Cho trẻ ăn no trước khi đi tiêm phòng

| Y tế

GiadinhNet - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) vừa cho biết, từ ngày 13 đến ngày 16/1/2015 huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã triển khai Chiến dịch tiêm vaccine sởi- rubella cho trẻ tại các trường THCS. Khi triển khai tiêm, đã có 19 trường hợp học sinh có hội chứng lo lắng tâm lý dây chuyền với triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu.

 

Các chuyên gia y tế khuyến cáo: Nên cho trẻ ăn no trước khi tiêm để phòng hạ đường huyết. 	Ảnh: PV
Các chuyên gia y tế khuyến cáo: Nên cho trẻ ăn no trước khi tiêm để phòng hạ đường huyết. Ảnh: PV

 

Khi xảy ra sự cố, tất cả các em đã được đưa đến Bệnh viện Công ty Cao Su huyện Lộc Ninh để được chăm sóc và xử trí y tế, đến 12 giờ ngày 16/1, các trường hợp đều ổn định và được ra viện.

Theo các chuyên gia, đây là hiện tượng phản ứng dây chuyền sau khi tiêm chủng- tức là sau khi tiêm cho một nhóm người sẽ gây ra tâm lý lo lắng cho những người được tiêm với những triệu chứng tương tự nhau. Các trường hợp này đã được Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế khuyến cáo và cũng đã ghi nhận tại một số điểm tiêm chủng trường học. Tình trạng này hay gặp ở nữ sinh nhiều hơn. Triệu chứng điển hình thường là chóng mặt, buồn nôn, suy nhược, đau đầu và mệt xỉu.

Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo nhằm phòng tránh với phản ứng này: Nên cần tiêm phòng cho những trẻ ít sợ tiêm trước. Nơi tiêm, cần có nhân viên y tế hỗ trợ để giảm bớt lo lắng cho các em. Cho trẻ uống nước đường hoặc trà đường, đồng thời theo dõi sau tiêm khoảng 30 phút. Khi một trẻ có biểu hiện trên, cần cách ly, trấn an, theo dõi. Ðối với trẻ nhỏ, khi đưa con đi tiêm, phụ huynh cần lưu ý cho bé ăn no để tránh trẻ bị hạ đường huyết. Ngoài ra, khi tiêm chủng cho trẻ cần tạo một môi trường thân thiện với các tranh ảnh, phim hoạt hình để thu hút sự chú ý của trẻ nhằm làm giảm tâm lý lo âu, căng thẳng khi tiêm.

Trước đó, trong 2 đợt tiêm vaccine sởi- rubella (tháng 10-11/2014), tại Đồng Nai cũng đã có hàng chục trường hợp bị phản ứng sau tiêm chủng với các biểu hiện như chóng mặt, ói, đau đầu... Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu do trẻ có tâm lý lo lắng, không yên tâm, dẫn đến việc một trẻ bị phản ứng dây chuyền.

Từ thực tế này, trong Chiến dịch tiêm vaccine sởi - rubella đợt 3 (độ tuổi học sinh THCS), ngành Y tế Ðồng Nai đã sắp xếp phòng chờ riêng biệt phòng tiêm; bố trí người động viên, giải thích cho trẻ để các em yên tâm trước khi tiêm chủng. Ðợt 3 của Chiến dịch sẽ được các địa phương ở Ðồng Nai đồng loạt triển khai từ ngày 15 – 30/1. Hiện ngành Y tế Ðồng Nai đã chuẩn bị đầy đủ nguồn vaccine, đảm bảo mọi điều kiện để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, với hơn 13.000 trẻ chưa được tiêm sởi – rubella trong đợt 1 và đợt 2, lần này sẽ được tiêm vét.

Hiện Đồng Nai đã hoàn thành xong 2 đợt tiêm (hơn 400.000 trẻ đã được tiêm). Tuy nhiên, do lo sợ phản ứng sau tiêm chủng nên huyện Trảng Bom chỉ đạt tỷ lệ 72%, TP Biên Hòa đạt tỷ lệ trên 80%.         

       H.Phương

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.