Chủ tịch thị trấn Ninh Giang lên tiếng sự việc chợ bỏ hoang, dân tràn ra lòng đường bán hàng

| Xã hội

GĐXH - Sau khi khảo sát lập danh mục dự án đầu tư xây dựng cho chợ Ninh Giang, chính quyền thị trấn có trình, đề nghị tỉnh Hải Dương hỗ trợ 1 tỉ đồng nhưng không được hỗ trợ vì chợ này không nằm trong diện được đầu tư.

Theo phản ánh của người dân khu vực cống Phai (tổ 2, TT Ninh Giang, Hải Dương), chợ Ninh Giang quy mô lớn đang bị bỏ không, lãng phí nhưng ngay gần đó, người dân lại mang hàng hóa bày bán khắp lòng đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tiềm ẩn rủi ro tai nạn.

Chủ tịch thị trấn Ninh Giang lên tiếng sự việc chợ bỏ hoang, dân tràn ra lòng đường bán hàng- Ảnh 1.

Chợ Ninh Giang bỏ không, cỏ mọc um tùm thật xót xa.

Theo ghi nhận của phóng viên, chợ Ninh Giang là chợ hạng 3, có diện tích 2.100m2, từng là ngôi chợ lớn của vùng. Không chỉ là nơi tập trung người địa phương tới buôn bán, chợ Ninh Giang còn là nơi giao thương của người dân các vùng lân cận như Hải Phòng, Thái Bình… rất sầm uất.

Theo một người dân, chợ Ninh Giang trước đây tấp nập trên bến dưới thuyền ngày nào cũng họp từ 3-4 giờ sáng. Rồi không hiểu sao, chợ cứ thưa vắng dần, đến mức giờ không còn ai vào chợ buôn bán. 

Chủ tịch thị trấn Ninh Giang lên tiếng sự việc chợ bỏ hoang, dân tràn ra lòng đường bán hàng- Ảnh 2.

Chợ Ninh Giang bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Đ.Tùy


Chủ tịch thị trấn Ninh Giang lên tiếng sự việc chợ bỏ hoang, dân tràn ra lòng đường bán hàng- Ảnh 3.

Một dãy chợ hoang tàn, xuống cấp vì quá lâu không hoạt động.

Chủ tịch thị trấn Ninh Giang lên tiếng sự việc chợ bỏ hoang, dân tràn ra lòng đường bán hàng- Ảnh 4.

Những dãy nhà, ki ốt chợ Ninh Giang xuống cấp. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về vấn đề này, ông Đỗ Văn Luận-Chủ tịch UBND thị trấn Ninh Giang cho biết: "Sự việc báo chí phản ánh tình trạng chợ bỏ hoang, dân tràn ra lòng đường, vỉa hè bày bán là đúng. Vấn đề này chính quyền đã muốn giải quyết từ lâu nhưng đến giờ chưa thực hiện được". 

Tình trạng người dân không họp trong chợ mà ra đường bày bán, lấn chiếm lòng đường giao thông xuất hiện nhiều năm trước. Năm 2020, mọi người còn bày bán lên tận khu vực vườn hoa chéo. Trước sự việc trên, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, vận động, nhưng chỉ được lúc đó. Khi thấy lực lượng chức năng rời đi, mọi người lại mang hàng ra bày bán.

Chủ tịch thị trấn Ninh Giang lên tiếng sự việc chợ bỏ hoang, dân tràn ra lòng đường bán hàng- Ảnh 5.

Chủ tịch thị trấn Ninh Giang lên tiếng sự việc chợ bỏ hoang, dân tràn ra lòng đường bán hàng- Ảnh 6.

Người dân vô tư bày bán hàng hoá dưới lòng đường, trên vỉa hè khiến cho các phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo ông Luận, thời điểm đó cũng có một đơn vị doanh nghiệp đến làm việc với thị trấn về việc vận động người dân vào chợ Hồng Lạc (khu Bến xe Ninh Giang cũ, chợ này được doanh nghiệp xây dựng kiến cố), không phải ra ngồi ngoài đường bày bán. Nhưng khi tuyền tuyền thì mọi người không đồng ý mà muốn quay lại chợ Ninh Giang. Tuy nhiên, khi chính quyền đầu tư kinh phí để sửa chữa chợ Ninh Giang thì dân chỉ vào chợ họp vài ngày rồi lại ra ngoài đường bán.

"Vừa qua, địa phương đã tiến hành khảo sát lập danh mục dự án đầu tư xây dựng chợ Ninh Giang và đề nghị UBND tỉnh Hải Dương hỗ trợ 1 tỉ đồng. Song, do chợ này không nằm trong danh mục được tỉnh hỗ trợ khiến việc triển khai gặp nhiều khó khăn…", Chủ tịch UBND thị trấn Ninh Giang cho biết.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video Chợ Ninh Giang bỏ hoang, người dân tràn ra lòng đường, vỉ hè bày bán

Đức Tùy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.