Chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 18/6, tại Cần Thơ, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ chuyển giao gói kỹ thuật phẫu thuật tim cho Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Đây là bước ngoặt trong phẫu thuật tim cho các bệnh nhân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.


Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật tim thành công cho nhiều ca bệnh khó tại khu vực ĐBSCL.     Ảnh: TG

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phẫu thuật tim thành công cho nhiều ca bệnh khó tại khu vực ĐBSCL. Ảnh: TG

Theo đó, đầu tháng 11/2014, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh đã tổ chức đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật phẫu thuật tim cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau gần 4 năm (từ tháng 11/2014 đến nay), các giáo sư, bác sĩ tim mạch hàng đầu đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy đã đào tạo, chuyển giao thành công kỹ thuật cho các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim-Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, từ khâu thăm khám, chẩn đoán, phẫu thuật, hồi sức và tiên lượng sau mổ tim. Đến nay, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tự tin phẫu thuật tim độc lập được một số kỹ thuật theo tiến độ chuyển giao như: Các bệnh lý về van tim, động mạch chủ, cấp cứu, tim bẩm sinh của người lớn. Trong quá trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật tim từ Bệnh viện Chợ Rẫy, ê-kíp phẫu thuật tim, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phẫu thuật tim thành công cho 124 ca bệnh mắc bệnh tim đến từ các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có 1 ca đến từ Campuchia.

BS chuyên khoa II Nguyễn Minh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Dưới sự hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật của các giáo sư đầu ngành tim mạch đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện ê-kíp phẫu thuật tim của bệnh viện đã làm chủ kỹ thuật, điều trị thành công các bệnh lý về van tim, động mạch chủ, cấp cứu, tim bẩm sinh...

Theo bác sĩ Vũ; sau khi triển khai thành công kỹ thuật mổ tim, thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai các kỹ thuật mới phức tạp hơn như: Làm cầu nối chủ vành, phẫu thuật tim xâm lấn tối thiểu, kỹ thuật oxy hóa máu qua màng, truyền máu hoàn hồi, cấy thiết bị hỗ trợ chất, phẫu thuật động mạch chủ ngực-bụng, can thiệp nội mạch động mạch chủ, đặt bóng dội ngược động mạch chủ…

Việc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ triển khai thành công kỹ thuật phẫu thuật tim và nhiều kỹ thuật cao khác thể hiện rõ vai trò, vị trí của bệnh viện tuyến cuối tại khu vực trong khám và điều trị bệnh cho người dân.

Thanh Sang

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.