Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng sát hại vợ chỉ vì bị ngăn cản uống rượu

Thứ bảy, 08:28 22/09/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Bị chồng đánh đập, hắt hủi, nhưng chị M.T.B.C vẫn cắn răng chịu đựng, những mong chồng sớm thay đổi, tu chí làm ăn. Nhưng điều chị C không thể ngờ rằng người chồng mình yêu thương bấy lâu lại xuống tay sát hại vợ chỉ vì lý do ngăn cản chồng uống rượu.


Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.Thạch

Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: H.Thạch

Dùng kéo đâm vợ tử vong

Những ngày qua, người dân xã Xuân Trường (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ án mạng đầy thương tâm xảy ra trên địa bàn. Người dân trong xã không thể ngờ rằng người chồng bao năm đầu ấp tay kề lại xuống tay sát hại người vợ trẻ chỉ vì vợ khuyên can chồng ít uống rượu. Cái chết đầy oan nghiệt của chị M.T.B.C (17 tuổi) đã lấy đi không ít nước mắt của người dân trong làng.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 16/9. Khi chuẩn bị cơm tối dưới bếp thì chị C và chồng là Nguyễn Thành Nam (26 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Chị C cằn nhằn việc chồng đi uống rượu trước đó nên hai bên xảy ra lời qua, tiếng lại. Bực tức trước thái độ của vợ, Nam lấy chiếc kéo gần đó đâm nhiều nhát vào người chị C.

Đang bế cháu ngoại trên nhà, nghe tiếng la hét thất thanh của con gái, bà L.T.G (mẹ của chị C) tất tả chạy xuống bếp. Bà bàng hoàng phát hiện con gái nằm gục dưới nền nhà. Bà G tri hô mọi người đến đưa con gái đi cấp cứu, nhưng chị C đã tử vong do mất máu quá nhiều.

Riêng đối tượng Nam sau khi đâm vợ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Khoảng 30 phút sau thì đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tại cơ quan chức năng, bước đầu, Nam đã khai nhận hành vi của mình.

Chứng kiến cảnh con rể đâm chết con gái, nhiều ngày qua bà G không thiết ăn uống, nằm lả trên giường gào khóc, gọi tên con trong tuyệt vọng. Bà G cho biết, ngày xảy ra vụ việc, vợ chồng Nam chở con gái đến thăm bà ngoại. Bản thân chồng bà G đi xuất khẩu lao động, con trai lớn lại làm ăn xa nên mỗi khi vợ chồng con gái đến thăm, bà G rất vui mừng. Thế nhưng, “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, cả gia đình chưa kịp dùng bữa cơm tối thì đã xảy ra án mạng.

Hôn nhân đẫm nước mắt


Hung khí gây án.

Hung khí gây án.

Chị C là con út trong gia đình có hai anh em. Ngay từ nhỏ, chị được tiếng xinh xắn, hiền lành và sống hòa đồng với mọi người. Cuối năm 2017, khi đang học lớp 11, chị C tuyên bố nghỉ học lấy chồng trước sự ngỡ ngàng của người thân, thầy cô và bạn bè. Khi biết tin chị C muốn gắn bó cả cuộc đời với Nguyễn Thành Nam, ai nấy đều ra sức can ngăn.

Anh T (họ hàng của chị C) chia sẻ: “Ở cùng làng, cùng xã nên tính cách của Nam thế nào mọi người đều biết cả. Nam không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên chơi bời, tụ tập bạn bè rượu chè. Khi biết hai đứa yêu nhau, gia đình đã ra sức can ngăn, khuyên C tuổi trẻ nên tập trung học hành. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, nếu không muốn học tiếp thì kiếm cái nghề, dăm ba năm nữa kết hôn cũng chưa muộn. Vậy mà C nào chịu nghe, cứ quyết tâm lấy Nam cho bằng được”.

Mang thai khi mới 17 tuổi, dù chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng chị C và Nam vẫn quyết định về sống chung với nhau như vợ chồng trong sự lo lắng của hai bên gia đình. Hai người đã có với nhau một con gái chung được 3 tháng tuổi. Về sống chung, Nam bộc lộ nhiều tính xấu, hay ghen tuông và vũ phu. Từ lúc mang thai, rồi nuôi con nhỏ, ít giao lưu với bạn bè, nhưng chị C vẫn bị chồng ghen tuông bóng gió, kiếm cớ gây sự khiến vợ chồng thường xuyên trong tình trạng “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.

