Chống hàng giả nhưng lại khoái đồ dởm!

| Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan nhà nước tổ chức lễ tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ. Tuy nhiên, khi người chủ trì vừa tuyên bố lý do xong, chưa kịp chuyển hàng đi tiêu hủy thì nhiều người tham dự lễ đã... xông vào lấy tang vật mang về. Đó là những dòng thông tin khá bi hài vừa được đăng tải trên một số tờ báo.

Theo thông tin của cơ quan chức năng, năm ngoái, quản lý thị trường cả nước đã phát hiện và xử lý hơn 13.000 vụ hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và xâm phạm sở hữu trí tuệ, phạt tiền hàng chục tỷ đồng. Trong đó, những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, hàng giả, hàng nhái xuất hiện với tần số rất cao. Tại một cuộc hội thảo, có vị đại biểu tham dự phải thốt lên, bây giờ, ngay cả tăm tre người ta cũng làm giả.

Đã có hàng trăm, hàng nghìn bài báo và rất nhiều công trình khoa học viết, nghiên cứu về vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tất cả những bài viết, công trình đó đều cho rằng đây là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy của nó vô cùng lớn, nó đã trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe, tài chính, niềm tin của người tiêu dùng, giảm uy tín của các nhà sản xuất chân chính. Từ chỗ nhận thức rõ vấn đề như vậy, người ta đã chỉ ra hàng loạt nguyên nhân khiến hàng giả, hàng nhái vẫn tồn tại. Đó là do sự bất cập trong quản lý, sự “tiếp tay” của người tiêu dùng hoặc do các "thượng đế" ngại động chạm đến việc kiện tụng...

Từ chỗ chỉ ra nguyên nhân, nhiều bài báo, công trình đã đưa ra hướng khắc phục, cả đối với nhà quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đối với quản lý thì cần hoàn thiện các chế tài, xử lý quyết liệt, nghiêm khắc hơn. Đối với nhà sản xuất thì phải tích cực liên kết đấu tranh chống hàng giả, tăng cường giám sát hàng hoá của mình, không khoán trách nhiệm chống hàng giả cho cơ quan quản lý. Với người tiêu dùng thì cần nâng cao cảnh giác, nâng cao kiến thức để trở thành người tiêu dùng thông minh vv...

Những nguyên nhân, biện pháp xem ra khá nhiều, chi tiết, đồng bộ và chặt chẽ, nhưng chưa thấy ai nói đến việc cần ứng xử đúng mực trong các buổi lễ tiêu hủy hàng giả. Phải chăng vì việc này nhỏ quá, không đáng nói?

Nếu tư duy rằng, đây chỉ việc phá hủy các sản phẩm vi phạm pháp luật thì đúng là nó nhỏ thật, ai làm cũng được và làm ở đâu cũng không quan trọng. Nhưng nếu tổ chức lễ tiêu hủy để bộc lộ quan điểm không chấp nhận hàng giả, hàng nhái trong đời sống xã hội thì nó không nhỏ chút nào. Và khi đó, buổi lễ cần được tiến hành trang trọng, bài bản, đặc biệt nên lựa chọn những người...không tham hàng giả mà mời họ tham gia. Chứ chống hàng giả mà lại "thó" mấy thứ đồ kém chất lượng về xài, phản cảm lắm!

Nguyễn Hoài

Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 10/9: Miền Bắc liên tiếp đón gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi hoàn toàn; Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ công an

Tin sáng 10/9: Miền Bắc liên tiếp đón gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi hoàn toàn; Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ công an

Thời sự -

GĐXH - Gió mùa Đông Bắc tràn xuống khiến miền Bắc chuyển mát về đêm và sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 19 độ C.Người dân cần cảnh giác khi nhận được cuộc gọi từ cán bộ địa chính, lợi dụng "số hóa sổ đỏ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.