Hà Nội
23°C / 22-25°C
Doanh nghiệp "kêu trời" vì giá vật liệu công bố thấp hơn giá thực tế

Doanh nghiệp "kêu trời" vì giá vật liệu công bố thấp hơn giá thực tế

Xã hội

GĐXH – Liên Sở Xây dựng - Tài chính Thanh Hóa vừa công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn. Theo các doanh nghiệp, mức giá công bố thấp hơn so với giá thực tế, khiến không ít các dự án rơi vào tình cảnh “cầm chừng” do lỗ nặng, nguy cơ phá sản.

Ai sẽ phụ trách Sở Xây dựng Quảng Bình sau khi Giám đốc xin nghỉ hưu trước tuổi ?

Ai sẽ phụ trách Sở Xây dựng Quảng Bình sau khi Giám đốc xin nghỉ hưu trước tuổi ?

Xã hội

GĐXH - Sau khi Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe, tỉnh Quảng Bình đã cử ông Lê Anh Đức phụ trách Sở Xây dựng từ ngày 1/3/2023.

Nữ chuyên viên Sở xây dựng Hải Phòng chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng

Nữ chuyên viên Sở xây dựng Hải Phòng chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng công việc ở phòng 1 cửa, Liên đã thực hiện thu tiền lệ phí cấp chứng chỉ của 6.074 tổ chức, 5.443 cá nhân nhưng không nộp về cho thủ quỹ Sở Xây dựng và chiếm đoạt số tiền hơn 2,2 tỷ dồng.

Một Giám đốc sở tại Quảng Bình bất ngờ xin nghỉ hưu trước tuổi

Một Giám đốc sở tại Quảng Bình bất ngờ xin nghỉ hưu trước tuổi

Xã hội

GĐXH - Ngày 9/2, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc sở Xây dựng Quảng Bình xác nhận đã có đơn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình xin nghỉ hưu trước tuổi.

Hà Nội: Lập đề xuất chủ trương đầu tư công viên Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo

Hà Nội: Lập đề xuất chủ trương đầu tư công viên Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo

Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo, xem xét giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng nghiên cứu, lập đề xuất chủ trương đầu tư 3 công viên: Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo.

Hà Nội: Sẽ cho người dân đánh bắt để giảm mật độ cá chết ở hồ Tây

Hà Nội: Sẽ cho người dân đánh bắt để giảm mật độ cá chết ở hồ Tây

Xã hội

GiadinhNet - Để giải quyết thực trạng cá chết, nổi trắng mặt hồ Tây, đại diện lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết là đang thực hiện nhiều giải pháp, trong đó, cho phép đánh bắt cá, giảm mật độ cá để tạo sự thông thoáng cho hồ Tây.

Khoảng 2.000 chung cư cũ ở Hà Nội cần được đầu tư, cải tạo, xây dựng lại

Khoảng 2.000 chung cư cũ ở Hà Nội cần được đầu tư, cải tạo, xây dựng lại

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay, đã có thêm 70 nhà đầu tư đăng ký cải tạo lại chung cư cũ, nâng tổng số chung cư cũ trên địa bàn thành phố lên khoảng 2.000 chung cư, trong khi vào năm 2020, Hà Nội chỉ có 1.579 chung cư.

Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng đã làm sai quy định như thế nào để quy hoạch đô thị hai bên đường Lê Văn Lương, Tố Hữu bị 'băm nát'?

Sở Quy hoạch kiến trúc, Sở Xây dựng đã làm sai quy định như thế nào để quy hoạch đô thị hai bên đường Lê Văn Lương, Tố Hữu bị 'băm nát'?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ Sở Quy hoạch Kiến trúc đã chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc tại hai bên đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, KĐT Trung Hòa – Nhân Chính sai quy định pháp luật, dẫn đến Sở Xây dựng, UBND các quận: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân có sự sai sót trong cấp Giấy phép xây dựng.

