Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch Đà Nẵng kiểm tra 40 biệt thự xây không phép ở bán đảo Sơn Trà

Chủ nhật, 23:09 19/03/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Trong quá trình thực hiện dự án khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, chủ đầu tư đã "cầm đèn chạy trước ô tô" cho xây 40 móng biệt thự khi chưa được cấp phép.


Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa do Công ty Cổ phần biển Tiên Sa làm chủ đầu tư tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đang gây xôn xao dư luận khi thi công 40 móng biệt thự khi chưa được cấp phép...

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa do Công ty Cổ phần biển Tiên Sa làm chủ đầu tư tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đang gây xôn xao dư luận khi thi công 40 móng biệt thự khi chưa được cấp phép...


Đứng từ xa cũng nhìn thấy một góc bán đảo Sơn Trà bị lở loét vì dự án này. Nhiều cột sắt mọc lên thay thế màu xanh của cây rừng. Khi biết dự án này đang băm nát một góc bán đảo Sơn Trà, một người dân đã chụp lại hình ảnh và phản ánh lên Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng...

Đứng từ xa cũng nhìn thấy một góc bán đảo Sơn Trà bị "lở loét" vì dự án này. Nhiều cột sắt "mọc" lên thay thế màu xanh của cây rừng. Khi biết dự án này đang "băm nát" một góc bán đảo Sơn Trà, một người dân đã chụp lại hình ảnh và phản ánh lên Facebook "Quản lý đô thị Đà Nẵng"...


Ngay sau khi biết tin, chiều 19/3, đích thân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đoàn công tác đã tới hiện trường kiểm tra dự án. Khi đoàn lên tới hiện trường thì công trình đang ngổn ngang, nhiều hạng mục đang thi công dở dang. Tuy nhiên, do trước đó đã bị Đội quy tắc đô thị quận Sơn Trà lập biên bản đình chỉ thi công nên máy móc và công nhân không có ở hiện trường.

Ngay sau khi biết tin, chiều 19/3, đích thân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đoàn công tác đã tới hiện trường kiểm tra dự án. Khi đoàn lên tới hiện trường thì công trình đang ngổn ngang, nhiều hạng mục đang thi công dở dang. Tuy nhiên, do trước đó đã bị Đội quy tắc đô thị quận Sơn Trà lập biên bản đình chỉ thi công nên máy móc và công nhân không có ở hiện trường.


Theo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng - ông Trần Văn Dũng thì dự án này được UBNDTP Đà Nẵng phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết vào năm 2005; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào năm 2007; Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng vào năm 2009 với nội dung “Xây dựng hạng mục giao thông, thoát nước nằm trong ranh giới đất được cấp”. Đến tháng 6/2016, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng và đang tiến hành lập điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã hoàn thành các thủ tục về phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa lập hồ sơ cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án theo hồ sơ điều chỉnh.

Theo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng - ông Trần Văn Dũng thì dự án này được UBNDTP Đà Nẵng phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết vào năm 2005; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào năm 2007; Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng vào năm 2009 với nội dung “Xây dựng hạng mục giao thông, thoát nước nằm trong ranh giới đất được cấp”. Đến tháng 6/2016, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng và đang tiến hành lập điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường; đã hoàn thành các thủ tục về phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa lập hồ sơ cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án theo hồ sơ điều chỉnh.


Qua kiểm tra thực tế hiện trường, hiện trạng dự án đang tiến hành xây dựng các hạng mục hạ tầng giao thông, thoát nước; xây dựng khu phụ trợ, phần móng và lắp dựng cốt thép cột của 40 khối nhà biệt thự. Ngày 18/3, Đội quy tắc đô thị quận Sơn Trà đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng. Qua đó yêu cầu ngừng thi công tất cả các hạng mục công trình không có trong giấy phép xây dựng được cấp vào năm 2009, không phù hợp với quy hoạch điều chỉnh vào tháng 6/2016. Đồng thời thực hiện giám sát việc ngừng thi công và trình UBND quận xử phạt vi phạm hành chính, ông Dũng cho biết.

