Chuyên gia nói gì về thông tin phác đồ điều trị ung thư của Việt Nam quá lỗi thời?
GiadinhNet - Phác đồ điều trị ung thư của Việt Nam quá lạc hậu, lỗi thời khiến tỷ lệ tử vong do căn bệnh này ở Việt Nam tăng cao? Các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện K đã chính thức lên tiếng.
Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu hủy bỏ điều trị ung thư bằng mổ xạ trị và truyền hoá chất như hiện nay vì lý do phác đồ điều trị này quá lạc hậu và tốn kém.
Theo lập luận đưa ra, phác đồ này chưa thể tiêu diệt được tận gốc tế bào ung thư, chỉ có thể kéo dài thời gian sống thêm môt thời gian ngắn. Trong khi đó, phương pháp truyền hóa chất còn được xem là “tàn bạo, dã man nhất lịch sử” bởi khi hóa chất chưa tìm diệt được tế bào ung thư đã tàn phá cơ thể, lục phủ ngũ tạng và huỷ diệt toàn bộ hệ miễn dịch.
Các hướng dẫn của các tổ chức ung thư hàng đầu thế giới khẳng định hoá trị vẫn là một trong các phương pháp quan trọng điều trị ung thư. Ảnh minh hoạ
Chiều 25/5, tại buổi gặp mặt báo chí liên quan tới vấn đề này, PGS.TS Trần Văn Thuấn – Giám đốc bệnh viện K khẳng định đây là thông tin không có cơ sở khoa học.
“Các hướng dẫn của các tổ chức ung thư hàng đầu thế giới như Viện Ung thư quốc gia Hoa Kỳ, Hội Ung thư châu Âu khẳng định hoá trị vẫn là một trong các phương pháp quan trọng điều trị ung thư. Bên cạnh có thể điều trị khỏi một số ung thư, hóa trị có thể ngăn chặn được tiến triển của ung thư, kéo dài thời gian sống thêm cho người bệnh” – PGS Thuấn cho biết.

PGS.TS Trần Văn Thuấn – Giám đốc bệnh viện K
Theo các chuyên gia, tỷ lệ chữa khỏi ung thư hiện nay phụ thuộc vào việc phát hiện bệnh sớm hay muộn. Thực tế, tại Bệnh viện K, tỷ lệ ung thư vú chữa khỏi hiện lên tới 70 – 72%, tương đương với tỷ lệ khỏi tại Singapore. Giai đoạn đầu của bệnh, tỷ lệ này còn lên tới hơn 90%, tuy nhiên ở giai đoạn cuối chỉ còn 5% bệnh nhân có thể được chữa trị thành công.
Hóa chất hay một số thuốc khác bên cạnh tác dụng chính là diệt tế bào ung thư cũng ảnh hưởng tới các tế bào lành tính. Do đó, việc chỉ định điều trị đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng để dùng liều tối ưu - cho phép diệt tối đa tế bào ung thư, cho phép các tế bào lành phục hồi trở lại.
Đối với giai đoạn muộn của nhiều loại ung thư, việc điều trị cũng chỉ được xem là “vớt vát”, nhưng cũng có khả năng cải thiện triệu chứng và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân.
PGS.TS Trần Văn Thuấn cho hay, nhiều thông tin còn nêu ra quan điểm điều trị ung thư bằng phương pháp thực dưỡng của GS. Ohsawa theo quy luật cân bằng âm dương.
Cụ thể, người bệnh có thể chữa ung thư bằng cách ăn cơm gạo lứt, uống nước muối biển, không ăn thịt, đường sữa… để không nuôi tế bào ung thư bằng các chất dinh dưỡng cần thiết.
Phương pháp này, theo các chuyên gia, cũng như một hình thức ăn chay, tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc hơn. Nếu đảm bảo đầy đủ năng lượng thì đây cũng là chế độ ăn tốt vì có khả năng dự phòng một số một số loại ung thư, đặc biệt ung thư đại trực tràng.
“Nhưng chế độ ăn chưa bao giờ được thiết kế nghiên cứu như một phương pháp điều trị đặc hiệu ung thư. Do vậy lựa chọn chế độ ăn nào đó và coi đó là phương pháp điều trị ung thư là một sai lầm và không mang lại hiệu quả”, PGS.TS Trần Văn Thuấn phân tích.
Các bác sĩ cũng khuyến cáo bệnh nhân không nên kiêng khem trong ăn uống mà cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng đủ vitamin, nước, khoáng chất, đường, đạm, chất béo. Đối với những người ăn chay cần có chế độ lành mạnh, cung cấp đầy đủ năng lượng. Bởi nếu đảm bảo yếu tố này sẽ khiến bệnh nhân gầy sút, suy kiệt, không đủ sức khoẻ để chống chọi với bệnh tật cũng như không đáp ứng được các phương thức điều trị ung thư đặc hiệu như phẫu thuật, xạ trị, hoá trị.
Trong khi căn bệnh ung thư đang trở thành nỗi “ám ảnh” của nhiều người, lại có rất nhiều phương pháp điều trị ung thư không chính thống được truyền miệng như sử dụng thuốc nam, thuốc bắc hay đu đủ, thậm chí sodium bircarbonate rẻ tiền…
Theo PGS.TS Trần Văn Thuấn, hầu hết các bệnh nhân áp dụng đều không qua khỏi. Khi quay trở lại bệnh viện, nhiều bệnh nhân đã chuyển từ giai đoạn mổ được sang giai đoạn muộn, làm nhỡ cơ hội chữa bệnh của mình.
Do đó, trước những thông tin gây xôn xao dư luận xã hội, Bệnh viện K và Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư khuyến cáo người dân, nhất là với những bệnh nhân ung thư cần tìm hiểu và tham khảo các nguồn thông tin, tài liệu chính thống từ các bác sĩ chuyên khoa và các cơ sở y tế, các hiệp hội ung thư uy tín. Không nên dễ dàng cả tin, tốn kém tiền bạc, thời gian, đánh mất cơ hội điều trị vì các phương pháp chưa có cơ sở khoa học.
Võ Thu
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.