Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia Bộ Y tế lo ngại một chu kỳ bùng phát dịch COVID-19 ở Đông Nam Á

GiadinhNet – Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, dịch ở Lào, Thái Lan, Malaysia, Philippine đang rất căng thẳng nên lo ngại một chu kỳ bùng phát ở Đông Nam Á, đặc biệt là những nước đang nóng lòng dỡ bỏ các giải pháp tập trung đông người và miễn dịch cộng đồng chưa cao.

Chuyên gia Bộ Y tế lo ngại một chu kỳ bùng phát dịch COVID-19 ở Đông Nam Á - Ảnh 1.

Chiều 30/4, tại cuộc họp BCĐ Phòng, chống dịch Hà Nội COVID-19 Hà Nội, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam ghi nhận Hà Nội đã vào cuộc rất quyết liệt, rất nhanh, đúng hướng và có kinh nghiệm khi xuất hiện ca F0.

Tuy nhiên, PGS.TS Trần Đắc Phu muốn thống nhất lại một quan điểm trong công tác phòng, chống dịch là không có đợt dịch nào giống nhau. Đặc biệt, đợt dịch này vào đúng thời điểm nghỉ lễ.

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh: "Dịch trên thế giới phức tạp đã rõ nhưng chúng ta cần lưu ý chính ở các nước Đông Nam Á. Đơn cử như Lào, Thái Lan, Malaysia, Philippine đang rất căng thẳng và tôi lo ngại một chu kỳ bùng phát ở Đông Nam Á. Đặc biệt là những nước đang nóng lòng dỡ bỏ các giải pháp tập trung đông người và miễn dịch cộng đồng chưa cao".

Chuyên gia Bộ Y tế lo ngại một chu kỳ bùng phát dịch COVID-19 ở Đông Nam Á - Ảnh 2.

PGS.TS Trần Đắc Phu lo ngại một chu kỳ bùng phát dịch COVID-19 ở Đông Nam Á. Ảnh: B.Loan

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, chúng ta đã ghi nhận chủng lây lan nhanh là chủng ở Anh, chủng ở Nam Phi. Do đó, PGS.TS Trần Đắc Phu không loại trừ những ổ dịch xuất hiện tại nước ta phần lớn đều liên quan đến chủng lây lay lan nhanh. Trong đó, Hà Nam cũng có thể liên quan đến chủng này.

Tại Hà Nội, PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng nguy cơ rất cao vì liên quan đến dịp nghỉ lễ, nhiều người trở lại Thủ đô. Thực tế, trước đó, sau Tết Nguyên đán, Hà Nội cũng đã đón hàng chục nghìn người từ Hải Dương trở về.

Điểm nữa là trong cộng đồng không dấy lên chu kỳ sốt ho nhưng chúng ta cần chú ý là không lơ là, vì tốc độ lây lan của chủng mới này rất khủng khiếp.

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh: "Nếu là ổ dịch, chúng ta tự tin kiểm soát được nhưng điểm cần chú ý chính là các ổ dịch song song, mà nguy cơ không phải từ biên giới, chính là con đường nhập cảnh hợp pháp, ở trong khu cách ly".

Chuyên gia Bộ Y tế lo ngại một chu kỳ bùng phát dịch COVID-19 ở Đông Nam Á - Ảnh 3.

PGS.TS Trần Đắc Phu đề nghị Hà Nội phải tiến hành khoanh vùng, điều tra dịch tễ, truy vết càng nhanh càng tốt mà không ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội nhân dân. Ảnh: B.Loan

Do đó, PGS.TS Trần Đắc Phu đề nghị Hà Nội phải phát hiện truy vết hết các F0, F1, F2.

"Khó mấy cũng phải làm, việc này rất quan trọng vì phải chạy nhanh, chạy đua với dịch. Nếu không nhanh để lây lan nhanh thì từ 1 ca ra rất nhiều ca bệnh. Ngoài ra, phải tiến hành khoanh vùng, điều tra dịch tễ, truy vết càng nhanh càng tốt, mà không ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội nhân dân", PGS.TS Trần Đắc Phu cho hay.

PGS.TS Trần Đắc Phu nhấn mạnh: "Virus SARS-CoV-2 có đặc tính là lây qua đường giọt bắn, qua tiếp xúc gần, qua đường chân, tay… Do đó, nếu khoanh vùng tốt thì sẽ truy vết tốt".

PGS.TS Trần Đắc Phu lưu ý công tác xét nghiệm trên diện rộng trên toàn địa bàn thôn, xã – nơi ở, nơi qua lại của ca F0; xét nghiệm trên diện rộng một cách có chỉ định.

"Các đơn vị chống dịch phải rà soát lại các khu cách ly. Vừa qua cho thấy, các khu cách ly có vấn đề. Đơn cử tại Hải Dương hoặc Yên Bái có ca nhiễm từ chuyên gia Ấn Độ sang nhân viên khách sạn", PGS.TS Trần Đắc Phu cho hay.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 21 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 2 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top