Chưa quyết đại học nào phải rời khỏi nội thành Hà Nội
Danh sách 12 trường đại học đề xuất di dời ra ngoại thành mới dựa trên tiêu chí của TP Hà Nội, Bộ Giáo dục chưa đưa ra quyết định.
Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2011, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, cách đây hơn ba tháng đã có cuộc họp do Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì, với sự tham gia của các bộ Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính để bàn về vấn đề di dời các trường đại học ra ngoại thành.
![]() |
|
Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho rằng, việc đăng ký di dời sớm là cơ hội để các trường phát triển lâu dài trong tương lai. |
Sau cuộc họp, Phó thủ tướng giao trách nhiệm cho từng bộ đưa ra tiêu chí lựa chọn các trường di dời. Hiện tại, Bộ Giáo dục đã họp các trường để lấy ý kiến. Các tiêu chí mà Bộ đề ra gồm số năm đóng tại nội thành, truyền thống, số sinh viên, giảng viên, diện tích mặt bằng... "Bộ chỉ quản lý về mặt chuyên môn và đang trong quá trình xây dựng chỉ tiêu, chưa có quyết định cuối cùng" - Thứ trưởng Ga nói.
Mặc dù vậy, Thứ trưởng cũng khẳng định, việc di dời các trường là việc làm tất yếu. Khi ra ngoại thành có thể mở rộng diện tích, đầu tư thêm cơ sở vật chất, từ đó tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Trường nào đăng ký sớm thì càng có cơ hội nhận được phần đất đẹp, rộng và gần hơn.
"Di dời không chỉ là phương án nhằm giảm tải cho nội thành mà còn vì chính sự phát triển của trường trong tương lai. Lãnh đạo các trường phải nhạy bén, nhìn xa vấn đề phát triển của trường cho hàng trăm năm sau", ông Ga nói.
Thứ trưởng cho rằng, hiện nay chưa phải thời điểm chín muồi để thực hiện di dời mà vấn đề này cần cả một lộ trình. Danh sách các trường do thành phố Hà Nội đề xuất cũng sẽ phải xem lại vì cần sự thống nhất của Chính phủ và các bộ.
Trong khi các bộ đang làm nhiệm vụ của mình theo phân công của Chính phủ thì thông tin 12 trường phải di dời đã làm cho cán bộ, giảng viên, sinh viên hoang mang.
Phó giáo sư Nguyễn Văn Cương - Hiệu trưởng ĐH Văn Hóa chia sẻ - thông tin trường phải di dời ra ngoại thành lãnh đạo trường chưa biết, cơ quan chủ quản cũng chưa hay, nhưng đã được công bố trên các phương tiện truyền thông khiến giảng viên rất hoang mang. Họ gọi điện hỏi han, bày tỏ băn khoăn trường sẽ đi đâu, khi nào đi, đi như thế nào...
"Trước những cuộc điện thoại như vậy, chúng tôi chỉ biết trấn an cán bộ và nhìn nhau vì chưa biết đi như thế nào" - thầy Cương nói.
Thầy cho hay, trước đây khi có thông tin về những trường có diện tích dưới 2 ha đăng ký di dời đến nơi có diện tích rộng hơn, ĐH Văn hóa với diện tích hơn 2 ha đã có phương án xin cơ sở hai để mở rộng đào tạo.
