Chớ mua smartphone cho con, rồi lại lo con bị cám dỗ
GiadinhNet - Chuyên gia cho rằng, đối với trẻ nhỏ không nên cho dùng smartphonei đắt tiền, nếu không, các con sẽ sa đà vào việc chat chit, chơi games, xem phim...
Con “vật vờ” chờ bố mẹ
“Con mình năm nay học hết cấp I nhưng gia đình vẫn chưa cho cháu xài điện thoại vì sợ con phân tâm trong việc học. Thời gian gần đây, cháu có nói với mẹ xin mua điện thoại để tiện việc liên lạc. Nhiều hôm cháu tan lớp sớm nhưng bố mẹ không biết, cháu phải vật vờ chờ ngoài cổng trường. Có lần nhân dịp kết thúc năm học của cháu, cả nhà đi Đầm Sen. Hôm đó, con bị lạc ở cửa khu bán đồ ăn nhanh, vậy mà cả nhà phải tìm tá hỏa. Vì vậy, mình nhờ các mẹ tư vấn xem nên mua điện thoại gì cho con là hợp lý?”, Chị Hòa Bình (TP HCM) tâm sự.
Không nên cho trẻ dùng điện thoại quá xịn
Anh Đăng Tâm, một độc giả ở Hà Nội cũng cho biết: “Năm nay con mình mới vào lớp 4. Mặc dù hàng ngày, gia đình ít cho con tiếp xúc với điện thoại hoặc máy tính vì sợ con dễ bị tự kỉ. Tuy nhiên, để tiện việc đưa đón ở trường, mình muốn mua cho con một chiếc điện thoại”.
Anh cũng chia sẻ, một số bạn bè khuyên nên mua loại tốt để con có thể học Ngoại ngữ. Tuy nhiên, nhiều người cảnh báo, điện thoại càng hiện đại, càng nhiều cạm bẫy khiến anh Tâm rất băn khoăn, lo lắng.
Smartphone hay “cục gạch”?
Cũng giống tâm sự của nhiều ông bố và bà mẹ, chị Thái Hoà (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Mình có một đứa cháu khoảng lớp 3. Cứ đi học về là cháu lại đòi điện thoại, mà phải loại xịn cơ, vì trong đó có nhiều trò chơi”. Chị Hòa tỏ ra bực mình vì nhiều khi cần điện thoại để dùng nhưng giành lại thì cháu lăn ra dỗi.
“Tôi nghĩ, nếu cần quá, bố mẹ mới mua điện thoại cho con, loại chức năng nhắn gọi thôi. Nên mua các loại máy điện thoại loại 1 sim để tránh trường hợp bé bỏ thêm sim khác vào sử dụng gia đình ko quản lý được. Các cháu còn bé, nhu cầu sử dụng chưa cao. Nếu mua loại xịn quá sẽ dễ sa đà vào việc chơi game, xem phim”, chị Hòa nói.
Độc giả Lê Na (Đà Nẵng) cho biết trên một diễn đàn, con gái mình lớp 5 nhưng gia đình đã mua điện thoại cho cháu. Trước khi mua, bố mẹ thỏa thuận với con mục đích mua điện thoại và bố mẹ sẽ check điện thoại hàng ngày. “Con trai bạn mình bị bố mẹ cấm dùng điện thoại. Vì thế, một ngày đẹp trời, bố mẹ cháu phát hiện ra, con mình đã lén moi tiền mừng tuổi mua một chiếc và dùng lén lút.

Nên chọn máy chỉ có chức năng nghe- gọi
Vì thế, mình quyết định mua điện thoại cho con. Con gái mình đi học bằng xe đạp, cách nhà khoảng 1km nên bố mẹ phải trang bị điện thoại cho bé phòng khi xe hỏng. Bố cháu còn cài đặt cuộc gọi khẩn cấp, phòng những trường hợp đặc biệt (như bị bắt cóc chẳng hạn). Nhà mình chỉ mua cho cháu điện thoại đơn giản nhất, chỉ có chức năng nghe-gọi, không cài đặt các chương trình giải trí”, chị Lê Na chia sẻ.
Sa đà, nguy hiểm
Nhận xét về việc có nên cho trẻ dùng điện thoại quá sớm, một phụ huynh ở TP Hồ Chí Minh cho hay, bé nhà mình đã học lớp 7 nhưng mình cũng không cho sử dụng điện thoại. Nhìn thấy các bé ở độ tuổi đi học mà cứ cầm điện thoại nhắn tin liên tục, mình không thích. Nhiều bé có điện thoại xịn, còn huênh hoang kiểu “khoe hàng” với bạn bè rất tai hại.
