Chuyện bi hài khi nam giới tự giải quyết trục trặc sinh lý
Khi có trục trặc sinh lý, nam giới thường dành 2-3 giờ hầu như mỗi ngày tìm kiếm các thông tin để tự giải quyết. Hậu quả là những bi hài làm các bác sĩ Nam khoa phải dở khóc, dở cười.
10g tối đầu năm, Trung tâm Cấp cứu Nam khoa (BV. Bình Dân) nhận được một cú điện thoại cầu cứu của một người nam giọng còn khá trẻ: - Giúp em với, em “làm” hơn 20 phút rồi mà vẫn không “ra”. Em kiệt lực rồi nhưng “chỗ đó” vẫn căng tức và đau đớn… Các bác sĩ trực khuyên anh nằm nghỉ, trước khi tìm kiếm các giải pháp khác.
Bệnh nhân này cho biết đã bắt đầu thủ dâm khoảng 5 năm này với tần suất khá dày đặc vì… đọc được thông tin cho rằng đây là bí kíp tích lũy kinh nghiệm “chinh chiến” nhằm kéo dài thời gian “yêu” (!).
ThS.BS. Mai Bá Tiến Dũng - Trưởng khoa Nam học (BV. Bình Dân) cho biết, thủ dâm là một phần bình thường trong quá trình phát triển tâm sinh lý của con người, đặc biệt ở nam giới. “Nhưng nếu hành vi này bị lạm dụng quá mức về sau sẽ dẫn đến rối loạn tâm lý khiến bệnh nhân khi quan hệ thật sự rất khó đạt được hưng phấn, khoái cảm, dẫn đến rất khó xuất tinh, thậm chí không xuất tinh được và kiệt sức…”, ông cảnh báo.

Ngày càng nhiều nam giới tìm đến tư vấn Nam khoa
Một bệnh nhân khác 26 tuổi, N. Đ. H, có tiền sử bệnh trầm cảm, phải uống thuốc đều đặn. Loại thuốc này sẽ có những tác dụng phụ như gây rối loạn chức năng cương dương, giảm ham muốn tình dục. Thời gian gần đây, anh H. có bạn gái và được người anh họ cho vài “viên kẹo ngậm” để kích “cậu bé”. Không ngờ “kẹo” tương tác với thuốc trầm cảm khiến anh phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng cương cứng, đau đớn đã kéo dài trên 24 giờ. Các bác sĩ phải sử dụng thuốc làm dịu tình trạng cương, chọc hút máu, tưới rửa giúp xoang hang (bộ phận quan trọng giúp cương khi “yêu”) mềm trở lại. Khi bệnh nhân bị cương cứng kéo dài hơn 4 giờ, cần phải được trợ giúp y tế ngay lập tức. Nếu không được điều trị ngay lập tức, khả năng cương của dương vật có thể bị tổn hại vĩnh viễn.
Một trường hợp cũng khiến các bác sĩ dở khóc dở cười, đó là một bệnh nhân nam đi kiếm thông tin để chữa rối loạn cương và tìm thấy các trang web chữa Nam khoa không chính thống. Đến một trong các địa chỉ được rao trên mạng, bệnh nhân khai bị rối loạn cương, nhưng các nhân viên ở đây chẩn đoán bệnh nhân bị hẹp bao quy đầu nên phẫu thuật cắt phần da này. Hậu quả là anh này bị nhiễm trùng nặng điều trị nội khoa và dùng kháng sinh mạnh… Rốt cuộc, bệnh nhân tiêu tốn hơn 40 triệu đồng, đồng thời không chỉ rối loạn cương chưa được điều trị mà còn mất luôn phần da bảo vệ “cậu bé”.
“Trục trặc sinh lý hiện nay chiếm khoảng 40% lượt khám/ngày. Đây là một con số không nhỏ, bao gồm rất nhiều vấn đề về nam giới như: giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương… Nhu cầu điều trị và đảm bảo chất lượng cuộc sống lứa đôi đòi hỏi nam giới phải tìm thông tin chính xác, tuyệt đối tránh các website tự dựng lên. Rối loạn cương hay cương kéo dài đều là bệnh lý, quan trọng nhất khi bệnh nhân được điều trị là làm sao đạt độ cương vừa đủ, và khoái cảm khi quan hệ. Nam khoa gần đây đã có nhiều bước tiến để điều trị tốt hơn cho bệnh nhân”, BS. Dũng cho hay.

Tự giải quyết trục trặc sinh lý, nam giới có thể đưa mình vào tình trạng tồi tệ, có khi phải phẫu thuật
Ông chia sẻ, nhiều bệnh nhân đặt kỳ vọng quá lớn, nên dễ gặp thất vọng vì không cải thiện nhiều sau khi điều trị. Do đó, không ít bệnh nhân vì muốn súng ống lên nòng ngay lập tức khi lâm trận nên đã tìm đến cách loại sản phẩm cương dương cấp tốc. Hậu quả, bệnh nhân đến khám than phiền sau khi xuất tinh thì cảm thấy xây xẩm, chóng mặt, trống ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhiều ngày sau đó người cứ xụi lơ, mệt đuối.
Ngay cả các loại thuốc điều trị rối loạn cương chính thống đã được thông qua, Cục Quản lý Thực - Dược phẩm Mỹ vẫn đưa ra cảnh báo khoảng 13% số nam giới có thể bị tụt huyết áp, xây xẩm và nhức đầu, thậm chí có người còn ngưng thở khi ngủ nếu dùng thuốc không đúng chỉ định. Đặc biệt khi đang sử dụng các thuốc điều trị có chứa thành phần Nitrat, nam giới dễ bị đột quỵ nếu sử dụng thuốc cương dương bừa bãi.
