Cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở 'chui', 3 cô gái lĩnh án

| Pháp luật

3 cô gái tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở "chui" nhằm thu lợi bất chính vừa bị TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử.

Ngày 31/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Lê Thị Diệu My (SN 1992, trú quận Hải Châu), Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 1997, trú quận Thanh Khê) và Trần Thị Thanh Trà (SN 1993, trú Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Diệu My thuê cơ sở lưu trú Ly's spa ở đường Trần Bạch Đằng và khách sạn Haya ở đường Phan Liêm (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Khoảng tháng 10/2019, Trần Thị Thanh Trà quen biết với My qua mạng xã hội Facebook. My mở quán karaoke Diamond số 130 đường Nguyễn Văn Thoại nên rủ Trà về phụ giúp trong việc kinh doanh và chia cho Trà 10% lợi nhuận.

Cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở 'chui', 3 cô gái lĩnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo My, Hằng và Trà tại tòa (từ trái sang)

Đến tháng 1/2020, Trà chuyển về ở cùng My và làm quản lý tại cơ sở lưu trú Ly's spa. Nguồn thu nhập của Trà từ kinh doanh và môi giới cho khách Trung Quốc đến các quán karaoke trên địa bàn để hưởng từ 10 đến 20% tiền hoa hồng.

Tháng 6/2020, My thuê Nguyễn Thanh Hằng làm quản lý cho cơ sở lưu trú Ly's spa với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Trong thời gian từ ngày 23/7/2020 đến ngày 30/7/2020, Lê Thị Diệu My cùng Trần Thị Thanh Trà đã nhiều lần tổ chức cho 13 người Trung Quốc không có thị thực nhập cảnh trái phép vào ở tại cơ sở lưu trú và masage Ly's spa & Apartment. Còn Nguyễn Thị Thanh Hằng có hành vi giúp sức cho My, Trà.

HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Diệu My mức án 9 năm tù, Trần Thị Thanh Trà 8 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Hằng 5 năm 6 tháng tù.

Hám 'của lạ' trên ứng dụng hẹn hò, khách làng chơi 'sập bẫy' mỹ nhân kế của cựu nữ Đại úy công an từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn NhấtHám "của lạ" trên ứng dụng hẹn hò, khách làng chơi "sập bẫy" mỹ nhân kế của cựu nữ Đại úy công an từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất

GiadinhNet - Nhóm của cựu Đại úy công an Lê Thị Hiền cho các nhân viên nữ trẻ đẹp vào các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội làm quen với nam giới, sau đó lôi kéo đến quán chơi. Chơi được một lúc, các nữ nhân viên này sẽ bỏ trốn, để lại khách cho nhóm nhân viên nam xử lý.

Hồ Giáp

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.