Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lật tàu du lịch trên sông Hàn: Nhiều người mất tích

Thứ bảy, 22:35 04/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Hàng chục người được cho là mất tích khi con tàu chở khoảng 50 người lật úp trên sông đoạn trước khách sạn Novotel, Đà Nẵng.

Gần 9h tối, tàu du lịch đi từ hướng cầu Thuận Phước về Cầu Quay sông Hàn, đến trước khách sạn Novotel thì dừng lại rồi bị lật. Khoảng 10 người trên tàu biết bơi ngoi được ra ngoài, số còn lại mất tích.

Toàn bộ khu vực Cảng sông Hàn trước khách sạn Novotel bị phong toả bởi hàng trăm cảnh sát. Ba chiếc xe cứu thương được điều đến cầu cảng cũ thay phiên chở các nạn nhân đầu tiên được đưa lên bờ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cho đến 23h45, công tác tìm kiếm các nạn nhân và trục vớt tàu đang được tiến hành. Cả khu vực cảng sông Hàn cũ dường như không ngủ. Hàng trăm người đang mong chờ một điều kỳ diệu...

Có mặt tại hiện trường, PV báo Gia đình&Xã hội cho biết: Khi xảy ra tai nạn, chủ tàu bỏ trốn. Hành khách đa số ko mang áo phao. Do nước sông chảy xiết, kế hoạch cơ quan chức năng sẽ giăng lưới ngang sông để vớt xác nạn nhân. Tất cả các thuyền du lịch trên sông Hàn bị chặn lại,ko cho chạy nữa. Hàng ngàn người dân đứng hai bên bờ sông Hàn theo giõi công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp chỉ đạo công tác trục vớt tàu và các nạn nhân.


Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp chỉ đạo công tác trục vớt tàu và các nạn nhân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ trực tiếp chỉ đạo công tác trục vớt tàu và các nạn nhân.


Lực lượng biên phòng tham gia tìm kiếm. Ảnh: Đức Hoàng

Lực lượng biên phòng tham gia tìm kiếm. Ảnh: Đức Hoàng

Đến 23h25 đã có gần 30 người được cứu sống. Một tổ ý tế túc trực tại hiện trường để ứng cứu. Các nạn nhân đang được chăm sóc, điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Đa số khách ngồi trên bong tàu vì trời nóng. Hiện lực lượng chức năng đang kéo tàu bị nạn vào bờ.


Tổ ý tế túc trực tại hiện trường để ứng cứu. Ảnh: Đức Hoàng.

Tổ ý tế túc trực tại hiện trường để ứng cứu. Ảnh: Đức Hoàng.


Cảnh sát phong toả Cảng sông Hàn.

Cảnh sát phong toả Cảng sông Hàn.

23h15: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác trực vớt tàu và tìm kiếm các nạn nhân.


Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh có mặt tại hiện trường. Ảnh: Đức Hoàng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh có mặt tại hiện trường. Ảnh: Đức Hoàng

Người thân trong một đại gia đình ở tỉnh Bắc Cạn xót xa kể: Đại gia đình có 21 người, trong đó có 2 vợ chồng trẻ mới cưới, đi du lịch cùng gia đình. Khi tàu đang di chuyển bỗng nghe tiếng ầm sau đó tàu lật. Mọi người cào theo con tàu hô lên trong vô vọng. 21 người không mang áo phao, trong đó có 2 trẻ em. Theo người này cho biết, trên tàu này chỉ có khoảng 10 áo phao, trong lúc đó có hàng chục người trên tàu. Hiện lực lượng chức năng tìm mọi cách để cứu những nạn nhân còn lại.

Trước đó, khi thông tin về con tàu du lịch bị lật mới được phát hiện, trả lời trên VnExpress, Đại tá Lê Văn Tam, giám đốc CA Đà Nẵng cho hay chưa xác định được chính xác số người mất tích dưới sông. Theo một nhân chứng, những người trên con tàu gặp nạn phần lớn là cùng một gia đình, trong đó có nhiều trẻ em.

Còn ông Lê Sáu, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở GTVT TP Đà Nẵng), tàu bị sự cố là tàu du lịch nhưng hoạt động “chui”. Tàu bị chìm được xác định là tàu du lịch Thảo Vân mang số hiệu ĐNa 0016, báo VietnamNet đưa tin.

Có mặt tại hiện trường, PV Báo Gia đình&Xã hội xác minh: Tàu du lịch bị lật được xác định là tàu du lịch Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa 0016, do tài công Lê Công Chí, trú An Hải Bắc, quận Sơn Trà điều khiển. Chủ tàu là Vũ Quốc Hùng.


Tàu cá ngư dân được hug động chạy để quăng lưới ngang sông. Ảnh: Đức Hoàng

Tàu cá ngư dân được hug động chạy để quăng lưới ngang sông. Ảnh: Đức Hoàng

Trung tá Trần Khánh, phó trưởng Công an quận Hải Châu, cho biết tàu du lịch chở gần 50 người. Tàu bị chìm ở khu vực cách cầu quay sông Hàn khoảng 20 m. Cảnh sát đường thủy và Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cùng phối hợp tìm kiếm.


Một em bé được cấp cứu tại Bệnh viện. Ảnh: VnExpress.

Một em bé được cấp cứu tại Bệnh viện. Ảnh: VnExpress.


Một du khách người Hàn Quốc được cứu lên bờ. Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress

Một du khách người Hàn Quốc được cứu lên bờ. Ảnh: Nguyễn Đông/VnExpress

Tính đến 22h10, có khoảng 20 người đã được cứu, trong đó có 4 trẻ em đã được chuyển đến bệnh viện. Một ca đang được hồi sức tích cực, VnExpressSoha cùng đưa tin.

Chi tiết hơn về danh tính những người được vớt lên, tờ Tiền Phong cho hay:Trong số 20 người được vớt lên có 4 cháu bé phải nhập viện do ngạt nước. Bốn cháu bé gồm: Phạm Vũ Phúc Hậu (2008), Phạm Vũ Hồng Phúc (2004, cả hai cùng trú tại Bình Định), Đặng Bảo Nam (2013) và Nguyễn Thanh Tân (cùng trú tại Thái Nguyên). Hiện cả bốn cháu bé đang được theo dõi tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh viện sản nhi Đà Nẵng.

Các bác sĩ tại đây cho biết, các cháu được nhập viện vào khoảng 21h, lúc nhập viện cả 4 cháu đều khá tỉnh táo và có dấu hiệu ngạt nước nhẹ, các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi.

Đức Hoàng - Thanh Loan/Báo Gia đình&Xã hội

Thanh Loan - Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 25 phút trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 1 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Người đàn ông tử vong sau tiếng nổ lớn

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nghe tiếng nổ lớn, người dân đến hiện trường thì bàng hoàng phát hiện anh H. đã tử vong tại chỗ.

Top