Chìm tàu du lịch trên sông Hàn: Khởi tố vụ án, đình chỉ Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng

| Xã hội

GiadinhNet – “Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng không làm hết trách nhiệm, không ai có thể giao sinh mạng hàng nghìn người có một người thiếu trách nhiệm như vậy được”, ông Huỳnh Đức Thơ gay gắt nói .

Sáng 6/6, đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, liên quan đến vụ việc chìm tàu du lịch trên sông Hàn vào tối 4/6, Cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục thực hiện các bước điều tra.

Tàu Thảo Vân 2 chỉ được phép chở 28 người mà chủ tàu này chở tới 56 người. Nguyên nhân tàu gặp nạn bước đầu xách định do tàu chở quá tải. Ảnh: Đức Hoàng
Tàu Thảo Vân 2 chỉ được phép chở 28 người mà chủ tàu này chở tới 56 người. Nguyên nhân tàu gặp nạn bước đầu xách định do tàu chở quá tải. Ảnh: Đức Hoàng

Đại tá Mưu cho hay, trong ngày hôm nay (6/6), cơ quan chức năng cũng tiến hành khám nghiệm chi tiết tàu du lịch Thảo Vân 2 – hiện đang được neo đậu phía đông bờ sông Hàn, gần cầu Sông Hàn.

Đặc biệt, tại buổi làm việc sáng nay với Công an TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu Cơ quan điều tra truy tố và sớm đưa vụ án ra xét xử.

Trong một diễn biến khác, sáng nay, tại cuộc họp với các sở ngành liên quan về vụ chìm tàu du lịch Thảo Vân 2 gây “rúng động” người dân cả nước, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ truy vấn gắt gao trách nhiệm của từng ngành, đơn vị và từng cá nhân liên quan đến vụ việc.

Trong cuộc họp với các ngành chức năng sáng nay 6/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở GTVT đình chỉ công tác đối với ông Lê Sáu (giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng). Ảnh: Đ.H
Trong cuộc họp với các ngành chức năng sáng nay 6/6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu Sở GTVT đình chỉ công tác đối với ông Lê Sáu (giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng). Ảnh: Đ.H

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu Sở GTVT đình chỉ công tác đối với ông Lê Sáu (Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng). Trong buổi làm việc, ông Sáu đã nhận trách nhiệm sai sót của mình trước lãnh đạo TP Đà Nẵng.

“Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng không làm hết trách nhiệm, không ai có thể giao sinh mạng hàng nghìn người có một người thiếu trách nhiệm như vậy được”, ông Huỳnh Đức Thơ gay gắt nói về ông Sáu và yêu cầu Sở GTVT tìm người khác có trách nhiệm hơn để thay thế vị trí của ông Sáu.

Trước đó, khoảng 20h25 ngày 4/6, tàu du lịch Thảo Vân 2 số hiệu ĐNa – 0016 đang chở 56 người trên sông Hàn thì bị lật và chìm tại khu vực giữa cầu Thuận Phước và cầu sông Hàn (đối diện khách sạn Novotel). Tàu do tài công Lê Công Chí (trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển.

Đặc biệt, tàu này chỉ được phép chở 28 người nhưng chủ tàu đã chở 56 người. Tàu chưa được cấp phép vận tải hành khách. Hiện lực lượng Biên phòng đang tạm giữ tài công Lê Công Chí. Nguyên nhân vụ tại nạn ban đầu được xác định là do chủ tàu không chấp hành các qui định về vận tải hành khách và tàu chở quá số người qui định.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.