Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh tại Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Thứ sáu, 04:35 20/12/2019 | Xã hội

Hòa trong không khí vui mừng của toàn thể đồng bào Công giáo đang chuẩn bị đón mừng Lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2019 và năm mới 2020, chiều 19/12, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và chúc mừng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

 Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh tại Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam  - Ảnh 1.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và các đại biểu, chức sắc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tham gia đoàn có: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; lãnh đạo Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội, thành phố Hà Nội…

Tham gia tiếp đoàn có: Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương; Linh mục Anton Maria Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng gửi tới Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, các vị linh mục trong Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, toàn thể nam, nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo cả nước, kiều bào Công giáo ở nước ngoài một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ và đón nhận năm mới 2020 tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong những năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, đổi mới phương thức hoạt động, có trọng tâm, trọng điểm, cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, theo chỉ dẫn của Giáo hoàng: “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.

Ủy ban đã cổ vũ, động viên đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến là chức sắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, tạo không khí phấn khởi, yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân; góp phần tạo sự hòa hợp giữa đồng bào công giáo và đồng bào không có đạo, đồng bào theo tôn giáo khác nhau.

 Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Giáng sinh tại Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam  - Ảnh 2.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu, chức sắc của Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Quốc hội cũng đã ban hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo... Nhiều cơ sở thờ tự được chính quyền tạo điều kiện sửa chữa, xây dựng mới đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo.

Giáo hội Công giáo Việt Nam cũng đã đăng cai tổ chức thành công một số hội nghị quốc tế như: Tổng hội lần thứ 290 của dòng Đa Minh thế giới; Tỉnh dòng Chúa cứu thế Việt Nam tổ chức hội nghị vùng châu Á - Thái Bình Dương; tích cực hoạt động từ thiện, nhân đạo, y tế, giáo dục hướng tới đối tượng khó khăn, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa các hoạt động xã hội.

Chủ tịch Quốc hội mong Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt và tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bám sát thực hiện tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ đã đề ra; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh phong trào về cơ sở, khu dân cư và từng hộ gia đình đồng bào công giáo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với chức sắc, chức việc và bà con giáo dân, xứng đáng là mái nhà chung, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh; mỗi người Công giáo nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhân dân cả nước đồng tâm hiệp lực, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và chúc mừng Giáng sinh và năm mới tại trụ sở Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; cảm ơn Đảng, Nhà nước đã và đang quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam làm tròn nhiệm vụ của mình, đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của gần 7 triệu đồng bào Công giáo Việt Nam; khẳng định Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục động viên, khuyến khích các giáo dân tự giác sống phúc âm giữa lòng dân tộc; thực hiện tốt lời chỉ dạy của Đức Giáo hoàng: "Người công giáo tốt đồng thời cũng là người công dân tốt"…

Theo TTXVN

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Top