Chủ nhân của 1.500 bằng sáng chế chưa tốt nghiệp tiểu học

| Xã hội

Sau 3 tháng học chính thức ở trường, Thomas Edison được mẹ dạy tại nhà, không tới lớp nữa. Qua con đường tự học, ông tiếp nhận kiến thức, đưa ra những phát minh vĩ đại.

Thomas Alva Edison là nhà phát minh, thương nhân người Mỹ có ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân trên thế giới trong thế kỷ 20. Một nhà báo từng gọi ông là “Thầy phù thủy ở Menlo Park”. Edison giữ 1.500 bằng sáng chế cả trong và ngoài nước Mỹ.

Thomas Edison thành công nhờ tự học và làm việc chăm chỉ. Ảnh: Biography.
Thomas Edison thành công nhờ tự học và làm việc chăm chỉ. Ảnh: Biography.

Phát minh vĩ đại nhất của ông là bóng đèn điện. Nhờ nó, ông được tôn vinh là “người thắp sáng văn minh thế giới”.

Thomas Edison sinh ngày 11/2/1847 ở Milan, Ohio, Mỹ. Ông là con út trong gia đình có 7 anh chị em.

Năm cậu bé Thomas lên 7 tuổi, gia đình ông chuyển đến Port Huron, Michigan. Tại đây, ông theo học trường công lập. Thomas Edison đi học muộn hơn các bạn cùng tuổi vì hồi nhỏ, sức khỏe của ông không ổn định.

Tại trường học, ông là nam sinh giàu lòng hiếu kỳ và dành rất ít sự chú ý đến bài học. Trong khi các bạn học mải mê với các trò chơi trẻ con, Thomas Edison đã luôn băn khoăn về những thứ xung quanh và muốn hiểu rõ chúng.

Ông Reverend G. B. Engle, thầy giáo cũ của nhà phát minh tài ba, từng nhận xét Thomas là “rối trí”. Mẹ ông, bà Nancy Edison, rất tức giận trước sự cứng nhắc của thầy Engle. Ngay ngày hôm sau, bà dẫn con trai về và tự dạy cậu bé học.

Thomas Edison nghỉ học chỉ sau 3 tháng nhập học. Mặc dù sau đó ông có theo học hai trường khác nữa nhưng phần lớn thời thơ ấu, Edison đều tự học.

Trên thực tế, sự dạy dỗ từ mẹ, một nhà giáo xuất sắc, đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp khoa học, kinh doanh sau này của Edison. Nhiều người đánh giá ông là “thiên tài của sự làm việc chăm chỉ và tự học”.

Bà dạy con trai biết viết, đọc, làm toán và không ngừng khẳng định con mình người thông minh. Dưới sự hướng dẫn của mẹ, ông bắt đầu hứng thú với sách vở.

Bà làm được điều mà các giáo viên trường học cũ của Edison không làm được. Bằng lòng tận tụy và sự đa dạng trong cách truyền tải nội dung bài học, bà tạo cho con niềm yêu thích học tập.

Matthew Josephson, tác giả cuốn tiểu sử về Edison, viết về bà Nancy: “Bà không ép buộc hay khuyên con trai học hành. Bà chỉ cố gắng kích thích sự hứng thú của con bằng cách đọc cho con nghe những tác phẩm văn học xuất sắc. Bà ấy là một độc giả tuyệt vời”.

Năm Edison 11 tuổi, việc dạy học của mẹ không còn đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu kiến thức của ông. Nancy Edison dẫn Edison tới thư viện và khuyến khích ông đọc sách để giải cơn khát kiến thức. Bắt đầu bằng những nội dung đơn giản nhất, cuối cùng, cha đẻ của bóng đèn điện trở nên đam mê các tác phẩm của Shakespeare cũng như tác phẩm lịch sử khác.

Lên 12 tuổi, ông bán kẹo, báo, tạp chí ở ga tàu Grand Trunk. Một lần, Edison gây rắc rối vì làm thí nghiệm ở đây, bị nhân viên bảo vệ tát khiến thính lực của ông dần suy giảm. Một thời gian sau, tai trái của ông điếc hoàn toàn, khả năng nghe của tai phải chỉ còn lại 80%. Đây là trở ngại nhưng cũng là một trong những yếu tố mang lại thành tựu xuất sắc của nhà khoa học tài năng.

Bóng đèn điện là một trong những phát minh vĩ đại của Edison. Ảnh: History.
Bóng đèn điện là một trong những phát minh vĩ đại của Edison. Ảnh: History.

Năm Edison 16 tuổi, để trả ơn việc ông cứu con trai mình, trưởng ga tàu dạy ông về điện tín và tìm hộ công việc điện tín viên lưu động. Trong thời gian này, ông học thêm về động cơ hơi nước, điện năng, pin.

Năm 19 tuổi, Thomas Edison làm việc cho hãng tin tức Associated Press. Đây là cơ hội tuyệt vời để ông có thể tự học và tiến hành các thí nghiệm.

Một lần, ông mắc sai lầm khi thí nghiệm với pin, phá hủy sàn nhà cùng bàn làm việc của ông chủ. Edison bị sa thải và lâm vào cảnh khốn cùng.

Sau đó, ông tìm đến Franklin Leonard Pope, một điện tín viên, nhà phát minh kiêm luật sư, ở thành phố Elizabeth, New Jersey. Nhờ sự hỗ trợ của Pope, Edison có thể chuyên tâm phát minh.

Ngày 1/6/1869, ông nhận bằng sáng chế đầu tiên với phát minh máy kiểm phiếu điện tử cho Nghị viện. Nhờ một số phát minh hợp tác với Pope, Thomas Edison kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống.

Một người bạn của ông kể lại: “Thomas dành phần lớn tiền để mua sách và các thiết bị. Ông thậm chí không mua quần áo. Mùa đông, Thomas còn không có áo khoác để mặc”.

Năm 1871, Edison xây phòng thí nghiệm đầu tiên và bắt đầu kiếm những khoản tiền lớn. Những kiến thức tự học, lòng quyết tâm cùng sự chăm chỉ giúp ông thành công lớn trong sự nghiệp khoa học và kinh doanh.

Đến thời điểm Thomas Edison qua đời vào ngày 18/10/1931, ông sở hữu số lượng bằng sáng chế khổng lồ, 1.500 bằng, trong đó, 1.093 bằng được Mỹ cấp, theo History.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.