Phụ huynh này cũng cho biết, những lúc đi học, nếu cô cho nghỉ, bé mượn điện thoại của cô nhá máy cho mẹ để mẹ gọi lại ngay. Các cháu cũng có thể sử dụng điện thoại công cộng của trường khi cần gọi bố mẹ đến đón

Trẻ nhỏ chưa làm ra tiền nên đừng để các cháu "khoe của"
Theo TS Nguyễn Thị Kim Quý (Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam), Cố vấn đường dây tư vấn Bảo vệ Trẻ em (Bộ LĐTB&XH), sắm điện thoại cho con đôi khi cũng cần thiết và để tiện cho việc liên lạc. Chẳng hạn, lớp con ở tầng 5, muốn đón thì dùng điện thoại gọi chứ trèo những 5 tầng cũng rất khổ. Nhất là ông bà đã già, đi đón cháu.
Tuy nhiên, TS Quý cho rằng, đối với trẻ nhỏ không nên cho các con dùng điện thoại đắt tiền. Nếu không, các cháu sẽ sa đà vào việc chat chit, chơi games, xem phim, không nghe giảng…
Từ lớp 4 trở lên, mới nên cho trẻ sử dụng điện thoại, loại chỉ có chức năng nghe, gọi. Đặc biệt, khi các cháu còn nhỏ, chưa làm ra tiền, không nên để các cháu sử dụng những loại máy điện thoại đắt tiền.
Ngoài việc các cháu bị sa đà, nghiện ngập, các cháu còn không biết quý trọng công sức lao động. Thậm chí, còn nguy hiểm tới tính mạng vì trở thành đối tượng cho bọn cướp giật theo dõi.
Hạnh Nguyên
Clip táo tợn xông vào phòng tập thể dục cướp dây chuyền
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông bịt kín mặt, cầm vật giống dao bất ngờ xông vào phòng tập thể dục ở xã Tân Châu (Nghệ An) nhằm cướp dây chuyền của một phụ nữ. Tuy nhiên, nạn nhân chống trả quyết liệt, khiến đối tượng không thực hiện được ý đồ và phải bỏ chạy.
Hòm phiếu phụ đến tận buồng bệnh, đảm bảo quyền bầu cử của mọi công dân
Thời sự - 2 giờ trướcSáng 15/3, hòa trong không khí ngày hội bầu cử của cả nước, 33 cử tri là cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã thực hiện quyền công dân ngay tại buồng bệnh thông qua hòm phiếu lưu động.
Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.
Từ hôm nay, hàng triệu người cần lưu ý áp dụng quy định mới về thẻ căn cước
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Từ hôm nay (15/3), nhiều quy định mới về thẻ căn cước được áp dụng theo Nghị định 58/2026/NĐ-CP.
'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền Bắc
Thời sự - 4 giờ trướcHôm nay - 15/3, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp cùng tổ bầu cử phường Kim Liên tổ chức hòm phiếu lưu động đưa đến tận giường bệnh, giúp những người bệnh, người nhà bệnh nhân và học viên, sinh viên đang có mặt tại bệnh viện được thực hiện quyền công dân của mình trong ngày hội non sông.
Ninh Bình: Rộn ràng ngày hội toàn dân đi bầu cử
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hàng triệu cử tri trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã nô nức tới các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí tại các điểm bầu cử diễn ra trang nghiêm, dân chủ, an toàn, đúng quy định.
'Ngày hội non sông' tại Hà Nội: Ấm áp những 'điểm tựa' giúp cử tri trọn vẹn quyền công dân
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, người dân Thủ đô đã nô nức đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Giữa không khí rộn ràng của "Ngày hội non sông", hình ảnh những người chiến sỹ Công an tận tụy hỗ trợ người già, người khuyết tật hoàn thành quyền công dân đã tạo nên một dấu ấn đẹp về tình quân dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hoạt động tác nghiệp của báo chí trong ngày bầu cử
Thời sự - 9 giờ trướcPhó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền đúng định hướng, đúng pháp luật, kịp thời truyền tải thông tin đến nhân dân cả nước về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.
Những trường hợp nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế từ năm 2026?
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Luật Bảo hiểm y tế 2024 quy định hàng loạt trường hợp được hưởng 100% bảo hiểm y tế. Dưới đây là những trường hợp cụ thể.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Nhân dân trực tiếp lựa chọn người gánh vác trọng trách đất nước
Thời sự - 9 giờ trướcTrao đổi với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử là dịp để nhân dân lựa chọn những đại biểu tiêu biểu gánh vác trọng trách phát triển đất nước.
Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạn
Pháp luậtGĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.