Chủ tịch liên đoàn bóng đá Philippines mất chức
Những ngày qua, người dân Philippines phẫn nộ và họ đã tìm ra nguyên cớ vì sao đội bóng của họ phải chơi ở Indonesia cả 2 trận.
![]() Sau thành công là sự phẫn nộ của thầy trò HLV McMenemy vì phải chơi cả 2 trận bán kết trên sân của đối thủ. Ảnh: Duy Nam |
Tân chủ tịch PFF, ông Mariano Araneta đã xác nhận: “PFF đã chấp nhận đề nghị từ LĐBĐ Việt Nam về việc sẽ chọn TP.HCM làm sân nhà thi đấu trận bán kết lượt đi với Indonesia để tránh việc phải thi đấu cả hai trận trên sân đối phương...”. Rất tiếc, phương án này cũng đã bất thành khi vé đã in, lịch đã lên.
Tuy nhiên ông Jose Mari Martinez cho rằng, ông đã không làm sai vì: “Sân Bacolod (nơi diễn ra môn bóng đá ở SEA Games 23) chỉ có 15.000 chỗ ngồi, trong khi yêu cầu phải là 40.000 và giàn đèn chỉ có 500 bóng mà ban tổ chức lại đòi hỏi 1.200 bóng. Muốn hoàn chỉnh giàn đèn, phải cần đến gần 130.000 USD và e không kịp thời gian. Hơn nữa, Indonesia đã hứa với việc thi đấu trên sân Bung Karno, Philippines sẽ có khoảng 200.000 USD được chia lại từ tiền vé”.
![]() Sân Bacolod của Philippines được cho là không đủ tiêu chuẩn cho giải AFF Suzuki Cup nên đội Philippines phải sang Indonesia thi đấu.
Ảnh: Internet |
Trên trang web cá nhân, cầu thủ Younghusband lớn tiếng phê phán: “Tiền không phải là tất cả. Trước nay người ta nói Philippines chỉ nổi tiếng với quyền Anh và bóng rổ. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và giờ chúng tôi lại phải xa rời những người hâm mộ thân yêu. Chúng ta luôn nói cố gắng phát triển môn bóng đá mà hành động thế này sao?”.
Hiện phương án nâng cấp sân Bacolod đã nhận được sự hỗ trợ từ nhà tài phiệt Richie Garcia với số tiền 25 triệu peso nhưng như đã nói, ban tổ chức đã quyết định mọi thứ và chuyện để Philippines được thi đấu trên sân nhà vào thời điểm này là khó khăn vô cùng.

