Chè Ba Vì nay đã có… danh

| Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Mặc dù được tiêu thụ khá rộng trên thị trường nhưng chè Ba Vì vẫn sử dụng nhiều tên gọi khác nhau. Nay thêm một sản phẩm nữa mang thương hiệu Ba Vì đó là "Ba Vì Tea" vừa được chính thức công bố trong buổi họp báo ngày hôm qua.

Chiều 12/10, UBND huyện Ba Vì (TP Hà Nội) tổ chức họp báo, công bố thương hiệu chè Ba Vì vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) quyết định chứng nhận ngày 1/10 vừa qua.
 

Xây dựng thương hiệu sản phẩm chè Ba Vì là chiến lược nhìn xa trông rộng của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ba Vì, nhằm quảng bá thương hiệu chè Ba Vì với thị trường trong nước và quốc tế, đẩy mạnh sản xuất,… nâng cao thu nhập cho người dân vùng trồng chè.

Hiện nay, huyện đã có 6 nhà máy chế biến chè và hàng trăm cơ sở chế biến thủ công, tổng sản lượng năm 2009 đạt gần 3000 tấn. Sản lượng chè xuất khẩu mỗi năm của huyện đạt 50 -  60% tổng sản lượng chè của huyện, với 1 thị trường tiêu thụ khá rộng, như: Nhật Bản, Pakistan, Nga, Trung Quốc, Anh, Trung Đông…

Cây chè đã mang lại thu nhập ổn định cho hơn 10.000 người làm việc trong các nông trường, công ty chè và các hộ gia đình trong huyện,  góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và đóng góp vào ngân sách Nhà.

Đặc điểm của chè Ba Vì

Giống chè là các giống chè trung du lá nhỏ, chè Ô Long, Kim Tuyên chất lượng cao, được trồng tập trung tại những vùng đất tơi xốp, hình thành trên các loại đá mẹ, mác ma, vàng đen của các xã miền núi và đồi gò của huyện Ba Vì.

Chè được trồng từ nguồn nước sạch, phân bón hợp lý, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên có hương vị đậm đà, thơm ngon, đậm hương và ngọt hậu, lưu giữ hồn quê và mang bản sắc xứ Đoài.

Hiện này các sản phẩm chính của chè Ba Vì là: Chè xanh, chè đen các loại và chè ướp hương.

 Minh Hương

lehuong
Ý kiến của bạn
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.