Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch UBND Thành phố

Hà Nội: Tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người phòng COVID-19

Hà Nội: Tạm dừng tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người phòng COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã phát đi công điện khẩn yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 trước những diễn biến phức tạp vừa qua. Trong đó, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người sẽ tiếp tục tạm dừng nếu không cần thiết.

Hà Nội thêm ca dương tính lần 1 ở huyện Phúc Thọ

Hà Nội thêm ca dương tính lần 1 ở huyện Phúc Thọ

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết Thủ đô đã ghi nhận thêm 1 ca dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, cũng có lịch sử dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng.

Hải Phòng triển khai khám sàng lọc và xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

Hải Phòng triển khai khám sàng lọc và xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng

Y tế

GiadinhNet- Không phân biệt đi từ vùng, tỉnh nào vào Hải Phòng, bất cứ ai khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở liên lạc ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ lấy xét nghiệm khám sàng lọc, chỉ định làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Đêm cuối tuần vắng vẻ của Hà Nội sau "lệnh cấm" hàng quán vỉa hè, tụ điểm ăn chơi

Đêm cuối tuần vắng vẻ của Hà Nội sau "lệnh cấm" hàng quán vỉa hè, tụ điểm ăn chơi

Xã hội

GiadinhNet - Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu dừng các hoạt động tại các quán bar, vũ trường, quán nước vỉa hè, nơi tụ tập đông người. Ngay trong đêm đầu tiên lệnh cấm có hiệu lực, người dân Hà Nội đã hạn chế tụ tập đông người.

Hà Nội sẵn sàng truy vết triệt để các trường hợp dương tính, xác định các F1, F2

Hà Nội sẵn sàng truy vết triệt để các trường hợp dương tính, xác định các F1, F2

Y tế

GiadinhNet – Ngày 29/7, Hà Nội cho biết, sẵn sàng truy vết triệt để các trường hợp dương tính, xác định những người tiếp xúc (F1, F2) tổ chức cách ly ngay tại nhà, F1 lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức theo dõi y tế theo quy định phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Chủ tịch thành phố Buôn Ma Thuột lý giải tin không có bằng cấp 2

Chủ tịch thành phố Buôn Ma Thuột lý giải tin không có bằng cấp 2

Xã hội

Ông Trương Công Thái, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột bác bỏ thông tin cho rằng ông không có bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS).

Phụ huynh Hải Phòng có con bị phê bình vì đến sớm mong... bình yên

Phụ huynh Hải Phòng có con bị phê bình vì đến sớm mong... bình yên

Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc học sinh ở Hải Phòng bị phê bình vì đi học sớm, mới đây, phụ huynh đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội đã đề nghị được khép lại mọi chuyện để được bình yên.

Học sinh phải đứng dưới nắng vì đến sớm, Chủ tịch Hải Phòng bức xúc hỏi “có nội quy nào không?”

Học sinh phải đứng dưới nắng vì đến sớm, Chủ tịch Hải Phòng bức xúc hỏi “có nội quy nào không?”

Xã hội

GiadinhNet- Trước sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã hỏi hiệu trưởng nhà trường “Có nội quy nào không cho học sinh đến sớm?”

Hải Phòng điều chỉnh một số nội dung chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19  cho phù hợp

Hải Phòng điều chỉnh một số nội dung chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho phù hợp

Xã hội

GiadinhNet - UBND thành phố Hải Phòng vừa có văn bản điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện phòng chống dịch COVID-19 cho phù hợp tình hình thực tiễn; trong đó đáng chú ý dừng việc thu tiền người thực hiện cách ly y tế tập trung.

Nhiều xe ngoại tỉnh về Hải Phòng phải quay đầu khi kiểm tra y tế

Nhiều xe ngoại tỉnh về Hải Phòng phải quay đầu khi kiểm tra y tế

Y tế

GiadinhNet - Từ trưa 1/4, tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố Hải Phòng, rất nhiều phương tiện từ ngoại tỉnh vào buộc phải quay đầu xe sau khi kiểm tra dịch tễ.

Hải Phòng: Phạt nhiều trường hợp ra đường không đeo khẩu trang

Hải Phòng: Phạt nhiều trường hợp ra đường không đeo khẩu trang

Xã hội

GiadinhNet - Dù thành phố Hải Phòng đã có nhiều chỉ đạo yêu cầu người dân chấp hành nghiêm biện pháp phòng chống dịch COVID-19 song tình trạng không đeo khẩu trang vẫn xuất hiện. Theo đó, việc xử phạt các trường hợp trên đang được các địa phương mạnh tay xử lý.

Hải Phòng: Phê bình 1 đơn vị vì để chơi thể thao đông người trong giờ làm việc

Hải Phòng: Phê bình 1 đơn vị vì để chơi thể thao đông người trong giờ làm việc

Xã hội

GiadinhNet - Kiểm tra đột xuất Ban chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lãng lúc 16h45, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã nghiêm khắc phê bình Chỉ huy trưởng đơn vị do để chiến sĩ tụ tập đông người chơi thể thao trong giờ làm.

Hà Nội: Khởi tố 4 bị can lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi

Hà Nội: Khởi tố 4 bị can lợi dụng dịch COVID-19 để trục lợi

Pháp luật

GiadinhNet – Theo Công an TP Hà Nội, chỉ trong 3 ngày qua, công an thành phố đã khởi tố 4 vụ và 4 bị can có hành vi lạm dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp để lừa đảo bán các trang thiết bị y tế trên địa bàn.

Hải Phòng xử lý mức tối đa những trường hợp không thực hiện phòng chống dịch COVID-19

Hải Phòng xử lý mức tối đa những trường hợp không thực hiện phòng chống dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Dừng giải quyết thủ tục hành chính đối với công dân, hạn chế người làm việc trong các cơ quan, đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 với mức tối đa… là những động thái mới của Hải Phòng nhằm ứng phó với dịch bệnh này.

Hà Nội chỉ đạo phải chăm sóc toàn diện những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Hà Nội chỉ đạo phải chăm sóc toàn diện những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Y tế

GiadinhNet - Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ban hành công điện khẩn số 03/CĐ-UBND gửi các đơn vị liên quan và địa phương về việc cách ly, lấy mẫu mà theo dõi các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

KHẨN: Hà Nội yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

KHẨN: Hà Nội yêu cầu rà soát các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành công điện khẩn lúc 19h ngày 28/3 yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương rà soát tất cả các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.

Chợ và siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa bình thường để người dân chống dịch COVID-19

Chợ và siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa bình thường để người dân chống dịch COVID-19

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, những ngày cao điểm dịch COVID-19, lượng hàng hóa được tăng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 để phục vụ nhân dân.

Top