Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa kể về hành trình truy tìm kẻ sát hại cả gia đình tại Bắc Giang

Thứ hai, 17:55 07/03/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Hiếu mới ra tù, gã lầm lũi trở về nhà tại Bắc Giang. Hiếu chẳng nói, chẳng rằng dù gã đang ở chung với bố mẹ già, em gái và cậu con trai nhỏ. Không ai biết, ẩn sau khuôn mặt lầm lỳ của Hiếu là những toan tính gì. Chỉ đến khi gã "xuống tay" với chính bố mẹ, người thân của mình thì bộ mặt ác quỷ mới lộ diện.

Hành trình truy tìm kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 12 tuổi (P1): Hung thủ trốn dưới gầm giường?Hành trình truy tìm kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 12 tuổi (P1): Hung thủ trốn dưới gầm giường?

GiadinhNet - Sáng sớm, ông T sang nhà con trai, ở khoảng sân vắng vẻ vẫn thấy chiếc xe đạp của cô cháu gái dựng im lìm. Ông T bước vào nhà, trên chiếc giường buông màn kín mít, cô cháu gái dường như vẫn nằm ngủ. Nhẹ nhàng lật tấm chăn lên, ông T sững sờ khi thấy cháu gái đã bất động.

Rúng động

Hơn 13 giờ ngày 22/1/2021, cháu M đi học về tới nhà. Từ cổng vào, mọi thứ vắng lặng. Cậu bé bước qua khoảng sân nhỏ và chợt dừng lại. Một cảnh tượng kinh hoàng đang đập vào mắt. Ở khuôn viên, ông nội, bà nội và cô ruột cháu M đã nằm bất động dưới đất, máu vương khắp nơi.

Sợ hãi, M chạy qua nhà hàng xóm kể cho một cậu bạn học. Hai đứa trẻ đứng sau hàng rào nhìn vào nhà. Thấp thoáng ở giếng nước, M thấy bố mình là Trần Văn Hiếu đang cọ rửa con dao quắm.

Hai đứa trẻ hô hoán, khi người dân chạy đến nơi thì Hiếu đã lên xe máy bỏ đi. Thông tin về vụ việc lập tức được báo cho Công an huyện Lạng Giang và Công an tỉnh Bắc Giang.

Chuyện chưa kể về hành trình truy tìm kẻ sát hại cả nhà tại Bắc Giang - Ảnh 2.

Nơi vụ án xảy ra (ảnh tư liệu)

Tại hiện trường, công an xác định có 3 thi thể nằm rải rác trong khu vực sân nhà. Đây là căn nhà của ông Trần Đình L (72 tuổi, trú tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Ông L cùng vợ là bà Bùi Thị T và con gái là Trần Thị T đều đã tử vong, trên người có rất nhiều thương tích được gây ra bởi vật sắc.

Qua khai thác nóng thông tin, cơ quan điều tra bước đầu xác định nghi phạm số 1 của vụ án chính là Trần Văn Hiếu. Người đàn ông sinh năm 1972 này là con trai của vợ chồng nạn nhân. Sau khi vụ án được phát hiện, Hiếu đã lấy xe máy rồi đi đâu không rõ.

Lý lịch đen

Tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án khiến Công an tỉnh Bắc Giang phải tập trung tối đa quân số. Một Ban chuyên án cũng được thành lập, gấp rút điều tra, truy tìm đối tượng Hiếu trong thời gian sớm nhất.

Hiếu mới chỉ học hết THPT, thời thanh niên anh ta nhập ngũ tại Lạng Sơn. Sau khi hết hạn quân ngũ, Hiếu đi lang thang khắp nơi, ít về nhà. Hiếu làm ăn ở Lạng Sơn rồi lấy vợ, sinh được 2 người con, một trai, một gái.

Với bản tính côn đồ, Hiếu từng đánh vợ, gây thương tích cho chị này. Với tội danh đó, Hiếu bị kết án 6 năm tù. Thời điểm này, người vợ cũng không chịu nổi nên đã ly dị. Tòa xử cho Hiếu nuôi cậu con trai. Tuy nhiên, Hiếu đang chấp hành án nên cháu M về ở cùng ông bà nội.

