"Chuồng cọp" chống trộm: Nếu cháy thì chịu chết
GiadinhNet - Cái chết thương tâm của 6 nạn nhân trong gia đình ở Hải Phòng vừa rồi dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc thiết kế chuồng cọp không đường thoát hiểm. Việc thiết kế nhà như của gia đình nạn nhân xấu số tại Hải Phòng không phải hiếm ở Việt Nam.
Điều này rất nguy hiểm khi xảy ra cháy, đặc biệt nếu ngọn lửa bắt đầu ở khu vực tầng 1 thì nguy cơ bị nhốt bên trong là rất lớn khi lối ra duy nhất bị bít kín.
Chống trộm phải kiên cố
Việc dựng chuồng cọp không còn lạ ở các khu chung cư ở Hà Nội. Tình trạng đó phổ biến ở các khu tập thể cũ và cả chung cư mới. Tại các khu nhà cao tầng mới xây dựng trên địa bàn phường Yên Hoà, Trung Hoà (quận Cầu Giấy), Linh Đàm, Đền Lừ (quận Hoàng Mai), chuyện người dân tự ý quây chuồng cọp, rào kín ban công bằng lồng sắt rất phổ biến. "Bộ mặt" các khu chung cư trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan. Và nguy hiểm hơn, ảnh hưởng tới vấn đề cứu nạn khi xảy ra cháy.
Theo lý giải của người dân thì do ban công chiều cao thấp, cửa ra vào có một lớp... để đảm bảo an ninh, các gia đình làm thêm một lớp cửa sắt ở lối ra vào và làm khung sắt ở ban công và các cửa sổ. Bà Nguyễn Thị Trà (khu K9, Tập thể Bách Khoa) cho biết: "Khi chuyển đến sinh sống, ai cũng phải làm khung sắt ở lối ra vào và làm khung sắt tại ban công. Phải làm kiên cố trước hết để đề phòng kẻ gian, sau nữa là ngăn trẻ con leo trèo, nghịch ngợm không may rơi".
Tại khu K9, K10, K11, khu tập thể Bách Khoa, đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng gần như các hộ đều cơi nới làm phòng ở, lập “chuồng cọp” làm nơi phơi quần áo, thậm chí cơi nới thành phòng ngủ.

Khu tái định cư (KTĐC) Đền Lừ có hàng chục dãy nhà cao tầng. Đây là khu nhà phục vụ công tác tái định cư nên diện tích riêng của mỗi căn hộ thường chỉ dao động từ 45 – 82m2. Để tăng diện tích sử dụng, nhiều số hộ dân ở đây đã làm lồng sắt chắc chắn ở ban công. Không chỉ vì mục đích tăng thêm diện tích sử dụng, việc làm lồng sắt còn để bảo vệ an toàn cho thành viên trong gia đình và chống trộm.
“Làm rào sắt mục đích chính là chống trộm mà không kiên cố thì làm làm gì. Một hộ ban đầu làm được. Các hộ sau đó đua nhau làm. Ban quản lý lúc đó nhắc nhở cũng muộn”, bác Lê Minh ở khu chung cư Đền Lừ nói.
Bịt luôn lối thoát
Với thiết kế chắc chắn của các chuồng cọp tự tạo, khi có hoả hoạn xảy ra trong căn nhà thì lực lượng chữa cháy hết sức khó khăn để tiếp cận đám cháy, hậu quả sẽ nặng nề hơn.
Bác Nguyễn Tố Nga (Trung Tự, Đống Đa) cho biết: "Khi gia đình làm lồng sắt, ban quản lý toà nhà đã không đồng ý bởi vi phạm quy định về kiến trúc toà nhà, nhưng với lý do chính là đảm bảo tính mạng trẻ con với lại lúc có trộm cắp ban quản lý có chịu trách nhiệm được không? Thế nên, ai cũng làm kiên cố mà chẳng bị đơn vị nào nói vào nói ra nữa".
Nhiều gia đình không chú trọng hoặc ít có điều kiện chú ý đến bố trí lối thoát hiểm. Qua khảo sát của chúng tôi, nhà phố có diện tích nhỏ, đa số chủ nhà ưu tiên cho diện tích sử dụng hơn đầu tư phương án thoát hiểm. Ông Dương Văn Có sống ở phố Nguyễn Phúc Lai cho biết gia đình ông đang " 5 người chen nhau sống trong một cái hộp chỉ 40 m2, muốn đầu tư lối thoát hiểm nhưng lực bất tòng tâm vì một là diện tích quá nhỏ hai là nhà hàng xóm bịt lối. Ban công chỉ để lấy không khí".

Ông Có cũng cho rằng nỗi lo trộm cắp lộng hành khiến cửa nhà phải hai lớp, mỗi lớp vài khóa, xây bít ban công bằng khung sắt, chủ nhà không dám làm cửa hậu hay lối trổ lên mái. "Tâm lý ai chẳng muốn không gian sống được thông thoáng nhưng vấn đề an ninh và diện tích đất đô thị hạn hẹp luôn khiến chủ nhà phải bỏ qua lưu ý hỏa hoạn. Biết cũng không tránh được", ông Có chia sẻ.
