Chạy đua cứu sống thai phụ 20 tuần bị chấn thương sọ não nặng

| Dân số và phát triển

GĐXH - Trong toàn bộ quá trình điều trị, các bác sĩ đã lựa chọn kháng sinh phù hợp, hạn chế tối đa việc sử dụng tia X và liên tục theo dõi tim thai, từng bước ứng phó với diễn biến phức tạp của một ca bệnh vừa cấp cứu ngoại khoa, vừa đặc thù sản khoa.

Ngày 30/7, thông tin từ Bệnh viện Quân y 103 cho biết, mới đây, Bệnh viện đã tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt: nữ bệnh nhân 23 tuổi, đang mang thai ở tuần thứ 20, được chuyển đến trong tình trạng chấn thương sọ não nặng. 

Trên phim cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân vỡ xương sọ vùng đỉnh, chẩm và hố sọ sau bên phải, kèm máu tụ ngoài màng cứng, dưới màng cứng, dập não xuất huyết lan tỏa vùng trán hai bên. Điểm Glasgow lúc nhập viện chỉ còn 3-4 điểm, tình trạng hôn mê sâu, đe dọa tính mạng, trong khi trái tim thai nhi vẫn còn đập yếu ớt bên trong cơ thể người mẹ.

Chạy đua cứu sống thai phụ 20 tuần bị chấn thương sọ não nặng - Ảnh 1.

Mẹ con thai phụ đang được điều trị, theo dõi sát sao tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Ngay lập tức, ê-kíp bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, cùng Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Khoa Sản, Khoa Gây mê hồi sức và nhiều đơn vị liên quan đã kích hoạt quy trình hội chẩn liên khoa khẩn cấp. Trong hơn 24 giờ đầu, các bác sĩ tiến hành hồi sức tích cực: chống phù não, duy trì huyết động, bù máu và điều chỉnh điện giải. 

Khi ý thức bệnh nhân cải thiện, ca phẫu thuật mở sọ giải áp hai bên đã được thực hiện để lấy bỏ khối máu tụ, giải phóng não bị chèn ép, đồng thời đảm bảo an toàn tối đa cho thai nhi.

Trong toàn bộ quá trình điều trị, các bác sĩ đã lựa chọn kháng sinh phù hợp, hạn chế tối đa việc sử dụng tia X và liên tục theo dõi tim thai, từng bước ứng phó với diễn biến phức tạp của một ca bệnh vừa cấp cứu ngoại khoa, vừa đặc thù sản khoa.

Sau phẫu thuật, đồng tử hai bên của bệnh nhân co lại, ý thức cải thiện, điểm Glasgow tăng lên 8-9 điểm, bệnh nhân đã cử động được tay, các chỉ số sinh tồn dần ổn định, đặc biệt, thai nhi vẫn sống, tim thai khỏe mạnh. 

Hiện tại, dù bệnh nhân vẫn đang trong quá trình hồi sức nhưng mỗi chỉ số được cải thiện, mỗi dấu hiệu tỉnh lại và mỗi nhịp tim thai đều là một hy vọng. Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát sao, kiên trì điều trị, với mục tiêu kép: giữ lại người mẹ và bảo tồn sự sống của thai nhi.

Theo Bệnh viện Quân y 103, trước đó, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thần kinh của bệnh viện cũng đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật cho thai phụ trong hoàn cảnh đặc biệt. Điển hình là trường hợp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân nữ đang mang thai ở tháng thứ 8, được chẩn đoán chấn thương sọ não nặng, nguy kịch. 

Mặc dù thai nhi sinh trước 1 tháng, tuy vậy, các bác sĩ chuyên khoa sản của bệnh viện đã điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng, cho đến hiện tại bé đã được 6 tháng tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh. Từ đó đến nay, người mẹ vẫn định kỳ tái khám tại viện, sức khỏe ổn định, em bé phát triển bình thường. 

Kỳ tích: Thai phụ bị chấn thương sọ não, hôn mê được cứu sống ngoạn mục, sinh con khỏe mạnhKỳ tích: Thai phụ bị chấn thương sọ não, hôn mê được cứu sống ngoạn mục, sinh con khỏe mạnh

GĐXH - Theo các bác sĩ, việc chăm sóc người bệnh ở trạng thái hôn mê, thở qua mở khí quản gặp rất nhiều khó khăn, nguy cơ rủi ro về tình trạng nhiễm khuẩn, thiếu hụt dinh dưỡng, loét trợt điểm tì đè và nguy cơ suy thai cao.

Nguyễn Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.