Chuyện hi hữu giữa hai nhà sách Đông A và Đinh Tị: Kiện chéo
GiadinhNet - Với số lượng in 2.000 cuốn cho 2 tập sách với giá 45.000 đồng/cuốn, Đinh Tị đã thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
![]() |
|
Bộ sách theo Đinh Tị thì phía Đông A đã vi phạm bản quyền. |
Cuốn sách “1.000 trò chơi tư duy phát triển trí tuệ” được công ty Đông A mua bản quyền vào tháng 3/2011 từ tác giả Ivan Moscovich do NXB Workman (Mỹ) ấn hành. Cuối năm đó, bộ sách cũng được công ty Đinh Tị xuất bản và đưa ra thị trường nhưng bản quyền lại được mua từ một tác giả trong nước- bà Đặng Thị Huệ (địa chỉ 180/55/172 Âu Cơ, Hà Nội). Theo đó, bà Huệ bán bản thảo tiếng Việt của cuốn sách cho Đinh Tị và Đinh Tị được phép sử dụng bản thảo tiếng Việt này để in thành sách trong vòng 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng.
“Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Đinh Tị đã mắc một sơ suất là đã không kiểm tra lại thông tin về bản quyền từ phía bà Huệ, cũng như do tin tưởng vào khả năng và kinh nghiệm chuyên môn làm xuất bản lâu năm của bà Huệ nên đã không kiểm tra kỹ lại bản thảo mà cho in sách ngay. Với sự việc đáng tiếc liên quan đến việc vi phạm bản quyền, Đinh Tị xin nhận sai sót về mình và xin chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng”, bà Nguyễn Thu Thủy- phụ trách truyền thông NXB Đinh Tị nói. Phía Đinh Tị cũng đã lên kế hoạch nhận về số sách từng bán và hoàn lại tiền cho người mua.
Như vậy, với số lượng in 2.000 cuốn cho 2 tập sách với giá 45.000 đồng/cuốn, Đinh Tị đã thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhưng nguy hại hơn chính là về thương hiệu mà đơn vị này xây dựng được, bởi ngoài việc vi phạm bản quyền, cuốn sách đã gây ra nhiều sai sót do dịch thuật. Đây chính là điều khiến Đinh Tị không thể cho qua sự việc tương tự mà Đông A đã gây ra với đơn vị này cách đây 6 năm.
Kiện để lấy lại danh dự
Tình trạng vi phạm bản quyền như trường hợp của Đông A và Đinh Tị không phải là hiếm trong lĩnh vực xuất bản sách hiện nay, nhất là với những sách có nguồn gốc từ nước ngoài. Có thể do phía đối tác nước ngoài, hoặc do đơn vị sách sơ suất không kiểm tra nguồn gốc cuốn sách một cách kĩ càng… Mặc dù thừa nhận sai phạm, nhưng sự việc đã khiến phía Đinh Tị quyết tâm lật lại câu chuyện từng bị Đông A “cầm nhầm” hai cuốn sách “Sức sống của rừng xanh” và “Thảo nguyên kỳ diệu”. Khi đó, Đinh Tị cũng có công văn kiến nghị tới các cơ quan chức năng và có yêu cầu phía Đông A ngừng phát hành cuốn sách. “Nhưng từ đó đến nay cũng đã 6 năm trôi qua mà chúng tôi không nhận được bất kể sự phản hồi nào từ phía các cơ quan chức năng cũng như không hề nhận được lời xin lỗi nào từ Đông A. Trước khi mong muốn đối thủ “trong sạch” thì Đông A cũng đã có những việc làm vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức và làm sách không hề chân chính tương tự”, đại diện công ty Đinh Tị nói.
Tuy nhiên, phía Đông A lại đưa ra lý lẽ rằng, Đông A mua hai quyển sách này vào năm 2006 nhưng phải tới năm 2007, nghĩa là một năm sau khi Đông A xuất bản 2 cuốn sách trên, công ty Đinh Tị mới mua bản quyền khai thác chúng tại Việt Nam. Khi biết thông tin này, Đông A cho biết, họ cũng đã lập tức thu hồi những cuốn sách còn lại trên thị trường và tặng toàn bộ cho các quỹ văn hóa và thư viện khác nhau.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Quang Tuấn- Giám đốc công ty Đinh Tị cho rằng, hai sự việc đều có chung một bản chất nhưng Đinh Tị đã thừa nhận sai sót còn Đông A thì lờ đi. Trước khi Đông A in cuốn sách “1.000 trò chơi tư duy phát triển trí tuệ” vào tháng 3/2011 thì vào tháng 10/2010, tức là trước đó gần 1 năm, Đinh Tị cũng đã ký hợp đồng mua bản quyền với tác giả Đặng Thị Huệ. Hơn nữa, khi in hai cuốn “Sức sống của rừng xanh” và “Thảo nguyên kỳ diệu”, dấu hiệu vi phạm bản quyền của Đông A thể hiện rất rõ trên cuốn sách: Không có thông tin về bản quyền, đơn vị cấp phép… nhưng họ vẫn cho in ra thị trường. Nếu đúng là thu hồi thì phải có công văn, văn bản gửi đến các đơn vị chứ không thể nói miệng như vậy”. Hiện Đinh Tị đang khẩn trương thu thập hồ sơ để khởi kiện Đông A. Ngoài vấn đề đòi lại danh dự còn là bởi “Đông A đã không nể tình”, đại diện Đinh Tị nói.
