Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia đại học Harvard chỉ ra 5 dấu hiệu nguy hiểm cho thấy con "kém cỏi" hơn những đứa trẻ khác, bố mẹ đặc biệt chú ý

Thứ hai, 08:33 09/11/2020 | Xã hội

Theo nhà tâm lý học tại Đại học Harvard - Sean Cooper, đây là 5 dấu hiệu cho thấy con bạn đang tự ti, cảm thấy mình kém cỏi hơn những đứa trẻ xung quanh.

Nuôi dạy một đứa trẻ là công việc không hề đơn giản. Trong cuộc sống hàng ngày, bố mẹ không chỉ cần đưa ra phương pháp dạy dỗ đúng đắn mà còn phải chú ý, quan sát những biểu hiện nhỏ của con. Bởi đôi khi trẻ đang gặp phải những vấn đề tâm lý nhưng lại không tâm sự với bố mẹ.

Thay vào đó, sự tự ti, bất ổn của trẻ sẽ thể hiện qua hành động, lời nói vu vơ hàng ngày. Theo nhà tâm lý học tại Đại học Harvard - Sean Cooper, đây là 5 dấu hiệu cho thấy con bạn đang tự ti, cảm thấy mình kém cỏi hơn những đứa trẻ xung quanh. Bố mẹ cần sớm phát hiện để "chữa lành" vết thương tâm lý cho trẻ.

1. Trẻ nhạy cảm quá mức

Nhiều đứa trẻ bị nhạy cảm quá mức. Trẻ sợ môi trường ồn ào và đông đúc. Một hành động dường như vô ý của người khác cũng khiến trẻ cảm thấy buồn rầu, để bụng, khó tập trung vào điều khác. Đây đều là dấu hiệu cho thấy trẻ đang bộc lộ cảm xúc tiêu cực với thế giới bên ngoài.

Trong trường hợp này, bố mẹ không nên an ủi con kiểu vô thưởng vô phạt như: "Con đừng để ý đến người khác",... Thay vào đó, bạn hãy cùng con xây dựng giá trị cho bản thân và thúc đẩy trẻ tự đánh giá để chúng không còn quan tâm đến ý kiến hay sự phán xét của người khác.

Chuyên gia đại học Harvard chỉ ra 5 dấu hiệu nguy hiểm cho thấy con kém cỏi hơn những đứa trẻ khác, bố mẹ đặc biệt chú ý - Ảnh 1.

Nhiều đứa trẻ bị nhạy cảm quá mức. Trẻ sợ môi trường ồn ào và đông đúc. (Ảnh minh họa)

2. Trẻ có hành vi phục tùng

Không dám giao tiếp bằng mắt với người khác, thường xuyên nói thầm thì, nói khẽ, làm mọi việc một cách mơ hồ và tự ti chính là biểu hiện bất ổn ở trẻ. Có thể trẻ cảm thấy mình kém cỏi hơn người khác và sinh ra hành vi phục tùng, thể hiện sự vâng lời tuyệt đối trước đối phương.

Thực tế trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "Lý thuyết phân cấp xã hội". Theo lý thuyết này, hành vi và cảm xúc bên trong mỗi người thường phụ thuộc vào địa vị xã hội hoặc nhận thức về tình trạng của bản thân.

Khi trẻ có hành vi phục tùng, bố mẹ cần xua đi tâm lý này của trẻ bằng những hành động tích cực. Cụ thể, bố mẹ hãy trao cho con trẻ quyền quyết định, cho con thấy mình luôn được tôn trọng và có thể trở thành người đứng đầu trong một việc gì đó.

Chuyên gia đại học Harvard chỉ ra 5 dấu hiệu nguy hiểm cho thấy con kém cỏi hơn những đứa trẻ khác, bố mẹ đặc biệt chú ý - Ảnh 2.

3. Trẻ theo đuổi sự hoàn hảo

Nhiều đứa trẻ luôn để ý đến sự đánh giá của người khác. Vì vậy trẻ tự đặt ra cho mình những mục tiêu, ép bản thân phải thực hiện những điều đó bằng được, theo một cách hoàn mỹ nhất có thể. Khi không đạt được mục tiêu, trẻ dễ mất bình tĩnh và gặp phải áp lực tâm lý.

Trong trường hợp này, bố mẹ nên dẫn trẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa, để trẻ học cách thông cảm với bản thân và hiểu rằng tận hưởng quá trình này quan trọng hơn kết quả.

4. Trẻ chần chừ mỗi khi đưa ra quyết định

Trẻ tự đặt ra những mục tiêu, cố gắng ép bản thân phải thực hiện chúng một cách hoàn hảo. Tuy nhiên vì luôn tự ti, cảm thấy mình kém cỏi hơn người khác nên lúc nào trẻ cũng chần chừ khi đưa ra quyết định. Vì tâm lý sợ thua, sợ sai nên trẻ luôn trì hoãn tiến độ công việc. Chưa bắt tay vào làm nhưng trẻ lại sợ: "Nhỡ đâu mình thất bại thì sao?"; "Nếu mình thất bại sẽ bị mọi người cười chê",...

Nếu trẻ có tâm lý này, bố mẹ cần động viên trẻ tin tưởng vào bản thân mình hơn. Nếu trẻ đặt ra mục tiêu cho bản thân quá cao, bố mẹ cần hướng dẫn, giúp trẻ điều chỉnh, đặt ra mục tiêu thiết thực hơn.

Chuyên gia đại học Harvard chỉ ra 5 dấu hiệu nguy hiểm cho thấy con kém cỏi hơn những đứa trẻ khác, bố mẹ đặc biệt chú ý - Ảnh 3.

Vì tâm lý sợ thua, sợ sai nên trẻ luôn trì hoãn tiến độ công việc. (Ảnh minh họa)

5. Trẻ hay xì xào, nói xấu người khác

Những đứa trẻ có lòng tự trọng quá thấp thường thích chỉ trích người khác. Thông qua điều này, trẻ tự bảo vệ và tự an ủi bản thân, nhằm che đậy mặc cảm tự ti của mình. Việc bắt nạt kẻ yếu hơn thường khiến trẻ bị huyễn hoặc, cảm thấy mình là kẻ mạnh.

Trong trường hợp này, bố mẹ nên khoan dung. Bất cứ khi nào trẻ chỉ trích người khác, bố mẹ nên hướng trẻ đánh giá mọi người, sự vật, sự việc một cách khách quan. Đồng thời dạy trẻ cách biết ơn và chấp nhận người khác.

Thanh Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 7 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 57 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top