Chuyện về hai chị em “gác kiếm” chăm miếu

| Xã hội

GiadinhNet - Khi tôi viết bài này, màu xuân đã đến từ lâu. Những cơn mưa phùn cùng tiết trời giá lạnh tan biến dần.

Câu chuỵên về hai chị em ruột Trần Thị Hồng (53 tuổi) và ông Trần Văn Thành (50 tuổi) đang hàng ngày chăm sóc cho ngôi miếu thờ những nạn nhân xấu số của vụ trôi xe trong trận lũ kinh hoàng năm 2010 ở quốc lộ 1A (đoạn đi qua thôn 2, xã Xuân Hồng Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn ám ảnh tôi khôn nguôi.
 
Từ ngày có ông Thành, ngôi miếu thờ những nạn nhân xấu số trong vụ trôi xe 2010 luôn nghi ngút khói hương và đầy đủ lễ vật.
Ảnh: Tùng Long
 
"Giang hồ gác kiếm" chăm miếu

Chúng tôi đến thăm ngôi miếu vào một ngày đầu  xuân.  Ông Thành lúi húi nhặt lá đa rụng phía sau miếu, còn bà Hồng đang bán hàng. Phía trước miếu, khói hương vẫn nghi ngút, khách qua đường hết lớp này đến lớp nọ mang lễ vật đến đây thắp hương cho những người xấu số.

Nhà ông Thành bán quán cơm trên  quốc lộ 1A, chỉ cách ngôi miếu hơn 200m. Người dân ở đây vẫn quen gọi ông là "Thành sói" vì ông vốn là một tay giang hồ khét tiếng, từng vào tù ra tội nhiều lần. Thế rồi, vào một ngày đẹp trời của năm 2006 ông bỗng "rửa tay gác kiếm", không còn làm cái nghề đâm thuê chém mướn, trộm cướp nữa mà trở về đời thường làm công việc bán buôn.

Ngẫm nghĩ lại một thời đã qua, ông Thành ăn năn: "Sinh ra trong gia đình nghèo khó lại đông con nên từ nhỏ cái nghèo là một nỗi ám ảnh. Lớn được một chút, lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ bằng mọi cách phải làm ra được nhiều tiền. Thế rồi, cứ như một nghiệp chướng, lao đầu vào làm những "trò" bẩn, người ghét nhiều hơn kẻ thương. Không ít lần phải lãnh thương tích, vào tù ra tội nhưng cái tính ngang ngược đã ăn sâu vào máu nên không bỏ được. Mãi đến 2006 khi rút hẳn khỏi giới giang hồ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc khi đã nướng mình trong vũng bùn quá lâu. Chung quy cũng chỉ tại không được học hành đến nơi đến chốn nên nhận thức nông cạn, cộng thêm đó là cái tính ngang bướng bẩm sinh".

Trở về với cuộc sống đời thường, ông Thành cùng vợ mở quán cơm bên quốc lộ 1A. Cuộc sống giản dị nhưng gia đình đầm ấm, vợ chồng hòa thuận, các con được sự chăm sóc trọn vẹn của cả bố và mẹ nên học hành cũng khá hơn trước. Rồi một ngày, khi đang phải nằm trên giường để dưỡng bệnh vì bị tai nạn thì ông Thành hay tin gần nhà mình đang có đám cầu siêu cho những nạn nhân bị lũ cuốn trôi khi đang ngồi xe khách. Như có ai đó giục giã, ông Thành lê bước ra xem.

Ra đến nơi thấy hương hoa, vàng mã, bánh trái... bị mưa gió đánh tả tơi, ban thờ liêu xiêu  bên lề đường mà lòng ông ngổn ngang trăm mối. Càng ám ảnh hơn khi ông được tận mắt chứng kiến những lần người thân của các nạn nhân đến đây khóc lóc thảm thiết. Cảm thương cho những con người xấu số đã bị dòng lũ nghiệt ngã cướp mất sự sống, ông Thành đã mạnh dạn kêu gọi bạn bè cùng khách thập phương xây dựng miếu thờ, trồng cây đa và lợp mái tôn che miếu để những vong hồn nơi chín suối có chỗ tựa nương. Không những thế, hàng ngày ông Thành còn dành toàn bộ thời gian của mình để khói hương, chăm sóc cho ngôi miếu.
 
 Bánh kẹo do khách thập phương mang đến lễ được ông Thành thả xuống sông với mong muốn những vong hồn nằm dưới lòng sông
 nhận được.

Làm việc thiện để trả nợ cuộc đời
 
Khách thập phương mỗi lần qua đây, nhìn gương mặt khắc khổ của người đàn bà này không ai là không động lòng thương. Ai đến đây, muốn biết điều gì, hỏi bà, bà đều chia sẻ rất chân tình và cởi mở. Nhiều hôm trời mưa lớn do mái tôn không che hết số người đến thắp hương bà tự nguyện mặc áo mưa ra đứng giữa trời để nhường chỗ cho khách qua đường.
Ông Thành kể, ngôi miếu vốn được hình thành từ những bát hương do người nhà của những nạn nhân xấu số đặt sau khi họ tìm thấy thi thể người thân của mình. Có một người đàn ông trong vùng, thường xuyên đi qua khu vực này, nhìn thấy cảnh tượng những bát hương nằm ngổn ngang bên lề đường đã phát tâm mua nguyên vật liệu rồi nhờ người đến xây bệ xi măng để kê những bát hương đó lên cao cho sạch sẽ.

