Chủ tịch Quốc hội thăm và chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
GiadinhNet - Chủ tịch Quốc hội biểu dương và tri ân những đóng góp, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, các thầy cô và sinh viên nhà trường Đại học Y Hà Nội - những người đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng của bản thân, đi vào nơi tâm dịch, cống hiến hết sức mình, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Chiều 19/11, tại Hà Nội, GS.TS Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội đến dự Lễ khai giảng năm học 2021 – 2022 và gặp mặt, tri ân các thầy, cô của Trường Đại học Y Hà Nội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chủ tịch Quốc hội, GS.TS, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ thăm Phòng truyền thống của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Báo ĐBND
Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại biểu và các thế hệ thầy giáo, cô giáo, sinh viên đã cùng ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Y Hà Nội – trường đại học có lịch sử lâu đời nhất Việt Nam. Ngôi trường được thành lập từ năm 1902 và luôn được xem là "tượng đài" trong lịch sử y học hiện đại nước ta với những đóng góp to lớn trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khoẻ người dân ở hầu hết các lĩnh vực.
Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Trường Đại học Y Hà Nội đã cử hàng nghìn lượt cán bộ, giảng viên, bác sĩ nội trú, sinh viên của nhà trường tình nguyện tham gia, trở thành những chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch...
Cho rằng, "nghĩa cử cao đẹp này là minh chứng sống động về đạo đức sáng ngời của người thầy giáo, thầy thuốc Việt Nam", Chủ tịch Quốc hội biểu dương và tri ân những đóng góp, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế, các thầy cô và sinh viên nhà trường, những người đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh sức khỏe và tính mạng của bản thân, đi vào nơi tâm dịch, cống hiến hết sức mình, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà tri ân các thầy, cô của Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: TTTXVN
GS.TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế - ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích cùng đóng góp to lớn của trường Đại học Y Hà Nội cho sự phát triển chung của Ngành, của hệ thống đào tạo nhân lực y tế, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Theo Bộ trưởng, ngành Y tế tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện của ngành, trong đó có đổi mới về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dịch vụ y tế nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
"Dù bất cứ ở đâu, khi nào, những người thầy thuốc vẫn luôn là người chiến sĩ áo trắng trong tuyến đầu chống dịch để bảo vệ đất nước đồng thời tiếp tục hoàn thành tốt sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân" - Bộ trưởng nhấn mạnh và cho biết nhiệm vụ đặt ra cho ngành Y tế nói chung và với trường Đại học Y Hà Nội nói riêng trong thời gian tới là rất lớn.
Theo GS.TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường, mô hình Đại học Y Hà Nội dần hình thành, chiến lược trong đào tạo đã được thiết lập. Đó là giữ nguyên và có thể giảm dần chỉ tiêu đào tạo bậc đại học, tập trung đào tạo chuyên khoa sau đại học, đào tạo đội ngũ tinh hoa cho nền y học nước nhà. Đồng thời, tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, tỷ trọng nguồn thu về khoa học công nghệ cũng như dịch vụ y tế sẽ chiếm phần lớn trong nguồn thu ngân sách của nhà trường.
Bên cạnh đó, cần thúc đẩy quá trình xã hội hóa trong đào tạo, khoa học công nghệ, trong đó tăng cường đào tạo theo địa chỉ đối với các bậc chuyên khoa sau đại học để tránh lãng phí nhân lực và tiết kiệm đầu tư từ nguồn ngân sách.
Ngoài Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trường cần có nhiều bệnh viện hơn thế nữa để phù hợp với thực tiễn trên thế giới là bệnh viện trường đại học bao giờ cũng là bệnh viện to nhất, hiện đại nhất và công nghệ nhất tại một quốc gia.
Vì thế, GS Văn kiến nghị cho phép trường xây dựng đề án phát triển thành Đại học Y Hà Nội theo cơ chế đặc thù trong đào tạo nhân lực ngành y tế; cho phép và tạo điều kiện sở hữu chuỗi các bệnh viện thực hành là nơi nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đây là nơi dạy và thực hành của thầy trò nhà trường. Đồng thời, việc sở hữu chuỗi các bệnh viện sẽ là điều kiện quan trọng về tài chính để trường tự chủ, thực thi sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực cao cho cả nước.
