Chuyên gia hàng đầu đánh giá về diễn biến dịch COVID-19 tăng đột biến

| Y tế

Theo Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư, BS Nguyễn Trung Cấp, diễn biến dịch COVID-19 trên thế giới cũng giống như tại Việt Nam, khi nhiều nơi cũng ghi nhận sự gia tăng về số ca mắc mới.

Diễn biến dịch COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Cụ thể, trong tuần từ 5/4 - 11/4/2023, cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc COVID-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó; trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2% số mắc mới). Theo đó, ngày 12/4, Bộ Y tế đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư, BS Nguyễn Trung Cấp đã có nhận định về tình hình dịch bệnh, đồng thời cho biết, các cơ sở y tế trên cả nước đều có phương án đáp ứng với dịch ở nhiều cấp độ khác nhau.

Chuyên gia hàng đầu đánh giá về diễn biến dịch COVID-19 tăng đột biến - Ảnh 1.

Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư, BS Nguyễn Trung Cấp

PV: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư là bệnh viện tuyến đầu tiếp nhận và điều trị các ca COVID-19, đặc biệt là những trường hợp nặng. Do vậy, chắc chắn rằng một phần nhiệm vụ của bệnh viện là theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch trong và ngoài nước. Bác sĩ có đánh giá như thế nào về diễn biến dịch hiện nay, nhất là khi số ca mắc COVID-19 đang tăng cao đột biến trong những ngày qua?

BS Nguyễn Trung Cấp: Qua theo dõi tình hình, chúng tôi thấy có sự gia tăng các ca mắc COVID-19 ở bệnh viện các tuyến. Tuy nhiên, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chỉ tiếp nhận những ca rất nặng từ các tuyến chuyển về và chúng tôi chưa ghi nhận sự gia tăng đột biến các ca nặng.

Do vậy, thời điểm này chúng tôi vẫn đang bình tĩnh theo dõi sát tình hình.

PV: Không tính cụ thể số ca mắc COVID-19 có triệu chứng nặng hay nhẹ, theo bác sĩ đâu là nguyên nhân khiến dịch có xu hướng lây lan mạnh, nhất là tại miền Bắc và Hà Nội trong những ngày qua?

BS Nguyễn Trung Cấp: Trong thời gian qua, chúng ta trải qua một đợt thay đổi thời tiết ở khu vực phía Bắc. Điều kiện thời tiết này phù hợp với quy luật lây lan của bệnh do corona virus nói chung và COVID-19 nói riêng.

Do vậy, ca mắc có sự gia tăng khi có tác động của yếu tố thay đổi thời tiết. Cụ thể như hình thái thời tiết nóng trở lạnh đột ngột, gây ra các đợt cảm lạnh bùng phát. Chúng ta hiện chưa đủ dữ liệu để kết luận về đợt gia tăng số ca mắc COVID-19 lần này. Song có thể hy vọng rằng, diễn biến này tuân theo quy luật thông thường của virus gây cảm lạnh.

Diễn biến dịch trên thế giới cũng giống như tại Việt Nam, khi nhiều nơi cũng ghi nhận sự gia tăng về số ca COVID-19. Song hành cùng với số ca mắc tăng cao là số ca nặng gia tăng. Tuy nhiên, hầu hết các khu vực trên thế giới đã bao phủ vaccine. Có thể nói, hệ thống y tế trên toàn thế giới đã được phát triển, nâng cấp nhiểu sau đợt đại dịch vừa qua.

Trước mắt, chúng ta có lẽ không lo ngại quá nhiều trước số ca mắc bùng phát đợt này.

PV: BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư có sự chuẩn bị như thế nào để sẵn sàng trước mọi tình huống thưa bác sĩ?

BS Nguyễn Trung Cấp: Không chỉ BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư, mà tất cả các bệnh viện trên toàn quốc đều có sự chuẩn bị.

Bộ Y tế đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện đều phải xây dựng kế hoạch, chiến lược để đáp ứng với dịch bệnh ở các cấp độ khác nhau. Với BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư nói riêng và các bệnh viện trên cả nước nói chung, thì đều đã có kế hoạch đáp ứng và có kinh nghiệm trước các tình huống sau khi trải qua đợt dịch kéo dài 3 năm qua.

PV: Xin cảm ơn bác sĩ!./.

Hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi, xuất hiện của các chủng virus các biến thể mới trong tương lai.

Mặc dù trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong đã giảm đáng kể so với một năm trước đây, tuy nhiên một số nhóm vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh, bao gồm nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ các nhóm đối tượng này.

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống, không để dịch bùng phát trở lại, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành phố thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra; huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là với các nhóm có nguy cơ cao.

UBND các tỉnh, thành phố chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh; tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Đồng thời, các địa phương chỉ đạo tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.

Chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị; tiếp tục đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch...


Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.