“Nhiều người hay thắc mắc, cương bao nhiêu và yêu trong bao lâu là đủ? Điều này phụ thuộc vào cảm giác của người đàn ông và bạn tình nếu họ cảm thấy thỏa mãn, và không có than phiền gì từ đối tác. Điều trị các bất ổn trong sinh lý như rối loạn cương, giúp bệnh nhân đạt được độ cương cần thiết để hoạt động tình dục chứ không phải giúp dương vật cương cứng như một khúc gỗ. Cuộc yêu của nam giới có thành công hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là hoóc-môn nam testosterone, bên cạnh đó là các vấn đề về thần kinh, mạch máu và sức mạnh của vùng cơ xương chậu...”, BS. Dũng cho biết thêm.
Theo đó, để biết mình có gặp các trục trặc sinh lý hay không, bản thân người đàn ông cần tự đánh giá các yếu tố như: khó chịu xảy ra liên tục trong 6 tháng, tái đi tái lại nhiều lần, trên 80% các cuộc yêu không được thỏa mãn. Giải pháp đầu tiên vẫn là thay đổi lối sống, sau đó bệnh nhân cần phải được đánh giá toàn diện trước khi quyết định điều trị các bất ổn.
Phác đồ điều trị hiện nay trong nhiều lĩnh vực sinh lý nam giới rất rõ ràng. Bệnh nhân phải được tư vấn tâm lý để xác định các rối loạn hành vi, kế tiếp bác sĩ sẽ giúp cho bệnh nhân những bài tập ở cơ vùng chậu, liệu pháp dừng lại - bắt đầu (stop-start technique), phương pháp siết chặt (squeeze technique), kiểm tra hoóc-môn để chỉ định thuốc… tùy từng trường hợp cụ thể.
Theo Sức khỏe & Đời sống
Rụng tóc mất kiểm soát ở tuổi 20, cô gái đi khám phát hiện nguyên nhân bất ngờ
Sống khỏe - 2 phút trướcGĐXH - Rụng tóc kéo dài gần một năm, nghĩ nguyên nhân do căng thẳng công việc. Tuy nhiên, chị Tâm đi khám phát hiện nồng độ hormone androgen của chị tăng gấp 2 lần bình thường, khiến nang tóc teo nhỏ và tóc rụng ngày càng nhiều.
Muốn sống khỏe sau tuổi 65, nên chú ý 5 dấu hiệu này của cơ thể
Sống khỏe - 17 phút trướcGĐXH - Nhiều người lớn tuổi vẫn thường nghĩ: "Già rồi thì mệt là chuyện bình thường". Chính suy nghĩ ấy khiến không ít người bỏ qua những dấu hiệu quan trọng, để rồi đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn muộn.
Người phụ nữ 38 tuổi suy tuyến thượng thận cấp, nguyên nhân từ loại thuốc nhiều người dùng mỗi ngày
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian dùng thuốc xịt mũi, chị Nhiên nhập viện trong tình trạng da nhợt nhạt, thở nhanh, khó thở, đau đầu dữ dội, tiêu chảy nặng, được chẩn đoán bị suy tuyến thượng thận cấp.
Nhổ răng khôn giá bao nhiêu? Cập nhật bảng giá và quy trình nhổ răng khôn không đau tại Nha khoa Nhân Tâm
Sống khỏe - 5 giờ trướcRăng khôn mọc lệch, mọc ngầm là nỗi ám ảnh của không ít người trưởng thành: đau nhức âm ỉ, sưng lợi, thậm chí ảnh hưởng đến răng số 7 bên cạnh.
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tế - 18 giờ trướcGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.
Đau đầu một tuần không khỏi, người phụ nữ 73 tuổi nhập viện phát hiện đột quỵ do vỡ túi phình mạch não
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Đau đầu kéo dài suốt một tuần nhưng nghĩ là bệnh thông thường nên tự uống thuốc, đi khám phát hiện người bệnh bị đột quỵ xuất huyết do vỡ túi phình mạch não.
Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Uống thuốc nam trên mạng, người đàn ông 68 tuổi nhập viện vì suy thận mạn tiến triển nặng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Tin lời quảng cáo trên mạng, ông Hùng mua thuốc nam uống để điều trị suy thận mạn giai đoạn 3A. Hậu quả phải nhập viện vì chức năng thận suy giảm, bệnh tiến triển đến giai đoạn 4.
Khám thiếu máu, người phụ nữ 52 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn xương
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Chỉ vì tình trạng mệt mỏi kéo dài và thiếu máu rất nặng, bà Hương đi khám thì bất ngờ phát hiện ung thư dạ dày đã di căn đến nhiều vị trí ở hệ xương dù trước đó không có biểu hiện điển hình.
5 dấu hiệu xuất hiện khi ngủ cho thấy sức khỏe đang báo động, nhiều người mắc phải mà không biết
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Ngủ ngáy, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm hay ngủ đủ nhưng vẫn mệt mỏi... nhiều người cho rằng đó chỉ là hệ quả của tuổi tác. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo đây có thể là những tín hiệu sớm cho thấy cơ thể đang gặp vấn đề, nếu kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.
Người đàn ông nhập viện sau khi tắm, bác sĩ nhắc nhở có 3 thời điểm tắm tiềm ẩn nhiều rủi ro
Bệnh thường gặpGĐXH - Một lúc sau khi tắm, ông xuất hiện cảm giác chóng mặt rồi bất tỉnh. Khi được phát hiện và đưa đến bệnh viện, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp.