Chóng mặt, buồn nôn, người đàn ông ở Quảng Ninh phải nhập viện khẩn

| Y tế

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân có nguy cơ cao bị nhồi máu não gây liệt hoàn toàn thậm chí có thể gây tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã can thiệp nong và đặt stent mạch cảnh thành công cho bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh.

Theo đó, ông Đ.Đ.X (63 tuổi, ở Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng chóng mặt nhiều, đi lại loạng choạng, buồn nôn, tê tay. Bệnh nhân có tiền sử nhồi máu não và tăng huyết áp. 

Chóng mặt, buồn nôn, người đàn ông ở Quảng Ninh phải nhập viện khẩn - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã thăm khám và chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy: Bệnh nhân có các ổ tổn thương cũ vùng trán - thái dương - đỉnh phải và bán cầu tiểu não hai bên. Không thấy tín hiệu dòng chảy động mạch cảnh trong, não giữa phải. Giảm khẩu kính và tín hiệu ĐM não trước phải. Thoái hóa chất trắng trung tâm bán bầu dục trái. 

Siêu âm có: Hình ảnh xơ vữa động mạch cảnh chung, động mạch cảnh trong hai bên và mất tín hiệu dòng chảy động mạch cảnh trong phải, hẹp 70% động mạch cảnh trong trái.

Với trường hợp này, bệnh nhân có nguy cơ cao bị nhồi máu não gây liệt hoàn toàn thậm chí có thể gây tử vong. Vì vậy, bệnh nhân được chỉ định nong và đặt stent khai thông dòng chảy động mạch cảnh trong trái.

Kíp can thiệp đã thực hiện thành công kỹ thuật chụp mạch não, nong đoạn hẹp bằng bóng và đặt stent qua đoạn hẹp cho bệnh nhân bị hẹp 70% động mạch cảnh trong trái dưới sự hỗ trợ của máy DSA.

Sau khi được can thiệp đặt stent xong, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Hiện tại bệnh nhân tỉnh táo, không còn tê tay, bệnh nhân đã được xuất viện.

Chóng mặt, buồn nôn, người đàn ông ở Quảng Ninh phải nhập viện khẩn - Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

ThS.BS Giáp Hùng Mạnh, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Tắc động mạch cảnh trong là một dạng của đột quỵ não, mức độ nguy hiểm rất cao. Động mạch cảnh là động mạch lớn nhất có nhiệm vụ đưa máu từ tim lên não. 

Vì thế, khi động mạch cảnh bị hẹp, tắc, sẽ dẫn đến lưu lượng máu nuôi não bị giảm nặng hoặc gián đoạn, gây ra các cơn thiếu máu não thoáng qua hoặc đột quỵ nhồi máu não. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong hoặc phải chịu những di chứng nặng nề về rối loạn vận động, nhận thức, ngôn ngữ, thị giác…

Người đàn ông nhiễm khuẩn huyết nặng, tiên lượng nguy kịch do mắc sai lầm khi chữa đau khớpNgười đàn ông nhiễm khuẩn huyết nặng, tiên lượng nguy kịch do mắc sai lầm khi chữa đau khớp

GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp, rối loạn toan chuyển hóa nặng, phải đặt nội khí quản, thở máy dẫn lưu ổ mủ và hồi sức tích cực.


N.Mai
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.