Chưa biết trường nào sẽ di dời!

| Xã hội

GiadinhNet - Dự kiến cuối tháng 2/2011, Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thành bộ tiêu chí đánh giá các trường ĐH, CĐ về mặt chuyên môn- một trong những tiêu chí di dời ra ngoại thành.

 
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Hiện chưa “chốt” danh sách các trường phải di dời. Và họ muốn giữ được cơ sở cũ hay không, còn tùy thuộc quy hoạch của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh”.
 
Việc di dời Trường ĐH Y Hà Nội rất phức tạp bởi các thiết bị và việc sinh viên thực tập ở các bệnh viện. Ảnh: C.H
 
Các bộ, ngành đang tiến hành
 
Theo thời hạn, từ tháng 2 đến tháng 8, các trường ĐH, CĐ phải báo cáo Bộ GD&ĐT về phương án di dời. Tuy nhiên, hiện các trường ĐH, CĐ cho biết chưa nhận được văn bản nào từ Bộ và chỉ mới biết thông tin qua báo chí. Ông đánh giá thế nào về việc này?
 

Thứ trưởng Bùi Văn Ga

- Chủ trương di dời các trường ĐH ra ngoại thành do Bộ Xây dựng chủ trì. Bộ GD&ĐT chỉ phối hợp với Bộ Xây dựng. Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ dựa trên đăng kí của các trường để xác định trường nào di dời trước, trường nào di dời sau, trường nào không di dời để tiếp tục phát triển ở khu vực nội thành. Hiện, Bộ Xây dựng đang xây dựng các khu ở ngoại thành để giao cho các trường ĐH, CĐ.
 
Có thông tin cho rằng, khoảng đầu tháng 3 tới, Bộ GD&ĐT sẽ khảo sát ở một số trường ĐH, CĐ về vấn đề di dời?
 
- Bộ GD&ĐT vừa tổ chức một hội nghị để các trường tham gia góp ý kiến cho tiêu chí di dời các trường ra ngoại thành. Chẳng hạn: Các trường lớn nhưng diện tích quá chật hẹp, các trường nhỏ nhưng có truyền thống lâu đời...
 
Có rất nhiều tiêu chí để xác định trường nào có thể di dời, trường nào ở lại hoặc vừa ra ngoài, vừa ở lại nội thành.
 
Chấm điểm các tiêu chí
 
Có những trường ra đời từ lâu nhưng nằm trong danh sách phải di dời. Thưa ông, Bộ GD&ĐT có tính đến yếu tố truyền thống khi lựa chọn trường để đưa ra ngoại thành?
 
- Với bộ tiêu chuẩn mà chúng tôi đã thảo luận và đang xây dựng, chưa có lựa chọn cuối cùng nào về các trường sẽ di dời bởi còn căn cứ vào truyền thống phát triển (chẳng hạn Trường ĐH Luật, ĐH Y, ĐH Dược đã ra đời đến hàng trăm năm). Vì thế, chúng tôi quyết định sẽ chấm điểm các tiêu chí di dời và có các thông số để xác định.
 
Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT sẽ chỉ có các tiêu chí liên quan đến chuyên môn như: Tuổi đời của trường đó, truyền thống của trường trong nội thành, số lượng sinh viên, số lượng thầy giáo, diện tích mặt bằng... Ngoài ra, các trường có thể bổ sung nhiều yếu tố khác để xác định. Còn đất đai, quy hoạch các trường thế nào lại thuộc thẩm quyền của các bộ ngành khác hoặc thuộc các thành phố có trường đó xác định.
 
Vậy, có thể trong 12 trường đề xuất phải di dời, có thể sẽ không phải đi vì so với tiêu chí, họ sẽ bị loại?
 
- 12 trường di dời đã được công bố vừa qua là dựa trên đề xuất của TP Hà Nội. Bộ GD&ĐT chưa có ý kiến gì về các trường này. Để di dời, không chỉ căn cứ vào ý kiến chuyên môn của Bộ GD&ĐT mà còn căn cứ vào nhiều tiêu chí của các bộ ngành khác.
 
Nhiều người lo ngại, việc di dời sẽ  khiến nhiều trường ĐH, CĐ khó tuyển sinh đủ chỉ tiêu, giáo viên giỏi bỏ trường để ở lại thành phố?
 