"Qua kiểm tra thực tế hiện trường, hiện trạng dự án đang tiến hành xây dựng các hạng mục hạ tầng giao thông, thoát nước; xây dựng khu phụ trợ, phần móng và lắp dựng cốt thép cột của 40 khối nhà biệt thự. Ngày 18/3, Đội quy tắc đô thị quận Sơn Trà đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng. Qua đó yêu cầu ngừng thi công tất cả các hạng mục công trình không có trong giấy phép xây dựng được cấp vào năm 2009, không phù hợp với quy hoạch điều chỉnh vào tháng 6/2016. Đồng thời thực hiện giám sát việc ngừng thi công và trình UBND quận xử phạt vi phạm hành chính", ông Dũng cho biết.

Phần móng 40 biệt thự không phép này được chủ đầu tư làm rất chắc chắn...
Phần móng 40 biệt thự không phép này được chủ đầu tư làm rất chắc chắn...
...cột sắt thép mọc lên giữa bán đảo Sơn Trà.
...cột sắt thép "mọc" lên giữa bán đảo Sơn Trà.

Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thì cái sai của dự án này là 40 móng biệt thự này chưa có giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư đã cho đào làm. Còn các thủ tục khác thì đã đáp ứng được; điều chỉnh quy hoạch cũng đã được phê duyệt. Ông Thơ đã đình chỉ thi công ngay lập tức và yêu cầu Sở Xây dựng, quận Sơn Trà giám sát và kiểm tra thường xuyên.

Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ thì cái sai của dự án này là 40 móng biệt thự này chưa có giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư đã cho đào làm. Còn các thủ tục khác thì đã đáp ứng được; điều chỉnh quy hoạch cũng đã được phê duyệt. Ông Thơ đã đình chỉ thi công ngay lập tức và yêu cầu Sở Xây dựng, quận Sơn Trà giám sát và kiểm tra thường xuyên.


Trong lúc đó, theo ông Trần Viết Phương - Phó giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng thì vùng đất mà dự án đang triển khai không còn là đất rừng mà là đất khác. Hiện trạng rừng ở đây là đất trống, rừng nghèo. Lực lượng kiểm lâm cũng thường xuyên kiểm tra giám sát và không vi phạm ranh giới. Đất này cũng không phải là đất của quân đội nữa.

Trong lúc đó, theo ông Trần Viết Phương - Phó giám đốc Sở NN&PTNT Đà Nẵng thì vùng đất mà dự án đang triển khai không còn là đất rừng mà là đất khác. Hiện trạng rừng ở đây là đất trống, rừng nghèo. Lực lượng kiểm lâm cũng thường xuyên kiểm tra giám sát và không vi phạm ranh giới. Đất này cũng không phải là đất của quân đội nữa.


Đại diện chủ đầu tư báo cáo với đoàn công tác và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ rằng do doanh nghiệp nôn nóng hoàn thành công trình vào cuối năm 2017 nên đã thi công các hạng mục khi chưa có giấy phép. Vị đại diện chủ đầu tư này cũng mong muốn chính quyền Đà Nẵng tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục có liên quan để dự án tiếp tục thi công hoàn thành đúng tiến độ.

Đại diện chủ đầu tư báo cáo với đoàn công tác và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ rằng do doanh nghiệp nôn nóng hoàn thành công trình vào cuối năm 2017 nên đã thi công các hạng mục khi chưa có giấy phép. Vị đại diện chủ đầu tư này cũng mong muốn chính quyền Đà Nẵng tạo điều kiện để doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục có liên quan để dự án tiếp tục thi công hoàn thành đúng tiến độ.

Sắt thép đang nằm ngổn ngang trên công trình dự án...
Sắt thép đang nằm ngổn ngang trên công trình dự án...
...đường giao thông đã cơ bản hoàn thành.
...đường giao thông đã cơ bản hoàn thành.

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần biển Tiên Sa.

Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần biển Tiên Sa.


Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết hiện cũng có một số công trình, dự án quan trọng phục vụ APEC vì tiến độ gấp rút nên thành phố xin phép Chính phủ cho cơ chế vừa thiết kế xây dựng vừa xin giấy phép đầu tư. Tuy nhiên, dự án của Công ty CP biển Tiên Sa này không nằm trong số đó nên phải chấp hành các quy định về thủ tục và pháp lý.

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết hiện cũng có một số công trình, dự án quan trọng phục vụ APEC vì tiến độ gấp rút nên thành phố xin phép Chính phủ cho cơ chế vừa thiết kế xây dựng vừa xin giấy phép đầu tư. Tuy nhiên, dự án của Công ty CP biển Tiên Sa này không nằm trong số đó nên phải chấp hành các quy định về thủ tục và pháp lý.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 3 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top