Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chiến dịch tiêm phòng vaccine sởi-rubella trên toàn quốc: Gần 23 triệu trẻ em được tiêm miễn phí

Thứ hai, 07:50 15/09/2014 | Y tế

GiadinhNet - Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ hôm nay (15/9), Bộ Y tế bắt đầu triển khai Chương trình tiêm miễn phí vaccine sởi - rubella cho 23 triệu trẻ em (từ 1-14 tuổi) trên toàn quốc. Hiện các điểm tiêm chủng đã và đang được tất cả địa phương rốt ráo chuẩn bị. Tất cả cho mục tiêu: Đảm bảo an toàn cho trẻ.

Chiến dịch tiêm phòng vaccine sởi-rubella trên toàn quốc: Gần 23 triệu trẻ em được tiêm miễn phí 1

Tiêm vaccine - một biện pháp phòng bệnh hữu hiệu. Ảnh: P.V

 
Phải điều tra tiền sử dị ứng của trẻ

Tính đến hôm nay, hầu hết các địa phương trên địa bàn TP Hà Nội đã và đang tiến hành điều tra về lịch sử tiêm chủng của trẻ. Nhiều khu tập thể, chung cư đã dán lịch tiêm phòng trên bảng thông báo tại sảnh cầu thang. Nhiều tổ dân phố đã cử cán bộ đi thông báo đến từng nhà về kế hoạch tiêm chủng.

BS Ngô Khánh Hoàng- Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho biết: Trung tâm đã tham mưu cho Sở Y tế thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Chiến dịch và trình lên UBND TP Hà Nội. Với một chiến dịch lớn như thế này, cần phải có sự vào cuộc của các cấp, ngành, đặc biệt là ngành giáo dục. Trong tiêm chủng, việc khai thác tiền sử dị ứng của trẻ rất quan trọng. Vì vậy các bậc phụ huynh cần phối hợp tốt với cán bộ tiêm chủng…

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho các quận, huyện. Hà Nội có khoảng 1,6 triệu trẻ trong độ tuổi từ 1-14, tuy nhiên không phải tất cả các trẻ đều phải tiêm. Nếu bé nào đã tiêm đủ hai mũi sởi và rubella rồi thì không cần phải tiêm nữa.

“Hà Nội có khoảng 21.000 điểm tiêm chủng, công tác tập huấn về an toàn tiêm chủng đã được hoàn thành trước đó. Cũng giống nhiều địa phương khác, thành phố sẽ chia Chiến dịch ra 3 đợt. Đợt 1 tiêm cho trẻ từ 1-5 tuổi tại cộng đồng trên toàn địa bàn Hà Nội từ 18/9-31/10. Đợt 2 sẽ tiêm tại các trường tiểu học từ 1/12-18/12. Đợt 3 sẽ  tiêm cho học sinh THCS từ 19- 31/1/2015”, BS Ngô Khánh Hoàng cho hay.
 
PGS.TS Trần Đắc Phu- Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết: Nguồn vaccine sử dụng cho Chiến dịch tiêm chủng lần này do Tổ chức Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng (GAVI), UNICEF viện trợ, với kinh phí trên 36 triệu USD. Vaccine do Ấn Độ sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới kiểm định và thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam. Hiện nay Viện Kiểm định vaccine và sinh phẩm (Bộ Y tế) đã kiểm định chất lượng 5 triệu liều vaccine. Nơi nào chuẩn bị tốt mới cho tiêm chứ không làm ồ ạt. Bộ Y tế đã tập huấn cho y tế các tỉnh, tuần này sẽ tập huấn cho hệ thống giáo dục và thành lập các đoàn giám sát”.
 
Ngoài tiêm vaccine, sởi và rubella không có thuốc đặc hiệu

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, Chiến dịch tiêm miễn phí vaccine và rubella lần này được triển khai tại tất cả 63 tỉnh, thành. Có những địa phương được triển khai trước như tại 4 huyện của 4 khu vực trên cả nước gồm: Huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), huyện Phú Vang (TP Huế) và huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) trong thời gian từ 15/9 đến 2/10.

Đợt 2 sẽ diễn ra trong tháng 11 và 12/2014 cho trẻ từ 6 đến 10 tuổi và đợt 3 diễn ra vào tháng 1 và 2/2015 cho trẻ từ 11 đến 14 tuổi. Chiến dịch này được triển khai tới tất cả các điểm tiêm chủng tại trạm y tế xã, phường và trường học trong cả nước. Dự kiến khoảng 23 triệu trẻ em trong độ tuổi này sẽ được tiêm chủng miễn phí vaccine sởi-rubella.

