Chưa thể lấy lời khai vụ chồng cứa cổ vợ rồi tự tử bất thành

| Pháp luật

GiadinhNet – Bước đầu, cơ quan công an đã thu thập được những chứng cứ liên quan đến vụ việc tuy nhiên phải chờ ông chồng tỉnh dậy mới có thể lấy lời khai và đưa ra kết luận.

Liên quan đến nghi án chồng dùng dao sát hại vợ rồi cứa cổ tự sát xảy ra tại xã Hải Đông (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), chiều 29/5, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Dưỡng - Chủ tịch UBND xã Hải Đông cho biết, hiện ông Vũ Văn Chiệu (SN 1976, chồng nạn nhân Cao thị Điển) vẫn đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch với vết thương khá nặng.

“Ngoài tiền xử bệnh trầm cảm cách đây hơn chục năm, mới đây ông Chiêu còn mắc bệnh tiểu đường cộng với vết thương mới ở cổ nên cứu chữa rất khó", ông Dưỡng thông tin.

Theo ông Dưỡng, hiện cơ quan điều tra đã nắm bắt thông tin và cắt cử cán bộ túc trực bên ông Chiệu tại Bệnh viện Việt Đức.

“Ở địa phương, cơ quan chức năng đã thu thập chứng cứ rồi nhưng phải chờ ông chồng tỉnh dậy thì mới có thể lấy lời khai và tiếp tục điều tra được. Còn bà vợ hiện gia đình đã tổ chức mai táng xong”, vị chủ tịch xã cho biết thêm.

Ông Chiệu được đưa đi cấp cứu trưa 27/5. Ảnh: CTV

Ông Chiệu được đưa đi cấp cứu trưa 27/5. Ảnh: CTV

Được biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, cuộc sống vợ chồng của ông Chiệu và vợ là Cao Thị Điển vẫn bình thường. Hai vợ chồng sinh được 3 người con, 2 gái 1 trai. Người con lớn sinh năm 2001 vẫn đang đi học.

Trước đó, trưa 27/5, người dân xóm Tây Cát (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định) bất ngờ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Vũ Văn Chiệu. Ngay sau đó, mọi người chạy sang thì phát hiện bà Cao Thị Điển (vợ ông Chiệu) đã tử vong trên vũng máu, tại cổ có một vết cắt khá sâu. Còn ông Chiệu cũng bị vết cắt ở cổ nhưng đang thoi thóp, nguy kịch.

Ngay sau đó, người dân liền đưa cả hai vợ chồng đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời thông tin đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bà Điển được xác định đã tử vong, còn ông Chiệu rơi vào tình trạng khá nguy kịch.

Cùng ngày, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Hải Hậu cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục, chuyển sự việc điều tra lên cho Công an tỉnh Nam Định.

Nhật Tân

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.