Chung cư cho thuê trên đà tăng giá

| Bảo vệ người tiêu dùng

Cùng với sự tăng cao của giá bán nhà thì giá cho thuê căn hộ chung cư cũng đồng loạt tăng so với năm trước.

Tăng giá

Số lượng người đi thuê nhà ngày một cao, trong khi cung nhà thuê vẫn đang khan hiếm, khiến chủ nhà liên tục tăng giá. Chuẩn bị kết thúc hợp đồng thuê nhà một năm tại chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), chị Đỗ Thị Mai (quê Hà Nam) nhận được thông báo của chủ nhà tăng giá thêm 1,5 triệu đồng/tháng năm tiếp theo.

Căn hộ 2 phòng ngủ, có đủ đồ mà chị đang thuê có giá 6 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí dịch vụ. Tại dự án này, căn hộ 2 phòng ngủ có giá thuê tăng khoảng 1-2 triệu đồng so với năm 2021.

Chị Mai cho hay, nhu cầu thuê ở phân khúc bình dân khá lớn nên chủ nhà tăng giá liên tục. Khách thuê không chấp nhận giá mới thì khó có thể tìm được một căn hộ khác phù hợp. “Giờ không thể tìm được căn nào rẻ hơn, gia đình tôi đành chấp nhận mức giá mới và ký tiếp hợp đồng”, chị Mai nói.

Chung cư cho thuê trên đà tăng giá - Ảnh 1.

Chung cư bình dân hút khách thuê. (Ảnh: Duy Anh)

Chị Nguyễn Thị Hoa, một môi giới bất động sản tại Linh Đàm, cho hay, không ít khách hàng nhờ chị tìm thuê nhà tại khu vực này nhưng không thể đáp ứng được. Nhiều căn hộ, chủ nhà vừa rao chưa được 1 tiếng đã có khách nên hầu như môi giới không có việc để làm. Số lượng dự án chung cư bình dân ở khu vực trung tâm không có mới nên việc tăng giá là tất yếu.

Theo chị Hoa, nhu cầu tìm thuê chung cư Hà Nội trong quý III vừa qua đã tăng khoảng 13% so với quý trước. Giá cho thuê chung cư ở các quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm đã tăng 14-16% so với quý II. Còn ở quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Đông, giá thuê tăng khoảng 8-10%. Một số toà nhà chung cư tại Cầu Giấy, Thanh Xuân Bắc, Nam Từ Liêm, những nơi tập trung nhiều trường đại học, giá cho thuê tăng 1-2 triệu đồng với các căn hộ 2 phòng ngủ.

Nhu cầu thuê tăng từ lượng lớn sinh viên mới lên Hà Nội nhập học. Đại diện Chợ Tốt cho hay, thời gian này, nhu cầu tìm kiếm không gian sống của sinh viên tăng lên bởi thời điểm nhập học là động lực chính thúc đẩy thị trường bất động sản cho thuê. Khi xét cùng một phân khúc giá và số lượng phòng ngủ, các bất động sản cho thuê nằm gần khu vực các trường đại học ở Hà Nội luôn có các chỉ số về mức độ quan tâm của người dùng cao hơn hẳn. Tuy nhiên, nguồn cung tại đây lại khá hạn chế, chỉ bằng khoảng 1/2 đến 1/3 so với các khu vực xa hơn.

Lý giải về giá nhà tăng, nhiều chủ nhà cho rằng, sau một thời gian dài phải giảm giá mạnh 50-60% để giữ khách, việc tăng giá sau khi các hoạt động kinh tế - xã hội gần như đã trở lại bình thường là dễ hiểu.

Bà Trần Thị Hạnh, một chủ nhà cho thuê chung cư Hà Đông, cho rằng, hai năm dịch, chủ nhà đã không tăng giá. Từ đầu năm đến nay, giá bán nhà tăng mạnh, giá cho thuê cũng phải cao hơn. Bên cạnh đó, lạm phát tăng nên họ phải điều chỉnh theo, chứ không thể đòi hỏi tiền thuê nhà năm nay phải bằng với năm trước, thời điểm này bằng với thời điểm kia được.