Ý kiến này của ông Có được nhiều kiến trúc sư chia sẻ. Kiến trúc sư Phan Hải Yến ở Lê Thanh Nghị, quân Hai Bà Trưng cho rằng ngay ở đô thị thiết kế nhà thường kín không lối thoát hiểm, chứ chưa nói đến chung cư và tập thể cũ. Các phòng thiếu không gian riêng và lối đi bố trí không gọn gàng. Đây là nhược điểm khiến gia đình khó thoát thân khi có hỏa hoạn.
Theo quy định, trừ nhà có diện tích xây dựng nhỏ nên bản vẽ cấp phép cho xây với mật độ tối đa 100%, còn lại phải chừa thông thoáng để lấy ánh sáng trời trong sinh hoạt vừa dùng thoát hiểm. “Trên thực tế, nhiều chủ nhà xây vượt mật độ quy định để tăng diện tích sử dụng, mất luôn cả lối thoát hiểm khi cần thiết”, kiến trúc sư Yến nói.
Với thực tế nhà đất đô thị chật hẹp, các kiến trúc sư cho rằng có thể áp dụng một số giải pháp thoát hiểm mà vẫn đảm bảo an ninh an toàn khi xây nhà. Ngay từ khâu thiết kế cần tuân thủ đúng các quy định về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, mỗi phòng cần có ít nhất 2 lối thoát, lối thoát xa nhất không quá 25 m, tùy theo từng quy mô công trình nhà phố hay chung cư. Gia đình cần trang bị thiết bị thoát hiểm như dao cắt kính hoặc búa nếu lối thoát hiểm được làm bằng cửa kính; cửa mở đúng tiêu chuẩn, chốt mở an toàn cho khung lưới thép bảo vệ.
Hà Phương
Lương khởi điểm sinh viên Đại học Công nghiệp cao nhất 15,3 triệu đồng
Giáo dục - 16 phút trướcĐại học Công nghiệp Hà Nội cho biết mức lương khởi điểm trung bình của sinh viên tốt nghiệp năm 2024 đạt khoảng 10,8 triệu đồng/tháng, cao nhất là 15,3 triệu đồng.
Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.
Chuyển khoản nhầm gần 500 triệu, cô gái được cơ quan công an hỗ trợ nhận lại
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Sau khi nhận được trình báo của chị Nhung, chỉ huy Công an đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khẩn trương xác minh, liên hệ, trao đổi trực tiếp với công dân nhận được số tiền chuyển khoản nhầm để trao trả.
Hà Nội: Người phụ nữ bị cả gia đình hàng xóm hành hung tại chung cư
Đời sống - 13 giờ trướcGĐXH - Ngày 9/1, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị nhóm người hành hung ngay tại hành lang chung cư CT5-DN2 (đường Trần Hữu Dực).
Lý do khiến năm 2026 được gọi là 'năm số 1' và sẽ tác động đến mỗi người ra sao?
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Nếu năm 2025 được xem là "năm số 9 của sự thanh lọc", thì năm 2026 đang được cộng đồng thần số học gọi là "năm số 1" – thời điểm khởi đầu một chu kỳ hoàn toàn mới.
Vụ học viên tử vong ở Trung tâm CTXH Hải Hà: Gã bảo vệ khai gì khi hành hung nạn nhân?
Pháp luật - 16 giờ trướcĐối tượng Thái khai nhận, bản thân được Giám đốc Trung tâm cho phép đánh học viên nếu vi phạm; đồng thời dặn, nếu có đánh thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Nạn nhân P.H.N chính là một trong số các học viên bị hành hung theo phương thức này...
5 ngày sinh bước vào chu kỳ vàng son trong năm 2026: Dám làm sẽ dễ giàu
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH - Nếu bạn sinh vào một trong 5 ngày dưới đây, rất có thể năm 2026 sẽ trở thành bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Hà Nội: Danh sách 18 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt vi phạm bị camera AI 'tóm gọn' ngày 8/1
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ trưa 7/1 đến trưa 8/1/2026), hệ thống camera AI tại Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự động phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm giao thông.
4 con giáp phạm Thái Tuế năm 2026: Tai ương nào sẽ giáng xuống?
Đời sống - 21 giờ trướcGĐXH - Trong năm Bính Ngọ 2026, vận trình của nhiều người được dự báo sẽ biến động mạnh, đặc biệt là 4 con giáp phạm Thái Tuế.
Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng điều hành 103 website khiêu dâm, phát tán hàng nghìn video đồi trụy
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Lê Minh Hiến (SN 1991, trú tại phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên) vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố, bắt tạm giam về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.
5 nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 2026
Đời sốngGĐXH - Theo quy định tại Nghị quyết 63/2025/NQ-HĐND, từ 1/1/2026 nhiều đối tượng bảo trợ xã hội như người cao tuổi thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật… sẽ được nhận trợ giúp xã hội của TP Hà Nội.