư luận”, ông Trương Hòa Bình cho biết.

Theo ông Bình, trong những năm gần đây mỗi năm các cơ quan giải quyết trên 100.000 vụ án hình sự, đa số điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán được đào tạo bài bản, là cán bộ tin cậy trong việc bảo vệ công lý, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhưng thực tế vẫn có những oan sai.

“Nếu có ép cung, oan sai thì không thể chấp nhận được. Nhưng nếu có thì cũng phải được chứng minh một cách chặt chẽ, chính xác, khách quan”, tư lệnh ngành tòa án nói.

Ông Trương Hòa Bình mong đại biểu, cử tri chờ các cơ quan thi hành để có kết luận cuối cùng.

Hỏi lại về vụ án này, đại biểu Lê Thị Nga (Thái Nguyên) đề nghị nghị không cho Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành điều tra lại vụ án ông Chấn, đề nghị Viện KSND Tối cao điều tra thông tin ông Chấn bị bức cung nhục hình, đề nghị rà soát lại tất cả các vụ kêu oan.

Việt Nguyễn
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.