Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm còn chống đối người thi hành công vụ

| Pháp luật

GĐXH – Chở theo bạn gái không đội mũ bảo hiểm, khi lực lượng công an dừng xe kiểm tra, đối tượng đã có hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngày 20/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Văn Tuấn (SN 2002, trú tại phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm còn chống đối người thi hành công vụ- Ảnh 1.

Hình ảnh Cao Văn Tuấn cản trở, chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào tối 19/10 trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự ATGT trên tuyến đường Lê Lợi thuộc tổ dân phố Thành Ngọc (phường Trường Sơn, TP. Sầm Sơn), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phát hiện Cao Văn Tuấn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36N1-16721 chở theo T. T. N. (cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm).

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh và dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Cao Văn Tuấn không chấp hành việc kiểm tra, có hành vi xô đẩy, giằng co, đồng thời liên tục chửi bới, lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng.

Chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm còn chống đối người thi hành công vụ- Ảnh 2.

Cao Văn Tuấn tại cơ quan Công an.

Tổ công tác đã tiến hành khống chế đưa Cao Văn Tuấn về trụ sở Công an để làm rõ hành vi vi phạm. Qua kiểm tra nồng độ cồn, thời điểm này Cao Văn Tuấn có nồng độ cồn ở mức 0,500 miligam/1 lít khí thở.

Công an TP Sầm Sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Cao Văn Tuấn.

Bình Thuận: Bắt đối tượng chống người thi hành công vụBình Thuận: Bắt đối tượng chống người thi hành công vụ

GĐXH – Sẵn trong người có tí men, Nguyễn Quốc Huy gây gổ với người thân của mình. Khi bị tổ công tác của Công an phường Đức Long (TP Phan Thiết, Bình Thuận) khuyên can, đối tượng đã có hành vi chống đối, gây thương tích cho một số cán bộ.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.