- Về mặt chuyên môn, chúng tôi cho rằng di dời ra ngoài sẽ không gây khó khăn cho các trường khi tuyển sinh cũng như giữ người tài trong công tác giảng dạy. Các trường di dời ra ngoài sẽ có mặt bằng rộng lớn hơn, đảm bảo việc phát triển lâu dài. Trên thế giới, có những trường hàng trăm hecta. Vì thế chúng ta không thể có một trường chỉ khoảng vài nghìn mét vuông. Chúng ta cần có các chuẩn, trước hết để phù hợp với Việt Nam. Lực lượng giáo viên cũng nên ý thức được, nếu trường có diện tích rộng lớn mới có điều kiện phát triển lâu dài.
 
Giữ trường cũ hay không tùy quy hoạch
 
Đến thời điểm hiện tại, các bộ, ngành liên quan đã có cuộc làm việc chính thức nào về vấn đề di dời các trường ĐH, CĐ, thưa ông?
 
- Cách đây khoảng 3 tháng, Chính phủ đã tổ chức buổi làm việc giữa Bộ GD&ĐT với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ sở giáo dục ĐH, các cơ sở y tế. Từ đó đến nay, các bộ ngành có liên quan đang thực hiện phần việc có liên quan đến bộ mình. Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chí của các trường.
 
Sau khi các bộ hoàn thành phần việc của mình, sẽ lại có các cuộc họp để các trường đề xuất phương án và tổng hợp các ý kiến này để xem xét.  Do đó, những trường nào đăng kí phương án di dời sớm, càng có nhiều cơ hội để chọn những khu đất gần. Càng đăng kí muộn, các trường càng mất cơ hội và phải đi xa thành phố.
 
Nhiều trường ĐH, CĐ mong muốn di dời để mở rộng cơ ngơi. Mặt khác, trường sẽ giữ lại khu đất “vàng” ở nội thành. Quan điểm của Bộ GD&ĐT về vấn đề này như thế nào?
 
- Đúng là hầu hết các trường đều có nguyện vọng như vậy. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào quy hoạch của TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Muốn di dời ra ngoài, các trường cần có kinh phí. Nếu giữ lại khu đất trong nội thành, các trường sẽ rất khó khăn khi huy động kinh phí để xây dựng cơ sở mới. Bộ GD&ĐT nhận thấy, nhiều trường có thể ở lại trong khu vực nội thành.
 
Chẳng hạn Trường ĐH Y Hà Nội, vì việc di dời rất nặng nề, phức tạp với các thiết bị, gắn liền với việc sinh viên thực tập ở các bệnh viện. Còn  một số trường khác, việc di dời dễ dàng vì họ cần một khu đất rộng rãi hơn để phát triển cơ sở vật chất.
 
Vậy các trường có được phép tùy ý bán đấu giá các khu đất “vàng” để lấy kinh phí di dời, thưa ông?
 
- Điều này ngoài thẩm quyền của Bộ GD&ĐT mà thuộc thẩm quyền của địa phương, của Sở Quy hoạch kiến trúc hoặc của Bộ Xây dựng. Bộ GD&ĐT chỉ quản lý về mặt chuyên môn, làm sao các trường đảm bảo về mặt chất lượng đào tạo khi di dời và đảm bảo các hoạt động dạy- học diễn ra bình thường. Còn về đất đai khi di dời, là do sự quản lý của các cơ quan thẩm quyền khác.
 
- Xin cảm ơn ông!
 
Mỹ Hà
kimvan
Ý kiến của bạn
Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Đời sống -

GĐXH - Từ những chuyến xe tải liên tục ra vào bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, phóng viên đã nhiều ngày bám theo hành trình vận chuyển. Ghi nhận thực tế cho thấy, sau khi lấy vật liệu từ ven sông Hồng, nhiều xe tiếp tục di chuyển đến một khu vực đang san lấp mặt bằng, trong khi quá trình lưu thông phát sinh bụi, cát rơi vãi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Hà Nội phát hiện, xử lý vi phạm trong tổ chức bữa ăn bán trú tại 6 xã, phường

Thời sự -

GĐXH - Trước phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học diễn ra ngày 15/7, UBND thành phố đã gửi báo cáo tổng hợp kết quả triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, cho thấy nhiều vi phạm đã được phát hiện và xử lý trong 6 tháng đầu năm.

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai

Dự án cải tạo sông Nhuệ hơn 75.000 tỷ đồng đề xuất giao Tập đoàn Geleximco thực hiện, cần làm rõ nhiều nội dung trước khi triển khai

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng đang được Ban đô thị, HĐND thành phố Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là phương án tài chính, quỹ đất thanh toán và khả năng hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.