Thanh Hoá: “Tái sử dụng” Trung tâm hội nghị Hàm Rồng trước quý 3/2022

Thanh Hoá: “Tái sử dụng” Trung tâm hội nghị Hàm Rồng trước quý 3/2022

Xã hội

GiadinhNet - Tỉnh ủy Thanh Hóa đã lên phương án sắp xếp 5 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh về làm việc tại Trung tâm hội nghị Hàm Rồng đang bỏ hoang, nhằm tránh lãng phí đất và tài sản.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Nhiều đầu sách không cần thiết, tăng giá, lãng phí (!)

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Nhiều đầu sách không cần thiết, tăng giá, lãng phí (!)

Xã hội

GiadinhNet - Đó là ý kiến của một số phụ huynh có con em đang theo cấp Tiểu học, tại Hà Nội về một số đầu sách mới có trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh yêu cầu hủy bỏ văn bản tăng thời hạn cho thuê đất tại dự án “khủng’ giữa lòng thành phố

Thanh Hóa: Chủ tịch tỉnh yêu cầu hủy bỏ văn bản tăng thời hạn cho thuê đất tại dự án “khủng’ giữa lòng thành phố

Xã hội

GiadinhNet – Trước những sai phạm nghiêm trọng tại Dự án Nhà cao tầng kinh doanh dịch vụ khách sạn và giải trí, văn hóa mà Thanh tra tỉnh đã chỉ ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xử lý cán bộ liên quan, đồng thời yêu cầu hủy bỏ văn bản tăng thời hạn cho thuê đất tại dự án.

Từ nay đến hết 2025, những chung cư cũ này ở Hà Nội sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại

Từ nay đến hết 2025, những chung cư cũ này ở Hà Nội sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch số 329/KH-UND về nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Theo đó, giai đoạn từ 2022 – 2025, hàng loạt chung cư cũ sẽ được ưu tiên cải tạo, xây dựng lại.

Hà Nội: Hàng trăm trường hợp mua nhà ở xã hội rồi đập thông trái phép, mở rộng diện tích

Hà Nội: Hàng trăm trường hợp mua nhà ở xã hội rồi đập thông trái phép, mở rộng diện tích

Bảo vệ người tiêu dùng

GiadinhNet - Theo UBND TP Hà Nội, từ năm 2016 – 2020, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện đã phát hiện các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội sử dụng không đúng mục đích như: Cải tạo đập thông 2 căn hộ để mở rộng diện tích, cho ở nhờ, cho thuê lại hoặc không sử dụng.

Hà Nội: Thiết lập thêm 30 chốt cứng bao quanh thành phố, người dân "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Hà Nội: Thiết lập thêm 30 chốt cứng bao quanh thành phố, người dân "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Xã hội

GiadinhNet – Sáng 4/9, Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các địa phương hoàn thành việc lắp đặt chốt cứng tại 16 điểm cầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch. Theo đó, người dân sẽ "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Xuất hiện chủng Delta+ có tốc độ lây nhiễm chỉ 2 ngày, Hà Nội xây dựng “kịch bản” giường bệnh theo cấp độ, chia 4 tầng điều trị

Xuất hiện chủng Delta+ có tốc độ lây nhiễm chỉ 2 ngày, Hà Nội xây dựng “kịch bản” giường bệnh theo cấp độ, chia 4 tầng điều trị

Y tế

GiadinhNet – Sở Y tế cho biết, đợt dịch này chủ yếu là biến chủng virus Delta và Delta+, có đặc điểm lây lan nhanh, chu kỳ lây lan ngắn, chỉ từ 2-3 ngày. Do đó, Sở đã xây dựng phương án, kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn. Hiện nay, đang là phương án, kịch bản 1.000 giường và tiến tới là 10.000, 20.000, 50.000 giường bệnh và chia 4 tầng điều trị.

Cận cảnh hàng phong xơ xác giữa lòng Thủ đô trước ngày thay thế

Cận cảnh hàng phong xơ xác giữa lòng Thủ đô trước ngày thay thế

Xã hội

GiadinhNet - UBND TP Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội về phương án thay thế cây phong trên dải phân cách tuyến phố Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (phương án 1).

Top