Cao cấp dư thừa

Ở phân khúc chung cư cao cấp, số lượng căn hộ trống cho thuê nhiều hơn, khách hàng có sự lựa chọn đa dạng. Tuy nhiên, mức giá thuê cũng tăng so với năm 2021 từ 10-20% tuỳ dự án. Khảo sát tại khu vực Thanh Xuân, nhiều dự án chung cư cao cấp có mức giá tăng 2-5 triệu đồng/m2 tuỳ vào diện tích, nội thất, vị trí.

Căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án Gold Season có giá thuê khoảng 14 triệu đồng/tháng, loại căn 3 phòng ngủ có giá từ 18-20 triệu đồng/tháng. Dự án Imperia Garden có mức giá thuê căn 2 phòng ngủ khoảng 14-16 triệu đồng/tháng.

Dự án D'Capitale cũng có mức giá thuê tăng so với đầu năm. Loại hình căn hộ studio giá thuê khoảng 12-14 triệu đồng/m2, căn 2 phòng ngủ giá thuê từ 16-18 triệu đồng/tháng. Loại căn 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh ở dự án này có mức giá thuê cao hơn, khoảng 19-23 triệu đồng/tháng.

Tại dự án Vinsmart City (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm), căn 1 phòng ngủ + 1 (khoảng 48m2) từ 5-6 triệu đồng, nay tăng lên 7-8 triệu đồng/tháng. Căn hộ 2 phòng ngủ, đầy đủ nội thất có mức giá cao hơn, khoảng 10-11 triệu đồng/tháng.

Ông Nguyễn Văn Hưng, một môi giới tại khu vực Trung Hoà Nhân Chính, nhận xét, số lượng căn hộ cao cấp cho thuê khá lớn nhưng ít khách do khả năng chi trả chỉ phù hợp với một bộ phận người có thu nhập cao. Nhóm khách thuê chung cư cao cấp hiện nay đến từ các chuyên gia nước ngoài, đặc biệt từ Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc), sinh viên quốc tế.

Nhu cầu tìm thuê căn hộ với mức giá vừa phải đang là lựa chọn với mức giá chào thuê 5-8 triệu đồng/tháng, nhưng lượng sản phẩm rao thuê trên thị trường chủ yếu là sản phẩm trung - cao cấp với tầm giá 10-20 triệu đồng/tháng, khiến nhu cầu thuê ở phân khúc cao cấp không nhiều.

“Giá bán một căn hộ tầm trung đang rơi vào khoảng tầm 2-3 tỷ đồng/căn. Nếu muốn có lời chủ nhà phải chào thuê giá thấp nhất vào khoảng 10-15 triệu đồng/tháng, vượt xa thu nhập của đại bộ phận người lao động đi thuê”, ông nói.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc một công ty bất động sản lớn cho rằng, thị trường chung cư Hà Nội vẫn có dư địa tăng giá trong thời gian tới. Tỷ lệ đô thị hóa ở Hà Nội chỉ khoảng 40-50%. Nhu cầu của người dân càng ngày càng cao, trong khi nguồn cung không đáng kể, trong 3-5 năm tới, chung cư Hà Nội vẫn có xu hướng tiếp tục tăng giá và giá nhà cho thuê tiếp tục tăng.

Trước áp lực giá thuê chung cư tăng, một số gia đình chấp nhận thuê nhà ở xa hơn, ra phía Tây và phía Đông Thủ đô, hoặc chuyển từ phân khúc cao cấp xuống bình dân cho phù hợp với tình hình tài chính.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp rước đèn phá cỗ là nỗi lo ngại lớn về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng tấn nguyên liệu bánh trôi nổi, mốc hỏng đang được "phù phép" để xả hàng ra thị trường.

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.