Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ ở khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Hà Nội): “Thủ” bao cát để chống ngập

Thứ năm, 08:45 23/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù thời tiết đã nắng ráo trở lại nhưng cư dân sinh sống tại khu A, khu đô thị liền kề Geleximco Lê Trọng Tấn vẫn phải sẵn sàng chống ngập bằng cách tích trữ nhiều bao cát...


Một hộ dân tại lô A22 khu đô thị Geleximco tích trữ bao cát để ngăn nước vào nhà.     Ảnh: B.Loan

Một hộ dân tại lô A22 khu đô thị Geleximco tích trữ bao cát để ngăn nước vào nhà. Ảnh: B.Loan

Cứ mưa là ngập

Khu đô thị liền kề Geleximco nằm dọc 2 bên đường Lê Trọng Tấn, nối với Đại lộ Thăng Long, do Công ty CP Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) làm chủ đầu tư. Nơi đây được ví như “làng biệt thự triệu đô” với hàng loạt dãy nhà liền kề hạng sang. Dự án có khu A, B, C và D. Trong đó, khu A được nhiều người biết đến bởi sự “khét tiếng” như một “ốc đảo”, bởi cứ mưa là ngập.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Lan (48 tuổi, ở lô A22, khu A biệt thự liền kề Geleximco) cho biết: “Ngày trước, lúc còn sinh sống ở làng Tây Mỗ (Nam Từ Liêm), tôi đã biết khu vực này có tình trạng ngập úng. Khi đó, tôi chỉ nghĩ rằng đang trong quá trình đô thị hoá nên ngập là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng sau 1 năm chuyển về đây sinh sống, tôi thực sự bất ngờ bởi một nơi đáng sống như khu đô thị Geleximco lại thường xuyên có hiện tượng ngập cục bộ, thậm chí là ngập sâu”.

Theo chị Lan: “Mặc dù nền nhà cao hơn 40cm so với mặt đường nhưng sau trận mưa của bão Sơn Tinh vừa rồi, nước tràn ngập vào gara, khiến cuộc sống của cư dân khu vực này bị đảo lộn, đi lại rất khó khăn. Đi làm về thì lội nước vào nhà, ô tô phải để tận đầu “làng””.

Bà Vân (68 tuổi, ở lô A32, khu A) cho biết: “Ảnh hưởng của cơn bão Sơn Tinh vừa qua, khu vực này bị ngập rất sâu, từ 40cm đến khoảng 1m, trải dài từ lô A32 sang lô A22. Còn những biệt thự có hầm thì gần như ngập luôn cả hầm. Những ngày chuẩn bị ứng phó với nước ngập, Ban quản lý Khu đô thị lại thông báo đến từng nhà, từng hộ dân cư chuẩn bị các phương án chống ngập”.

“Những nhà có tầng hầm thì lúc nào cũng thủ sẵn khoảng chục bao cát. Trường hợp có mưa là sẵn sàng mang ra làm kè ngăn dòng chảy xuống hầm. Những năm trước, mưa gây ngập cục bộ kéo dài nhiều ngày nước mới rút. Nhưng khoảng hơn 1 năm nay, Ban Quản lý khu đô thị đã cho xây dựng trạm máy bơm để phục vụ khu dân cư, nên nước dâng là máy bơm hoạt động. Còn những nhà nào nước vẫn bì bõm trong hầm thì những nhà đó chưa có người ở. Nhưng tôi nghĩ, dù chưa có người ở thì chủ đầu tư cũng nên xử lý để tránh ảnh hưởng đến môi trường và hơn hết là giảm ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà người dân đã bỏ tiền ra mua”, bà Vân cho hay.

Theo các hộ dân, trước đây khu vực này là đồng ruộng trũng, có nhiều ao hồ. Trong quá trình đô thị hoá, có thể hệ thống thoát nước chưa thực sự đồng bộ, cộng với mực nước sông Nhuệ dâng cao, nên dù công nhân môi trường thường xuyên dọn rác khu vực các miệng cống, nhưng để rút được dòng nước cũng phải mất vài ngày sau khi mưa ngớt. Tình trạng ngập còn trải dài từ đường Lê Trọng Tấn, Thiên Đường Bảo Sơn ra đến đại lộ Thăng Long. Bởi vậy cứ có thông tin mưa bão về là nhiều hộ gia đình nằm trong khu vực đô thị cao cấp này lại chuẩn bị tích trữ lương thực để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Mong được giải quyết dứt điểm


Các biệt thự có hầm vẫn bì bõm nước.

Các biệt thự có hầm vẫn bì bõm nước.

Chị Lan cho biết: “Khoảng 10 năm trước, gia đình tôi đầu tư mua căn biệt thự này với giá 60 triệu đồng/m2. Chúng tôi phải chi hàng chục tỷ để được nơi an cư nên rất bức xúc khi phải đối mặt với ngập úng. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng, chủ đầu tư sớm tìm ra hướng khắc phục”.

Ông N.V.Đ (65 tuổi, ở lô A32) nói: “Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã có những đề xuất để giảm tải tình trạng ngập cục bộ. Nhưng sau những trận mưa lớn, tình trạng ngập vẫn diễn ra. Chúng tôi mong muốn, cơ quan quản lý nhà nước và chủ đầu tư quan tâm, sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này”.

Theo ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng Hội xây dựng Hà Nội, tình trạng ngập tại Thủ đô là điều đáng buồn, nhất là lại xảy ra ở các khu đô thị mới, khu đô thị liền kề - nơi mà người dân phải bỏ hàng chục tỷ đồng để mua nhà. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại này. Đầu tiên là do chủ đầu tư không tuân thủ về nguyên tắc chuẩn cốt nền chung. Thứ hai là tốc độ đô thị hoá quá nhanh, dẫn đến việc không đồng bộ, không có sự liên kết với nhau về hệ thống thoát nước. Bên cạnh đó, chủ đầu tư lại chỉ đầu tư công sức xây nhà để bán mà chưa thực sự đầu tư hệ thống thoát nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nên việc xảy ra tình trạng ngập cục bộ là điều tất yếu.

Được biết, khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn có diện tích 135ha, quy mô dân số ước tính khoảng 26.069 người, nằm trên địa bàn huyện Hoài Đức và một phần của quận Hà Đông.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Top