Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện thú vị về cụ bà hơn 70 tuổi nửa thế kỉ “bắt bệnh” cho ô tô

Thứ năm, 07:42 11/02/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Nghề sửa chữa ô tô đến với bà Sâm như một mối lương duyên kỳ lạ. Hơn nửa thế kỉ trôi qua, cuộc sống với biết bao đổi thay, nhưng tình yêu nghề trong người phụ nữ này vẫn chưa bao giờ thôi nguội lạnh.

Nhiều năm qua, người dân sinh sống tại quận Long Biên (TP Hà Nội) đã quá quen thuộc với hình ảnh bà Nguyễn Thị Hồng Sâm (73 tuổi) cặm cụi, tỉ mẩn "bắt bệnh" cho hàng trăm chiếc ô tô thuộc nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Bên trong góc cửa hàng nhỏ đầy dụng cụ, bà Sâm chia sẻ với PV, sinh ra và lớn lên tại huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây cũ (nay là Hà Nội), tuổi thơ của chị em bà là những tháng ngày túng thiếu, đói nghèo. Sau khi học hết lớp 10, bà Sâm đăng kí học ngành điện ô tô 4 năm, với hy vọng sớm kiếm được tiền phụ giúp bố mẹ.

Tốt nghiệp, bà Sâm được phân công về làm đội trưởng đội xe 10 người tại Xí nghiệp Vận tải - xe khách Thái Bình. Đội xe chỉ có hai nữ - chuyên sửa chữa, bảo dưỡng các loại xe ô tô. Tại xưởng, bà tham gia vào tất cả các công việc liên quan đến điện, kể cả điện sản xuất, ắc-quy…Sức làm việc của bà khiến nhiều đồng nghiệp nam phải nể phục.

Chuyện thú vị về cụ bà hơn 70 tuổi nửa thế kỉ “bắt bệnh” cho ô tô - Ảnh 1.

Bà Sâm luôn tìm thấy niềm vui trong công việc sửa chữa ô tô cho khách. Ảnh:TH

Năm 1993, sau khi về nghỉ hưu, do nhớ nghề, bà Sâm quyết định trang bị đồ sửa chữa ô tô và mở một cửa tiệm nhỏ. Kể từ thời điểm đó cho tới nay, bà Sâm vẫn cặm cụi, tỉ mẩn "bắt bệnh" cho những chiếc ô tô mà khách tin tưởng mang tới nhờ giúp đỡ.

Trước thắc mắc làm nghề nặng nhọc này bà có thời gian chăm sóc cho sắc đẹp bản thân không, bà Sâm cười rồi đáp: "Cả đời chưa từng son phấn hay khoác lên mình một chiếc váy đẹp".

Hơn nửa đời người làm nghề, bà Sâm luôn tự hào chưa bao giờ từ chối giúp đỡ bất cứ ai khi họ liên hệ vì sự cố xe cộ. Một trường hợp khách hàng thông qua công việc đã thân thiết với bà rất nhiều năm qua. Đó là vợ chồng anh Hùng (ở Gia Lâm, Hà Nội) làm nghề cho thuê loa đài, âm thanh. Bản thân anh Hùng từng tới tiệm bà Sâm sửa xe và thay ắc quy vài lần.

Chuyện thú vị về cụ bà hơn 70 tuổi nửa thế kỉ “bắt bệnh” cho ô tô - Ảnh 2.

Nhờ sự tận tâm với nghề, bà Sâm được rất nhiều người yêu mến, quý trọng. Ảnh:TH

Trong một lần vợ chồng anh Hùng có sự kiện và phải vận chuyển đồ đạc tới địa điểm lúc rạng sáng, trên đường đi xe ô tô bỗng chết máy, các gara ô tô đều chưa mở. Trong lúc bế tắc, anh Hùng nhớ tới bà Sâm và liên hệ. Không cảm thấy phiền hà, qua điện thoại, bà Sâm hỏi khách về các triệu chứng của xe để chuẩn bị đồ nghề. Khi tới địa điểm xảy ra sự cố, sau vài thao tác đơn giản của bà Sâm, chiếc xe của vợ chồng anh Hùng đã nổ máy giòn tan trong sự vui mừng, phấn khởi của tất cả mọi người.

Thậm chí có trường hợp còn gọi nhờ bà Sâm hỗ trợ vào thời khắc gần đêm giao thừa.

Được biết, tất cả các khách hàng từng tới tiệm sửa xe, dù thay dầu, chỉnh điện hay thay ắc quy, bà Sâm đều xin số điện thoại của họ để chăm sóc khách hàng. Chính cách làm việc tận tâm đó mà bà Sâm được rất nhiều người yêu mến, quý trọng.

Mặc dù giờ đây, sức khỏe bản thân không còn được như trước, nhưng mỗi lần nghe con cái khuyên đóng cửa tiệm để an dưỡng tuổi già, bà Sâm lại gạt đi. Bà Sâm cho biết, sẽ cố gắng làm cho tới lúc nào không còn làm nổi thì thôi.

T.Hiếu – C.Lê


T.Hiếu - C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top