Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chỉ nhìn mờ, người phụ nữ 57 tuổi ở Hải Dương phát hiện gặp tình trạng nguy hiểm ở não

Thứ bảy, 19:29 21/12/2024 | Y tế

GĐXH – Sau khi thăm khám, bệnh nhân được xác định có tổn thương chẩm phải mạn tính do huyết khối mạn tính hội lưu tĩnh mạch. Đây là nguyên nhân gây ra biểu hiện suy giảm thị lực bên phải của bệnh nhân.

Bà V.T.H (57 tuổi, ở Hải Dương) có tiền sử khỏe mạnh. 3 tuần trước khi đến viện, bà H đột ngột xuất hiện biểu hiện nhìn mờ mắt phải. Thị lực suy giảm rõ rệt khiến bà chóng mặt, mất thăng bằng, đi lại khó khăn.

Bà H đã đi khám tại một bệnh viện chuyên khoa mắt, được chẩn đoán mộng mắt gây suy giảm thị lực và phẫu thuật bóc mộng mắt phải. Tuy nhiên, sau phẫu thuật tình trạng không cải thiện mà còn xuất hiện thêm biểu hiện đau đầu bên phải ngày càng nặng, đau âm ỉ kéo dài cả ngày. Bệnh nhân tự ý dùng thuốc giảm đau nhưng tình trạng không thuyên giảm.

Chỉ nhìn mờ, người phụ nữ 57 tuổi ở Hải Dương phát hiện gặp tình trạng nguy hiểm ở não - Ảnh 1.

Bệnh nhân được phát hiện huyết khối tĩnh mạch não từ dấu hiệu nhìn mờ. Ảnh minh họa.

Tiếp tục đến khám tại một phòng khám tại Tây Hồ (Hà Nội), bệnh nhân được chỉ định thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết phục vụ chẩn đoán. Kết quả xét nghiệm thấy chỉ số mỡ máu tăng cao.

Hình ảnh chụp MRI sọ não phát hiện nốt tổn thương vùng chẩm bên phải nghĩ tới tổn thương huyết khối mạn tính hội lưu tĩnh mạch, lan vào nhánh nhỏ tĩnh mạch vỏ não lân cận.

Bác sĩ chẩn đoán xác định bệnh nhân có tổn thương chẩm phải mạn tính do huyết khối mạn tính hội lưu tĩnh mạch. Đây là nguyên nhân gây ra biểu hiện suy giảm thị lực bên phải của bệnh nhân.

Huyết khối tĩnh mạch não là gì?

Theo các bác sĩ, trong cơ thể, tĩnh mạch não đóng vai trò quan trọng, thực hiện nhiệm vụ vận chuyển máu từ não đến tim. Huyết khối tĩnh mạch não là một thể hiếm gặp của nhóm bệnh lý mạch máu não, đây là tình trạng tĩnh mạch não và xoang tĩnh mạch não bị tổn thương do hình thành cục máu đông, hay còn gọi là huyết khối.

Một số nghiên cứu cho thấy nguyên nhân gây huyết khối tĩnh mạch não được phân thành hai loại, do nhiễm trùng và không nhiễm trùng, cụ thể:

Huyết khối tĩnh mạch não do nhiễm trùng: Viêm màng não, viêm xoang chũm, viêm tai dẫn đến nhiễm trùng xoang chũm, nhiễm trùng tai, nhiễm trùng ổ mắt...

Huyết khối tĩnh mạch não không do nhiễm trùng: Các rối loạn đông máu như bệnh Thrombophilia do di truyền hoặc mắc phải, rối loạn tăng sinh tủy, bệnh lý ung thư, tình trạng mất nước, sử dụng thuốc tránh thai...

Bệnh không có triệu chứng lâm sàng điển hình, thường tiến triển âm thầm và bộc phát bất ngờ. Tùy vị trí hình thành cục máu đông, các biểu hiện sẽ khác nhau.

Chẳng hạn, ở mức độ trung bình, người bệnh sẽ có biểu hiện mờ mắt, buồn nôn và nôn, đau nhức đầu dữ dội. Khi bệnh tiến triển ở mức độ nghiêm trọng, bệnh nhân có thể rối loạn ngôn ngữ như nói ngọng, liệt nửa người, suy kiệt cơ thể, yếu người và không còn tỉnh táo.

Đáng chú ý, ở những người bệnh bị huyết khối tĩnh mạch não mức độ nặng sẽ bị hạn chế vận động ở một số bộ phận trên cơ thể, co giật, ngất xỉu, hôn mê, thậm chí có thể tử vong.

Theo BSCKI. Hoàng Anh Tuấn - Chuyên khoa Thần kinh, Phòng khám Đa khoa Medlatec, huyết khối tĩnh mạch là bệnh lý có tiên lượng tốt nhất trong các loại đột quỵ nhồi máu não. Tuy nhiên, bệnh lý có tỷ lệ tái phát và nguy cơ để lại di chứng vĩnh viễn như đau đầu kéo dài, rối loạn nhận thức nhẹ (suy giảm trí nhớ, khó tập trung), co giật tái phát (cần điều trị lâu dài bằng thuốc chống co giật).