Người trong thôn thường xuyên chứng kiến cảnh lục đục, đánh đập, chửi bới nhau của vợ chồng Nam. Nhiều lúc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng phải nhờ chính quyền can thiệp. “Cách đây 3 tháng, không biết mâu thuẫn chuyện gì, Nam chửi bới, đánh đập vợ rồi mang hết đồ đạc trong nhà ra đốt. Người thân can ngăn không được đành phải nhờ đến công an địa phương. Sau đó, Nam hứa hẹn từ nay không như vậy nữa nhưng chẳng ngờ nó ác như vậy. Giờ vợ chết, chồng ngồi tù, chỉ tội cho đứa con gái mới 3 tháng tuổi sống bơ vơ”, bà N.T.L (hàng xóm của nạn nhân) thở dài.

Dù bị chồng thường xuyên chửi bới, đánh đập, nhưng chị C vẫn cắn răng chịu đựng. Khi hôn nhân không được như mong muốn, nhiều lần chị C chán nản tâm sự với bạn bè rằng bản thân chán ghét cuộc sống hôn nhân hiện tại, nhưng lại không dám than thở với ai vì sợ người thân buồn. Những lúc ấy, chị C cho rằng đây là lựa chọn của mình, sướng khổ gì cũng phải cắn răng chịu đựng. Chỉ mong một ngày chồng sẽ suy nghĩ lại, tu chí làm ăn, yêu vợ thương con. Nhưng chị C cũng chẳng thể nào ngờ có ngày chị lại phải chết tức tưởi dưới bàn tay tàn độc của chồng.

“Trước đây, dù bị gia đình ngăn cản nhưng hai đứa bất chấp, bằng mọi cách để được về chung sống với nhau, dù C chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật. Chúng còn khẳng định sẽ sống thật hạnh phúc, cùng nhau tạo dựng mái ấm gia đình. Thế nhưng, sống với nhau chưa được một năm thì đã xảy ra chuyện tày đình. Mấy ngày nay, con gái của C khóc thét suốt ngày đêm vì thiếu hơi ấm của mẹ, vì khát sữa. Dù được người thân luân phiên túc trực, bồng bế nhưng cháu bé khóc mãi không thôi. Nhìn bàn thờ người mẹ nghi ngút khói hương, nhìn đứa con còn đỏ hỏn gào khóc đòi mẹ, chẳng ai cầm nổi nước mắt”, bà L.T.H (người thân của chị C) nói.

Thượng tá Nguyễn Đăng Hải - Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đối tượng Nguyễn Thành Nam đang bị tạm giữ để điều tra hành vi “giết người”. Vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

H.Thạch - H.Duyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 4 giờ trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Năm người bị lừa bán ra nước ngoài vì chiêu 'việc nhẹ, lương cao'

Pháp luật - 10 giờ trước

Sau khi bị lừa bán ra nước ngoài làm "việc nhẹ, lương cao" nhưng thực tế là lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng, 5 người vừa được lực lượng chức năng giải cứu.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi

Pháp luật - 14 giờ trước

Theo cáo buộc của VKS, Huỳnh Văn Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Cô gái 'ngáo đá' cầm dao xông vào trụ sở công an, tấn công 2 người

Pháp luật - 15 giờ trước

Sau khi sử dụng ma túy, Bích có biểu hiện "ngáo đá" và cầm dao xông vào trụ sở công an phường ở TPHCM, tấn công 2 người.

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

'Tú bà' 25 tuổi chuyên môi giới mại dâm tại phố núi

Pháp luật - 16 giờ trước

Khi khách có nhu cầu mua dâm, Thùy sẽ liên hệ với gái bán dâm đến để thỏa thuận. Sau đó, "tú bà" này sẽ được chia hoa hồng.

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Chia thừa kế thế nào khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình? Thông tin mọi người dân nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hiện nay tồn tại rất nhiều trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) đứng tên hộ gia đình. Vì vậy, việc chia thừa kế khi sổ đỏ đứng tên hộ gia đình khác so với khi sổ đỏ đứng tên cá nhân.

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nguyễn Thanh Tuân, kẻ gieo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều năm, khi công an triệt phá các đường dây ma túy lớn thì phát hiện một số đầu mối dẫn tới người tên Trăng (trú tại Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La). Trăng là ai mà đứng sau các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn đến vậy?

Top