Đến Tết năm ngoái lại có hai gia đình (không biết người ở vùng nào - PV) mang hai cây đa đến trồng ở phía sau ngôi miếu. Rồi một gia đình ở thành phố Vinh (Nghệ An) lại mang đến 3 triệu đồng nhờ ông Thành thuê thợ láng toàn bộ khuôn viên khu miếu bằng xi măng cho sạch sẽ. Riêng mái tôn thì được ông Thành góp nhặt từ những đồng tiền do khách qua đường công đức rồi thuê thợ làm để che cho ngôi miếu khỏi bị mưa gió tàn phá. Từ ngày có những ngôi miếu này, khách qua đường đến thắp hương càng đông hơn.

Hàng ngày, cứ 5h sáng là ông Thành đã có mặt ở miếu, bất kể mùa đông hay mùa hè, ngày nắng hay ngày mưa. Công việc quen thuộc của ông mỗi khi đặt chân ra đến miếu là đốt hương cắm vào từng bát; Tiếp đến, ông quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngánh trong khuôn viên miếu. Đối với các loại lễ vật khách qua đường mang đến lễ, nếu là trái cây, thì ông thường cho trẻ con nghèo trong vùng, còn bánh kẹo  thì ông sẽ mang thả xuống lòng sông hoặc rải quanh miếu.

Ông nói: "Tôi làm việc này không biết đúng hay sai, tôi thấy các nhà sư hay làm như thế nên bắt chước. Khi bắt đầu làm việc này tôi đã khấn trước miếu: "Nếu bánh kẹo con thả xuống mà các ngài nhận được thì coi như con đã làm đúng, xin các ngài báo mộng để con tiếp tục làm. Còn nếu bánh kẹo thả xuống các ngài không nhận được thì cũng mong các ngài báo mộng để con dừng lại". Ấy thế nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy ai về báo mộng cả...".

Ông Thành thừa nhận, từ ngày ông ra chăm sóc miếu, ông thấy thanh thản hơn. Và cũng từ lâu lắm rồi, trong thẳm sâu tiềm thức, ông Thành xem công việc chăm sóc miếu như một cơ hội để chuộc lại những lầm lỗi đã gây ra trước đây. Coi như đó là một cách trả nợ cuộc đời và tạo phúc cho con cháu mai sau.
 
Bà Hồng bên ngôi miếu
 
Chị theo chân em
 
Bà Trần Thị Hồng - chị gái của ông Thành sau khi thấy em trai mình thay đổi hẳn tính nết sau một thời gian chăm miếu hoang cũng đã theo chân ra em ra đây làm phúc.

 "Ngày xưa, cậu ấy (ý nói ông Trần Văn Thành - PV) vốn rất ngang ngược, chẳng biết sợ là gì, cũng chẳng bao giờ biết đến chuyện hương khói tổ tiên. Ấy vậy mà từ khi vụ tai nạn xảy ra và chỗ này có ngôi miếu thì cậu ấy thay đổi hẳn. Bây giờ, mỗi sáng sớm cậu ấy đã ra miếu cho đến chiều muộn mới chịu về. Gần đây, cậu ấy giao hẳn việc kinh doanh quán cơm cho vợ con còn mình thì ăn ngày ở đêm bên miếu nên tôi cũng theo cậu ấy ra đây chăm sóc miếu và bán hương vàng, kiếm miếng cơm cho các con" -  bà Hồng nói.

Bà Hồng còn cho biết, trước khi xảy ra tai nạn, bà thường hay mò cua bắt ốc ở đoạn sông này nên cũng đã chứng kiến khá nhiều vụ tai nạn xảy ra. Cũng chính vì thế mà mỗi buổi tối, bà cũng như những người dân trong vùng rất sợ khi đi qua đoạn đường này.
Cũng theo bà Hồng, hàng năm, vào các ngày lễ lớn như rằm tháng Bảy hoặc gần Tết các đoàn từ thiện lại về đây làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân xấu số và các cô hồn thập loại chúng sinh bị tử nạn dưới dòng Lam giang. Nhiều đoạn thậm chí còn thả đèn hoa đăng, tụng kinh cầu siêu và ở lại suốt cả đêm bên ngôi miếu.

Hơn một năm nay, ngày nào cũng như ngày nào, bà Hồng theo cậu em trai đến hương khói, dọn dẹp cho ngôi miếu mà không đòi hỏi bất kỳ một quyền lợi gì. Những lúc rảnh rỗi bà lại bày vài nén hương và vài đinh vàng lên chiếc thùng xốp cũ kỹ để kiếm thêm thu nhập.
 
Hà Tùng Long
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.