Bên cạnh đó, huyết khối tĩnh mạch não có thể gây tắc nghẽn, ứ máu trong tĩnh mạch não và dẫn đến xuất huyết mạch máu não, phù não. Do đó, bệnh cần được chẩn đoán, phát hiện kịp thời để tránh gây biến chứng nguy hiểm đe dọa tính mạng, hoặc để lại các di chứng nặng nề kéo dài.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, ngay khi nhận thấy các dấu hiệu bệnh, người bệnh cần được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh sớm nhất để được chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng có thể xảy ra.

Hà Nội: Gia tăng số trẻ nhập viện vì sởi, nhiều trẻ biến chứng nặngHà Nội: Gia tăng số trẻ nhập viện vì sởi, nhiều trẻ biến chứng nặng

GĐXH – Tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, khoảng 30% các bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng, tổn thương phổi, phải can thiệp thở oxy hoặc thở máy.

Đau đầu âm ỉ, người đàn ông 58 tuổi ở Hà Nội suýt vỡ mạch máu não vì căn bệnh nàyĐau đầu âm ỉ, người đàn ông 58 tuổi ở Hà Nội suýt vỡ mạch máu não vì căn bệnh này

GĐXH – Sau 2 tuần bị đau đầu, uống thuốc không đỡ, ông D đến viện được phát hiện bị phình mạch máu não, có khả năng vỡ cao.

N.Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo ngộ độc thực phẩm

Cảnh báo ngộ độc thực phẩm

Y tế - 16 giờ trước

Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm, cảnh báo cộng đồng

Liên tiếp 6 du khách nhập viện cấp cứu khi đi du lịch, 1 người hôn mê sâu do ngộ độc rượu methanol

Liên tiếp 6 du khách nhập viện cấp cứu khi đi du lịch, 1 người hôn mê sâu do ngộ độc rượu methanol

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cả 6 người sau khi uống cùng 1 loại rượu trái cây đều có biểu hiện đau bụng, nôn ói thậm chí lơ mơ…

Cứu sống du khách nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp khi đang đi bộ

Cứu sống du khách nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp khi đang đi bộ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch, huyết áp tụt, suy hô hấp nặng phải đặt ống nội khí quản, thở máy xâm nhập.

Chủ quan với đau răng, người đàn ông bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

Chủ quan với đau răng, người đàn ông bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi tự uống thuốc giảm đau và kháng sinh tại nhà để điều trị đau răng, bệnh nhân thấy tổn thương ngày càng lan rộng. Đến khi khối áp xe chèn ép đường thở, bệnh nhân mới đến viện điều trị.

Trường Đại học Y Dược ký thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Mắt Trung ương

Trường Đại học Y Dược ký thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Mắt Trung ương

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trường ĐH Y Dược vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện mắt Trung ương. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.

4 giai đoạn diễn biến của sởi cần biết để tránh bệnh trở nặng

4 giai đoạn diễn biến của sởi cần biết để tránh bệnh trở nặng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Dịch sởi liên tục có những diễn biến phức tạp cùng với sự gia tăng số ca bệnh trên cả nước. Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc, chỉ đạo khẩn tới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và ban hành tài liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh sởi.

Xuất hiện virus lạ gây triệu chứng ho ra máu ở Nga

Xuất hiện virus lạ gây triệu chứng ho ra máu ở Nga

Y tế - 1 ngày trước

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, một loại virus chưa rõ nguồn gốc đã xuất hiện ở Nga, với các triệu chứng bao gồm ho ra máu và sốt cao, trong khi xét nghiệm COVID-19 và cúm đều cho kết quả âm tính.

Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu tăng cường phân luồng, kiểm soát lây nhiễm sởi trong cơ sở khám, chữa bệnh

Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu tăng cường phân luồng, kiểm soát lây nhiễm sởi trong cơ sở khám, chữa bệnh

Y tế - 2 ngày trước

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chuẩn bị thuốc, vật tư, thiết bị y tế để thực hiện công tác khám, chữa bệnh sởi, kiểm soát nhiễm khuẩn; Phân luồng và bố trí khu khám riêng trong khoa khám bệnh cho người nghi mắc sởi và người bệnh sởi...

Phát động chiến dịch truyền thông toàn quốc nâng cao nhận thức, phòng ngừa ung thư do HPV

Phát động chiến dịch truyền thông toàn quốc nâng cao nhận thức, phòng ngừa ung thư do HPV

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Chiến dịch truyền thông toàn quốc ‘Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV’ đã được Bộ Y tế phát động vào sáng ngày 29/3. HPV là một loại vi rút có thể gây ra các bệnh lý nguy hiểm bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư âm hộ, ung thư âm đạo…

Triển lãm công nghệ AI: "Vì một Việt Nam không gánh nặng bệnh tật bởi HPV"

Triển lãm công nghệ AI: "Vì một Việt Nam không gánh nặng bệnh tật bởi HPV"

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 29/3, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội đã diễn ra lễ phát động chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV" thu hút hàng chục nghìn người tham dự.

Top