Để chuẩn bị tốt cho Chiến dịch tiêm chủng tới đây, trước đó Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Chiến dịch tiêm miễn phí vaccine sởi- rubella tại trạm y tế xã Tân Phong và Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lưu ý hệ thống tiêm chủng mở rộng của tỉnh Thái Bình chú trọng việc khám sàng lọc cho trẻ trước khi quyết định tiêm chủng; không chỉ dựa vào thông tin của người đưa trẻ đi tiêm mà phải khám kỹ cho trẻ; thực hiện tốt quy định: Mỗi buổi không tiêm quá 50 trẻ tại một điểm tiêm chủng để nhân viên y tế có thời gian khám sàng lọc.

Theo quy định của Bộ Y tế, tại mỗi điểm tiêm chủng phải có ít nhất 2 cán bộ y tế được tập huấn thành thạo về an toàn tiêm chủng, có hộp chống sốc tại chỗ và đội chống sốc lưu động. Cán bộ y tế thực hiện tiêm chủng không chỉ dựa vào tờ khai sức khỏe của gia đình đưa trẻ đi tiêm mà phải khám sàng lọc thật kỹ cho trẻ để loại trừ các nguy cơ nguy hiểm, đặc biệt không tiêm vaccine cho những trẻ bị ốm, hay mắc bệnh tim bẩm sinh, dị ứng.

Theo PGS. TS Trần Đắc Phu, hầu như những ai chưa mắc sởi và chưa tiêm vaccine sởi thì đều dễ mắc bệnh. Sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em ở các nước đang phát triển.
 
Ba cái nhất của Chiến dịch tiêm chủng đợt này

Tại Hà Nội, ngay từ đầu tháng 8/2014, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 142/KH-UBND về triển khai Chiến dịch tiêm vaccine sởi – rubella (MR) trong tiêm chủng mở rộng thành phố. Theo đó, đối tượng tiêm trong Chiến dịch này là toàn bộ trẻ từ 1 - 14 tuổi tại 584 xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội, trừ 2 trường hợp: Trẻ đã tiêm vaccine sởi hoặc sởi - quai bị - rubella trong vòng một tháng tính đến ngày tổ chức Chiến dịch; Trẻ đã tiêm từ 2 mũi sởi và 1 mũi rubella trở lên. Chiến dịch được tổ chức làm 3 đợt tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn cho trẻ 1-5 tuổi và tại trường học đối với trẻ 6-14 tuổi.

Theo Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm vaccine sởi - rubella TP Hà Nội, đợt 1 sẽ tổ chức tiêm cố định tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Các đợt còn lại được tổ chức tiêm di động tại trường học. Với những trẻ đã đến tuổi đi học mà không học trong thời gian tổ chức tiêm thì sẽ được tiêm tại trạm y tế.

Ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cho rằng, đây là Chiến dịch tiêm chủng có 3 cái nhất: Chiến dịch dài nhất, đối tượng nhiều nhất và khối lượng công việc lớn. Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội vừa tổ chức tập huấn cho các nhân viên y tế xã, phường, thị trấn về cách thức tổ chức, giám sát Chiến dịch; bảo quản, sử dụng vaccine; tiêm chủng an toàn, phòng chống sốc, giám sát phản ứng sau tiêm chủng; điều tra đối tượng…

Việc điều tra đối tượng tiêm được thực hiện ở hộ gia đình từ ngày 10 - 30/9 và tại trường học từ 1 -15/11.

Thu Nguyên
 
Tri Thường
baoin
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 21 giờ trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 1 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 1 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc

Y tế - 1 tuần trước

TP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Ăn 2 con ve sầu, nam sinh sốc phản vệ phải cấp cứu lúc nửa đêm

Y tế - 1 tuần trước

Nam sinh xuất hiện các triệu chứng dị ứng như nổi ban, sưng môi, tê lưỡi và được chẩn đoán sốc phản vệ sau khi ăn ve sầu.

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Cứu sống bệnh nhân đứt lìa chân tay, hai lần ngừng tim tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Y tế - 2 tuần trước

GĐXH - Từ tình trạng sốc đa chấn thương, mất máu cấp, chân tay dập nát và tiên lượng sống rất thấp, bệnh nhân 67 tuổi đã “hồi sinh” kỳ diệu sau hơn một tháng được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, đánh dấu nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ.

Top