Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch quận Cầu Giấy ký duyệt, 3 năm sau dự án vẫn ngổn ngang, lầy lội như ruộng cày, dân gặp nạn mặc dân

Thứ sáu, 19:59 10/02/2023 | Thời sự

GĐXH - Những ngày gần đây, thời tiết Hà Nội đang “chìm” trong mưa, nồm kéo dài khiến con đường chưa đầy 200m đoạn qua trụ sở Tổng cục dân số và Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật trở nên lầy lội, hàng nghìn nhân viên, người tham gia giao thông phải “ngán ngẩm".

Video ghi lại đoạn đường nói trên.

Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội, đoạn đường chưa đầy 200m tại ngõ 8, đường Tôn Thất Thuyết (Hà Nội) nằm trong gói thầu số 2: Thi công xây dựng dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị mới Cầu Giấy”, được ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy  ký phê duyệt vào ngày 30/9/2020. 

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Dũng Chí – Công ty CP xây lắp và dịch vụ thương mại Thành An (Công ty Thành An) trúng với giá 11.099.956.000 đồng. Thời hạn thi công dự án 235 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Gói thầu này chia ra nhiều đoạn để thi công, đoạn công trường trước tòa nhà Tổng cục Dân (ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết) số do Công ty Thành An phụ trách với vai trò nhà thầu phụ. Tưởng chừng sự việc sẽ được giải quyết, khi cuối năm 2020, đầu năm 2021 Công ty Thành An bắt đầu thi công.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn thi công, đơn vị này bỗng dưng làm cầm chừng, kéo dài đến nay năm 2023 vẫn “nằm im bất động". Hậu quả đã tạo ra một công trường ngổn ngang vật liệu xây dựng và các hố ga nguy hiểm khiến nhiều phương tiện bị sập gầm, gây nguy hiểm cho người tham giao thông.

Theo những người lao động trong diện bị ảnh hưởng bởi dự án bê bết này cho biết, trước đã ngập giờ còn ngập nặng thêm, mưa lớn "biến thành sông", ngập tới 60 đến 70cm khiến các tòa nhà gần như bị "cô lập”. Những ngày này thời tiết Hà Nội đang “chìm” trong mưa, nồm khi đi làm qua đoạn đường chưa đầy 200m này như đang đi “ruộng”.

Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội cho thấy, đoạn đường này hiện đang “nằm im bất động" nhân viên nhà thầu, cơ sở hạ tầng ngổn ngang. Mặt đường, vỉa hè thì bị đào xới tung tóe, ống cống vứt ngổn ngang, tại các cống rãnh có độ sâu nguy hiểm không được nhà thầu căng dây cảnh báo. 

Hố ga trước có che đậy nhưng đến nay chình ình giữa đường. Các hạng mục xuống cấp trầm trọng, đá vỉa hè vỡ vụn, mặt đường ẩm thấp, bùn lầy như “ruộng" mới cày.

Trao đổi với PV, anh Trung Sơn một nhân viên có trụ sở nằm trên đoạn đường này cho biết: "Đoạn đường này, được thi công gần 3 năm nay nhưng mãi vẫn chưa xong. Mấy năm rồi, cư mưa lớn nước dâng lên như "sông", hôm nào mưa to đi làm phải lội, lội nước sâu có hôm ướt cả quần. 

Mấy ngày hôm nay thời tiết mua phùn, mặt đường lầy lội đi làm bẩn hết quần áo và đồ đạc. Tôi mong các cấp chính quyền sớm triển khai lại đoạn đường này, chứ mấy nữa mà mưa lớn lại bị lội khổ lắm, mưa phùn thì bẩn".

Tương tự, anh Phạm Quốc Khánh (hành nghề shipper) cho biết: "Đây là đoạn đường chính của tôi ngày nào cũng đi qua để giao hàng, mùa mưa thì khổ lắm. như mấy ngày hôm nay, trời Hà Nội mưa phùn khiến đường lầy lội, tôi đi xe qua đây thật "ngao ngán". 

Có mấy lần tôi đã ngã ở đây vì xe chở đồ nhiều, hơi cồng kềnh nên đi đường trơn chỉ cần sơ xẩy là ngã ngay. Tôi cũng muốn các cấp chính quyền sớm hoàn thiện đoạn đường này, để mọi người đi lại cho thuận tiện, an toàn hơn".

Dưới đây là một số hình ảnh PV Gia đình và Xã hội ghi nhận trên con đường “khổ ải" này:

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 2.

Đoạn đường này được Công ty Thành An thi công vào cuối năm 2020, đầu năm 2021.

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 3.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn thi công, đơn vị này bỗng dưng làm cầm chừng, kéo dài đến nay năm 2023 vẫn “nằm im bất động".

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 4.

Thực trạng hiện nay tại con đường vô cùng lầy lội, mưa lớn ngập thành "sông". Biển thông báo, biện cảnh báo công trình cũng không được nhà thầu đặt.

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 5.

Những ngày này, Hà Nội mưa, nồm khiến con đường như "ruộng mới cày".

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 6.

Nhiều phương tiện ô tô gầm thấp đi quan đoạn này không cẩn thận sẽ sập gầm. Phương tiện di chuyển khó khăn.

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 7.

Đoạn đầu ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết được nhà thầu đào lên thành hố rộng, sâu nhưung không có dây hay biển cảnh báo.

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 8.

Vật liệu xây dựng đã qua sử dụng chất ngay vỉa hè và bao quanh một cống nước.

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 9.

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 10.

Vật liệu xây dựng tràn lan trên vỉa hè, loại đá lát đã bong, gãy đôi.

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 11.

Một ống công đặt giữa đường và trở thành nơi để rác.

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 12.

Có đoạn nắp cống không che đậy, hoặc trước kia che đậy nhưng lau ngày dây và sắt đã hư hỏng.

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 13.

Đặc biệt hơn, đoạn giữa có một cống thoát nước không được che đậy, dây cảnh báo chưa có cực kỳ nguy hiểm.

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 14.

Hố ga không nắp hiên ngang giữa đường.

Gần 200m đường 3 năm chưa làm xong, hàng nghìn cán bộ, nhân viên phải “lội bùn" đi làm? - Ảnh 15.

Lán chỉ huy luôn trong tình trạng đóng cửa.

 

Việt Bắc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Phát hiện bom nặng 340kg còn nguyên ngòi nổ ở trung tâm thành phố Vinh

Thời sự - 6 giờ trước

Trong quá trình cải tạo mương thoát nước ở trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị thi công đã tá hỏa khi phát hiện quả bom khoảng 340kg còn nguyên ngòi nổ, cánh đuôi.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 10 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 13 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 16 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 ngày trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top