Người phụ nữ 44 tuổi ở Hà Nội nguy cơ mất bàn tay từ vết ngứa nhỏ

| Y tế

GĐXH – Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng tổn thương đã lan khắp bàn tay, hoại tử một phần da và ngón V (ngón út) bị hoại tử đen, buộc phải tháo bỏ.

Ngày 9/12, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tại đây vừa điều trị cho một bệnh nhân bị viêm mô bào do nhiễm tụ cầu vàng.

Theo đó, bệnh nhân T.T.Y (nữ, 44 tuổi ở Hà Nội) xuất hiện một vết ngứa nhỏ ở bàn tay trái, sau đó nhanh chóng lan rộng, sưng đỏ và đau nhức dữ dội.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khi tổn thương đã lan khắp bàn tay, hoại tử một phần da và ngón V (ngón út) bị hoại tử đen, buộc phải tháo bỏ.

Người phụ nữ 44 tuổi ở Hà Nội nguy cơ mất bàn tay từ vết ngứa nhỏ - Ảnh 1.

Bàn tay của bệnh nhân hoại tử nặng do nhiễm tụ cầu vàng. Ảnh BVCC.

Sau khi thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán viêm mô bào bàn tay do nhiễm tụ cầu vàng. Đây là loại vi khuẩn nguy hiểm thường gặp trong các ca nhiễm trùng da.

Theo ThS.BS Hoàng Mạnh Hà - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Thần kinh cột sống, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân có tiền sử tiểu đường tuýp 2, thiểu năng trí tuệ, không được kiểm soát tốt đường huyết và không khám định kỳ.

Vì vậy trên nền bệnh tiểu đường, tình trạng nhiễm trùng lan rộng nhanh chóng. Điều trị viêm mô bào trong trường hợp này rất phức tạp và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Tại bênh viện, bệnh nhân được điều trị phối hợp phẫu thuật làm sạch nhiễm trùng và kiểm soát đường huyết.

Các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống đã tiến hành phẫu thuật cắt lọc hoại tử 2 lần để loại bỏ mô chết, đồng thời đặt hệ thống hút áp lực âm (VAC) nhằm thúc đẩy tái tạo mô.

Khi vết thương sạch, tổ chức hạt tốt, bác sĩ đã thực hiện chuyển vạt che phủ khuyết hổng và vá da dày cho bệnh nhân. Quá trình điều trị kéo dài hơn một tháng, bao gồm việc phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu, cùng với vật lý trị liệu nhằm phục hồi chức năng vận động bàn ngón tay.

Các bác sĩ cho biết, dù được điều trị thành công, bệnh nhân vẫn phải đối mặt với nhiều biến chứng và hậu quả lâu dài.

"Bệnh nhân giảm khả năng vận động ở bàn tay, không thể nắm hoặc duỗi hết các ngón tay. Cảm giác ở bàn tay cũng giảm, đặc biệt ở vùng da ghép. Những biến chứng này không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày mà còn để lại áp lực tâm lý nặng nề cho bệnh nhân", BS Hà cho hay.

Cũng theo BS Hà, viêm mô bào là một bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt đối với bệnh nhân có bệnh nền như tiểu đường. Do đó, để phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh, người bệnh cần kiểm soát tốt các bệnh lý nền, thường xuyên khám sức khỏe định kỳ và đặc biệt lưu ý các tổn thương trên da.

Nếu phát hiện các dấu hiệu như sưng đỏ, đau nhức hoặc viêm tấy lan rộng, cần đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng có thể xảy ra.

Nhập viện vì suy thận, loét gót chân, người bệnh tiểu đường thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiNhập viện vì suy thận, loét gót chân, người bệnh tiểu đường thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người bệnh tiểu đường bị biến chứng nặng là do không kiểm soát tốt đường huyết, chế độ ăn uống thiếu tuân thủ và chỉ uống thuốc khi đường huyết lên cao...

N.Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.