“Chôn chân” vì tắc đường tại Hà Nội
Hàng ngàn người đổ ra các tuyến đường về quê ăn Tết Nguyên đán khiến giao thông trên nhiều tuyến đường gần như tê liệt.
![]() |
|
Đường không thông ô tô chỉ còn biết xếp hàng 4 trong nhiều giờ |
Thoát khỏi đường vành đai 3, ra đến đường Giảng Võ, tình trạng ùn tắc giao thông còn kinh khủng hơn. Càng về tối, đoạn đường từ Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương càng trở nên đông đúc. Các phương tiện di chuyển một cách khó khăn trong mùi khói xăng nồng nặc.
Tại bến xe Mỹ Đình đông kín người cả trong và ngoài bến. Hàng trăm người, chủ yếu là học sinh, sinh viên và người lao động đứng la liệt cả trong và ngoài bến, hi vọng được ông lái xe "tốt bụng" cho lên xe về nhà. Trong khi đó, những chiếc xe buýt vừa vào tới bến đã vội quay đầu ngay cho kịp giải thoát lượng khách khổng lồ.
![]() |
|
Cảnh sát giao thông chỉ còn cách phân luồng cho ngã 3, ngã 4 khỏi tắc còn tuyến đường thì đành chịu |
“Bắt đầu từ 3 giờ chiều, tình trạng giao thông trên nhiều tuyến đường luôn trong tình trạng căng cứng. Chúng tôi đã khản cả cổ thổi còi phân luồng, nhiều lái xe được chỉ định cho đi nhanh cũng không dám vì mới tập lái. Anh em chỉ còn cách phân luồng làm sao cho các ngã 3, ngã 4 không bị kẹt cứng và dòng xe cộ không lưu thông lộn xộn” - một chiến sĩ cảnh sát giao thông ở ngã tư Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng cho biết.
Cõ lẽ người tham gia giao thông trên trên tuyến La Thành - Khâm Thiên là khốn khổ nhất. Nhiều người bị “giam” ở đây hàng giờ nhưng vẫn không thoát ra khỏi dòng người. “Mất cả chiều nay loay hoay trên “con đường đau khổ này”. Vỉa hè không có, ngõ nhỏ không thông (nhiều ngõ cụt - PV), chúng tôi muốn tìm cách thoát thân cũng không xong” - một lái xe cho biết.
Trên tuyến đường ra bến xe Gia Lâm như đường Nguyễn Văn Cừ hay Trần Quang Khải cũng đông không kém, người tham gia giao thông cũng trong tình trạng khốn khổ vì bị chôn chân trong giá rét. Trong khi đó cả xe buýt đi và về bến cũng luông trong tình trạng đông khách.
Giải thích về tình trạng trên, Phó Chánh thanh tra giao thông Hà Nội Đinh Văn Hải cho biết, bắt đầu từ rằm thám Chạp (tháng 12 Âm lịch) về buổi chiều giao thông Hà Nội luôn trong tình trạng căng cứng. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên là do các xe tải chở hàng Tết Âm lịch quá lớn. Hơn nữa, do nhiều lái xe ngoại tỉnh không thuộc tín hiệu và biển báo giao thông cũng là nguyên nhân dẫn đến tính trạng ùn tắc giao thông.
Xe dù lộng hành, bến cóc la liệt
![]() |
|
Xe dù, bến cóc trên đường Phạm Hùng |
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết xe dù trong những ngày này thường là loại xe nhỏ, không đăng ký hoạt động ở những bến bãi nhất định, nhưng có nhiệm vụ đi “gom” khách tới một địa điểm, thậm chí hành khách chỉ cần cho địa chỉ nhà riêng sẽ được nhà xe chạy qua đón cho các xe lớn nằm chờ sẵn tại các khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng chức năng.
Trao đổi với chúng tôi, Phó Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nội Hoàng Văn Mạnh cho biết, trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã xử lý hơn 430 trường hợp vi phạm cả trong và ngoài bến. Trong đó lỗi vi phạm nhiều nhất là đón trả khách không đúng nơi quy định, để hàng hoá trong khoang chở khách, chạy sai luồng tuyến... Theo ông Mạnh, các hành vi vi phạm sẽ bị tạm giữ phương tiện 10 ngày, xử phạt tiền và tịch thu giấy phép lái xe 30-60 ngày.


