Chuyện cô giáo phẫu thuật kéo dài 12cm chân

| Xã hội

Nhiều bệnh nhân của Bệnh viện TƯ Quân đội 108 chia sẻ rằng, chỉ vì đôi chân mang tật, họ đã phải từ bỏ ước mơ cháy bỏng nhất trong cuộc đời mình.

"Cô giáo tập tễnh"
 
Trong số các bệnh nhân của bác sĩ Nguyễn Văn Lượng có trường hợp cô gái mang tên Nguyễn Minh Ngọc, 27 tuổi ở Hòa Bình. Ngọc sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng lên 6 tuổi, cô bé mắc chứng viêm mủ khớp. Do không được điều trị tích cực, kịp thời nên không lâu sau đó khớp gối chân phải của Ngọc bị biến dạng, dẫn đến chân này ngắn hơn chân bên kia.

Suốt thời gian đi học, Ngọc luôn bị bạn bè trêu chọc vì đôi chân thiếu cân bằng của mình. Nhưng em học rất giỏi và luôn mơ ước được trở thành cô giáo giống mẹ. Thế mà sau khi đã vượt qua mọi tủi hờn, khó nhọc để bước lên bục giảng, thực hiện ước mơ là cô giáo của mình, chưa đầy một năm đứng lớp, Ngọc đã phải rời bỏ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Lượng nói rằng anh rất cảm thông và chia sẻ với Ngọc khi nghe cô tâm sự mỗi giờ lên lớp lại thấy học sinh bên dưới rào rào nói với nhau "đến giờ tập tễnh rồi", "chân thọt vào lớp" hay thái độ hỗn láo, coi thường cô giáo của học sinh mỗi lúc bị cô phạt vì không làm bài tập, mất trật tự trong lớp...

Ngay cả các đồng nghiệp trong trường nhiều lúc cũng vô tư gọi sau lưng Ngọc là "cô giáo tập tễnh". Những lúc như thế Ngọc nuốt sự tủi thân, đau khổ vào tận đáy lòng. Và cuối cùng, Ngọc lặng lẽ từ bỏ công việc - niềm ước mơ đã nuôi dưỡng cô suốt tuổi thơ buồn.

Một lần, nghe thông tin về Bệnh viện TƯ Quân đội 108 có thể phẫu thuật kéo dài chân, Ngọc đã điện thoại đến xin tư vấn. Sau khi thăm khám, nhận thấy độ chênh lệch giữa hai chân của Ngọc lớn đến 12cm, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật kéo dài hai phần gồm cả phần đùi và phần cẳng chân cho Ngọc.

Gần 4 tháng điều trị, Ngọc dường như không tin ở mắt mình khi hai chân đã dài bằng nhau, cô có thể đi lại từng bước vững vàng, ngay ngắn. Ngọc rưng rưng nghĩ đến ngày quay về trường cũ, bước lên bục giảng, và chắc chắn tình yêu, hạnh phúc cũng sẽ đến với cô...
 
Nâng bao nhiêu cũng được!

PGS.TS Lê Văn Đoàn, Phó Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện TƯ Quân đội 108 cho biết, từ năm 1995, khi xóa bỏ được bại liệt nhờ tiêm chủng, những trường hợp bị tật chân ngắn chân dài cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, các nguyên nhân do chấn thương sau tai nạn, viêm mủ khớp vẫn khiến nhiều bệnh nhân mắc dị tật này.

PGS.TS Lê Văn Đoàn cho biết, về lý thuyết, muốn kéo dài bao nhiêu cũng được. Còn thực tế, bệnh nhân có thể kéo dài từ 7 - 8cm. Các bác sĩ trước đây dùng phương pháp cắt xương, xuyên khung bên ngoài. Nếu muốn kéo dài 7cm sẽ mất thời gian 70 ngày. Khi đã kéo dài đủ 7cm, còn phải chờ thêm 7 tháng nữa để liền xương, sau đó mới bỏ khung. Còn hiện nay, bệnh viện đang sử dụng phương pháp mới là cắt xương, đặt đinh trong tủy xương, chờ đủ 70 ngày để đạt độ dài 7cm là bệnh nhân đã có thể tự đi lại, vận động nhẹ nhàng, làm quen với "đôi chân mới".

Là người nghiên cứu cũng như trực tiếp thực hiện nhiều ca kéo dài chi, bác sĩ Nguyễn Văn Lượng, Bệnh viện TƯ Quân đội 108 cho hay, phương pháp kéo dài chi đã được làm từ những năm 1990. Khi ấy các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện kéo dài chân cho những bệnh nhân bị tật chân ngắn chân dài bằng phương pháp sử dụng khung cố định ngoài để kéo dài chi.

Bác sĩ sẽ mổ cắt xương, sử dụng bộ khung giữ chỗ cắt tiếp giáp giúp xương thẳng trục, sau đó vặn để giãn dần ra. Xương sẽ giãn 1mm/ngày. Kéo đến 7cm thì dừng. Mới đầu, can xương ở chỗ cắt sẽ mềm, nhưng dần dần sẽ đặc hơn. Thông thường kéo 1cm cần 1,5 tháng. Để cao thêm 7cm sẽ cần 10,5 tháng. Bệnh nhân phải đeo khung trong một thời gian dài, chỉ có thể tập đi trong khung chữ U. Việc mang khung như cùm chân khiến nhiều bệnh nhân khó chịu, hơn nữa, mang khung lâu ngày dễ dẫn đến biến chứng viêm chân đinh. Ngày nay, để rút ngắn thời gian, các bác sĩ đã sử dụng tế bào gốc bơm vào ổ căng giãn thúc đẩy quá trình liền xương.
 
Theo Kiến Thức
thanhloan
Ý kiến của bạn
Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.