Thời điểm xảy ra vụ án, Hiếu mới ra tù. Gã chẳng chốn dung thân nên "mò" về ở cùng bố mẹ đẻ tại Lạng Giang. Hiếu cũng chưa "thèm" ra trình diện với chính quyền địa phương.

Việc Hiếu sau khi gây án đã trốn đi đâu là một bài toán khó. Các trinh sát nhận định, đối tượng này mới về, không có quan hệ bạn bè thân thiết. Trước đây, Hiếu cũng chẳng có nơi nào mà gã ở lâu. Chính vì thế, việc lần ra nơi tên nghịch tử máu lạnh này chẳng hề dễ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện Hiếu di chuyển về Bắc Ninh. Khi các anh tới nơi, Hiếu đã "lẩn" xuống Hà Nội rồi Hà Nam.

Việc chưa thể bắt giữ Hiếu là một nguy cơ hiện hữu. Bởi lẽ sau khi gây án, Hiếu bỏ trốn mà không có tiền. Nếu không sớm tìm ra gã, biết đâu trong cơn túng quẫn, Hiếu có thể tiếp tục gây án.

Các điều tra viên nhận định, Hiếu không dám đi bằng các phương tiện công cộng, gã chỉ có thể di chuyển bằng xe máy nên đã cắt cử lực lượng liên tục bám theo dọc khắp các cung đường.

Lúc này, Ban chuyên án nhận được một thông tin rất giá trị. Đó là trước đây, Hiếu từng làm nghề điện lạnh ở huyện Văn Bàn (Lào Cai) với thời gian khá lâu. Nhận định rất có thể đây sẽ là nơi đối tượng tìm đến, Công an tỉnh Bắc Giang đã đề nghị sự hỗ trợ của Công an tỉnh Lào Cai.

Đúng như dự đoán, chiều 24/10/2021, Tổ công tác của Công an huyện Bảo Yên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Hiếu đang di chuyển. Ngay lập tức các chiến sĩ khép vòng vây, bắt giữ thành công đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Táng tận lương tâm

Tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Gã khai, sau khi ra tù đã tìm về nhà bố mẹ đẻ để ở. Quãng thời gian này, gã chỉ ở nhà, uống rượu mà không chơi bời hay đi dâu.

Ở trong chính căn nhà của mình, với bố mẹ nhưng Hiếu lại đem lòng thù hận những người thân.

Hiếu nghĩ, suốt thời gian gã ở tù, chẳng ai thân thích lên thăm nom, từ đấy trong suy nghĩ lệch lạc của gã xuất hiện những điều "điên rồ". Hiếu quyết định sẽ "ra tay" với mọi người trong nhà.

Chuyện chưa kể về hành trình truy tìm kẻ sát hại cả nhà tại Bắc Giang - Ảnh 3.

Đối tượng Hiếu (ảnh tư liệu)

Sáng 22/10/2021, thấy em gái là chị T đang quét sân, Hiếu lấy dao chém chị này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiếu quay vào nhà uống rượu. Được một lát thì mẹ gã về. Hiếu nói với bà về chuyện vừa xảy ra rồi tiếp tục sát hại người phụ nữ này.

Gã lấy lá cây phủ lên thi thể rồi ngồi chờ bố về. Khi ông L về tới cổng, Hiếu chẳng ngần ngại "ra tay" khiến ông L tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hiếu rửa dao rồi lên xe máy và bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

Từ một kẻ lông bông, tù tội, Hiếu đã không "cải tà, quy chính" mà tiếp tục có những suy nghĩ đen tối, bệnh hoạn. Từ sự ích kỷ "đốn mạt" ấy, Hiếu đã đang tâm sát hại cả những người đã sinh ra mình. Rồi đây, gã sát nhân "táng tận lương tâm ấy" sẽ phải nhận một bản án thích đáng.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 3 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Top