Chị Nguyễn Thị Nghĩa: Làm dân số vì mong bà con có cuộc sống khá hơn

| Dân số và phát triển

Giadinh.net - Những ngày này, toàn tỉnh Phú Thọ đang rầm rộ triển khai Chiến dịch chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

Ở khu 7, thị trấn Sông Thao - một điểm sáng trong công tác dân số - cũng tưng bừng vào cuộc với sự nhiệt tình của CTV dân số Nguyễn Thị Nghĩa.

Làm dân số vì mong bà con có cuộc sống khá hơn

Những ngày Chiến dịch, chị Nghĩa phải nhờ người trông cửa hàng giúp, đôi khi phải đóng cả cửa hàng để đến nhà từng đối tượng vận động, nhắc nhở họ đi làm KHHGĐ.

 Khu 7 là địa bàn dân số chị Nghĩa phụ trách, có 115 hộ với 413 khẩu, trong đó 67 cặp vợ chồng đang trong độ tuổi sinh đẻ thì 10 gia đình đã sinh con một bề là gái. Đây cũng là địa bàn dân cư rất phức tạp của thị trấn Sông Thao. Ngoài cư dân tại chỗ, còn có nhiều bà con từ nơi khác di cư tới sinh sống nên việc quản lý khá khó khăn. Chị Nghĩa vừa là Phó bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Phụ nữ vừa là cộng tác viên dân số, nhiệm vụ nào chị cũng hoàn thành tốt.
 

Chị Nghĩa bên sạp gạo (Ảnh: Anh Phú).

Chị  dành nhiều thời gian để “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để tìm ra biện pháp tuyên truyền vận động làm KHHGĐ hiệu quả nhất. Chị Nghĩa bảo: “Tôi xác định rõ đây là một việc làm khó khăn, tốn nhiều thời gian, công sức mà thu nhập không thấm gì so với sạp gạo của tôi. Nhưng nếu tình trạng đẻ nhiều, đẻ dày vẫn xảy ra, sẽ kéo đời sống bà con xuống, mọi người  sẽ không có điều kiện để cải thiện kinh tế gia đình... Thế thì bao giờ đời sống người dân khu 7 mới khấm khá? Mình góp sức lực nhỏ vào việc chung thôi...”.

Điểm sáng phong trào dân số

17 năm liền Khu 7 của Thị trấn Sông Thao đạt danh hiệu Khu văn hóa cấp tỉnh; liên tục đạt Làng văn hóa tiêu biểu cấp huyện và tỉnh. Năm 2005 đã được UBND tỉnh tặng bằng khen Khu nhiều năm không có người sinh con thứ 3.

Với tư cách là Phó Bí thư chi bộ, chị tranh thủ sự chỉ  đạo của chi bộ để phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền mọi chủ trương, chính sách về DS – KHHGĐ tới từng đảng viên (thông qua họp chi bộ) và tới mỗi hộ gia đình qua các cuộc họp khu và các đoàn thể… qua đó để các đảng viên và bà con nhận thức đúng về DS – KHHGĐ.

Chị chia sẻ với chị em những điều thầm kín, giải tỏa cho họ những băn khoăn, đặc biệt là các hộ sinh con một bề là gái. Chị còn tham mưu cho chính quyền có những biện pháp tích cực để khuyến khích bà con đi làm KHHGĐ. Nhà nào thiếu vốn được tạo điều kiện cho vay thông qua Hội Phụ nữ, Hội Nông dân; Gia đình nào khó khăn thì vận động bà con trong khu giúp đỡ, hoặc lồng ghép việc phát triển kinh tế với DS-KHHGĐ.

Tới nay, khu 7 đã trở thành điểm sáng của thị trấn Sông Thao với thành tích 17 năm liền không có người sinh con thứ 3. Bà con sống hòa thuận, đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Khu 7 hiện không có hộ nghèo, không có người mắc các tệ nạn xã hội và luôn dẫn đầu mọi phong trào, góp phần xây dựng khu dân cư vững mạnh, nhiều năm liền đạt Khu văn hóa cấp tỉnh… Trong những thành tích đó có phần đóng góp nhỏ bé của người cộng tác viên dân số nhiệt tình, năng động Nguyễn Thị Nghĩa.
 
Anh Phú - Hà Dương

 

thuhuyen
Ý kiến của bạn
Nhiều cặp đôi bỏ qua việc quan trọng này trước khi cưới, đến khi hối hận thì đã muộn

Nhiều cặp đôi bỏ qua việc quan trọng này trước khi cưới, đến khi hối hận thì đã muộn

Dân số và phát triển -

GĐXH - Theo các chuyên gia, khám sức khỏe trước kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý, bệnh truyền nhiễm hay nguy cơ di truyền mà còn là cơ hội để các cặp đôi được tư vấn về sức khỏe sinh sản, kế hoạch sinh con và chăm sóc sức khỏe gia đình. Tuy nhiên, vì tâm lý chủ quan hoặc e ngại, không ít người đã bỏ qua bước chuẩn bị này, để rồi phải đối mặt với những hệ lụy đáng tiếc sau khi về chung một nhà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.