Chỉ khám thai thôi chưa đủ, mẹ bầu thực hiện điều này để biết con khỏe từ trong bụng
Khi mang thai, mẹ bầu tiềm ẩn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe thai kỳ, nhất là trong thời điểm mùa hè thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển. Bởi vậy, chỉ thăm khám thông thường chưa đủ, mẹ bầu cần thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh để biết được con yêu phát triển toàn diện ngay từ khi còn trong bụng và tạo tiền đề để con yêu phát triển toàn diện về sau.
Chị T.T.N (25 tuổi, Hoàng Mai - Hà Nội) đang mang thai ở tuần 20, nhận được tin vui, gia đình chị mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì chị phát hiện con có nguy cơ hở hàm ếch cao sau lần siêu âm, vợ chồng chị không khỏi bàng hoàng.
Qua khai thác bệnh sử, chị N cho biết đợt vừa rồi, chị bị ho khan kéo dài, sốt cao, người mẩn đỏ. Tuy nhiên, chị không biết mình đã mang thai và mắc rubella nên chị tự ý mua thuốc về uống nên hậu quả như vậy.
BSCKI. Dương Ngọc Vân - Chuyên khoa Sản khoa, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC chia sẻ, khi mang thai, nồng độ estrogen tăng cao, lượng máu tăng trên toàn cơ thể dẫn đến tăng tiết dịch nhầy khiến đường thở bị thu hẹp, dễ xuất hiện các triệu chứng nghẹt mũi, sổ mũi. Bên cạnh đó, phụ nữ khi mang thai có nhiều thay đổi về nội tiết, hệ thống miễn dịch nên sức đề kháng yếu, nhạy cảm hơn với các tác nhân gây bệnh.
Bên cạnh đó, các yếu tố về thời tiết nắng nóng là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn sinh sôi, gây ra các bệnh như sốt virus, bệnh đường hô hấp, tiêu hóa,… Đặc biệt, những bệnh thường gặp ở thời điểm này mang tính nguy hiểm cao như cúm mùa, rubella, sởi, thủy đậu,… và để lại hậu quả khôn lường như dị tật thai nhi, sảy thai, thai chết lưu, sinh non hoặc mẹ bầu có thể tử vong.
BS Vân lưu ý với các cặp đôi đang trong kế hoạch sinh con cần cẩn thận trọng với sức khỏe của mình, tuyệt đối không được tự ý mua thuốc uống. Đồng thời, mẹ bầu nên xây dựng chế độ sinh hoạt phù hợp, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, khám thai định kỳ hoặc kiểm tra ngay khi có biểu hiện bất thường.
Tuy nhiên, theo BS Vân, thăm khám thông thường thôi chưa đủ, mẹ bầu cần thực hiện xét nghiệm sàng lọc trước sinh cho thai kỳ. Việc làm này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sàng lọc dị tật thai nhi mà bất cứ mẹ bầu nào cũng cần thực hiện.
Trong rất nhiều phương pháp sàng lọc hiện nay, thì xét nghiệm NIPT là biện pháp hiện đại nhất hiện nay và được các bác sĩ sản khoa ưu tiên chỉ định hàng đầu.
Xét nghiệm NIPT có thể tiến hành ngay từ tuần thứ 10 của thai kỳ, từ đó phát hiện sớm bệnh để có biện pháp can thiệp kịp thời bảo vệ sức khỏe con. Phương pháp này không xấm lấn chỉ cần mẫu xét nghiệm chỉ 5-7ml máu nên an toàn với mẹ và thai. Ngoài ra, kết quả có nhanh chóng chỉ sau 5-7 ngày và kết quả chính xác lên tới 99,98%.
Tại Hà Nội, mẹ có thể tham khảo Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC là địa chỉ tin cậy bảo vệ sức khỏe mẹ suốt thai kỳ. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ chăm sóc mẹ bầu như tiêm vắc-xin, xét nghiệm Double test, Triple test, siêu âm màu 4D,… cùng tư vấn chi tiết từ đội ngũ chuyên gia Sản khoa giàu kinh nghiệm cùng trang thiết bị tiên tiến hiện đại bậc nhất. Đó chính là lý do MEDLATEC luôn được mẹ bầu tin tưởng lựa chọn thăm khám suốt thời gian mang thai.
Nhằm chia sẻ hạnh phúc với mẹ bầu cũng như đồng hành cùng mẹ bảo vệ bé yêu, từ nay đến 31/05/2020, BVĐK MEDLATEC dành tặng mẹ ưu đãi đặc biệt bảo vệ "chuột vàng": Miễn phí siêu âm 4D cho mẹ bầu (Áp dụng với mẹ có hóa đơn trên 10 triệu đồng). Mẹ bầu hãy đừng bỏ qua cơ hội cuối cùng này để trao cho con yêu được phát triển toàn diện ngay từ trong bụng.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài: 1900 56 56 56.
PV
Căn bệnh gây nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần người khác, ai có dấu hiệu này cần cảnh giác
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhân rung nhĩ có nguy cơ đột quỵ cao gấp 5-7 lần so với người không mắc bệnh.
Phi công đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Điều nên làm để phòng ngừa ung thư tái phát
Sống khỏe - 32 phút trướcGĐXH - Sau khi mổ ung thư tuyến giáp, các bác sĩ đã bảo tồn dây thần kinh hồi thanh quản và thần kinh XI, giúp nam phi công thoát bệnh nan y, bảo tồn giọng nói.
Nguồn gốc của bệnh tiểu đường đã được xác định: Đồ chiên rán xếp cuối, 3 thứ đứng đầu là thực phẩm nhiều người ăn hàng ngày
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Nhiều người có xu hướng cho rằng thực phẩm nhiều đường hoặc đồ chiên rán là nguyên nhân chính, mà bỏ qua tác động của nhiều loại thực phẩm quen thuộc đối với đường huyết. Mặc dù đồ chiên rán gây hại cho sức khỏe, nhưng nó lại không phải là thủ phạm số một gây ra bệnh tiểu đường.
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang: ‘Không có tài liệu y khoa nào chứng minh uống chanh liều cao chữa ung thư hay HIV’
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Trào lưu uống 200–500 ml nước cốt chanh mỗi ngày để “thải độc – chữa bệnh” đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ca nguy kịch. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng - Bệnh viện 19-8) đã chỉ rõ những nguy cơ cấp tính và sự thật khoa học đằng sau trào lưu này.
Cảnh báo xu hướng tự điều trị bệnh khiến nhiều người nguy kịch
Bệnh thường gặp - 6 giờ trướcThời gian gần đây, các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp nguy kịch vì tự điều trị bệnh tại nhà. Bác sĩ cảnh báo việc tự điều trị hoặc trì hoãn nhập viện sẽ khiến bệnh diễn tiến nặng, bệnh nhân có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Đột quỵ khi đang quét sân, người phụ nữ suýt mất 'giờ vàng' vì đến nhầm nơi cấp cứu
Bệnh thường gặp - 6 giờ trướcGĐXH - Đi cấp cứu do bị đột quỵ, nhưng do cơ sở này chưa được trang bị các phương tiện chẩn đoán và điều trị đột quỵ chuyên sâu, nên người bệnh được tiếp tục chuyển viện.
Bé gái 3 tuổi bị bỏng rộp cả mặt vì 'miếng dán đồ chơi': Nhiều đồ chơi hot trên mạng tuyệt đối không mua
Mẹ và bé - 9 giờ trướcBan đầu chỉ là vệt đỏ nhẹ, gia đình nghĩ do kích ứng tạm thời. Nhưng chỉ sau vài ngày, mảng đỏ lan rộng, sưng nề, nổi bóng nước rồi vỡ tạo thành lớp đóng mày. Bác sĩ chẩn đoán bé mắc viêm da tiếp xúc cấp tính.
Nhà khoa học VinFuture hé lộ 'vũ khí của tương lai' trong cuộc đối đầu với kháng kháng sinh và ung thư
Sống khỏe - 22 giờ trướcTại tọa đàm "Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh" trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra sáng 3/12, các nhà khoa học dự báo liệu pháp thực khuẩn thể (Phage therapy) sẽ giúp nhân loại đứng vững trong cuộc chiến chống lại kháng kháng sinh và ung thư.
Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư thận, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 22 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông bị ung thư thận, chảy máu khối u nguy hiểm thừa nhận... không có thói quen khám sức khỏe định kỳ.
Người phụ nữ 66 tuổi ở Bắc Ninh suy gan cấp, men gan cao gấp khoảng 250 lần, thừa nhận do chữa đau đầu sai cách
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Trước khi nhập viện, người phụ nữ này đã uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu – một thói quen dân gian vẫn còn tồn tại ở một số địa phương.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.