Vì nhiều lý do, đến thời điểm này, chưa có trường nào ra khỏi nội thành.
Muốn thêm cơ sở, nhưng không di dời
Mặc dù chủ trương về việc di dời các trường ĐH, CĐ ra ngoại thành đã có từ năm 2007, nhưng đến thời điểm này ở các thành phố lớn việc di dời vẫn chưa làm được.
Theo bà Ngô Thị Doãn Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội - đến thời điểm này thì chưa có một trường nào ra khỏi nội thành. Trong khi, đây là thành phố tập trung nhiều trường ĐH nhất, nhì cả nước: 58 trường ĐH, CĐ nằm trong nội thành.
|
Theo "Đề án quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006 - 2020", Nhà nước sẽ hỗ trợ các trường về đất đai. Dự án này đã được Chính phủ phê duyệt cách đây 4 năm.
Theo đó, diện tích tối thiểu cho các trường ĐH có quy mô 5.000 sinh viên là 10ha. Những trường có khoảng 15.000-25.000 sinh viên thì diện tích tối thiểu phải là từ 30 - 40ha. |
TP Hà Nội đã phê duyệt mạng lưới các trường ĐH, CĐ giai đoạn 2006 - 2020 trong đó có cả việc di dời và cấp đất cho các trường ĐH, CĐ ra khu vực ngoại thành. Tuy nhiên, bà Ngô Thị Doãn Thanh cho biết thêm, nguyện vọng chung của các nhà trường là có thêm cơ sở 2 chứ không di dời.
Khác với Hà Nội, số trường ĐH, CĐ tập trung trong nội thành của TPHCM đông hơn với 69 trường. Tuy nhiên, hầu hết các trường ĐH ở đây "than thở" rằng nhà trường rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan do hoặc là thiếu đất sạch hoặc có đất mà không có tiền để xây dựng và di dời.
Tại Hội nghị về việc xây dựng hệ thống trường ĐH, CĐ vừa diễn ra tại TPHCM đầu tháng 12 này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng ĐH Văn Hiến cho biết, trong thời gian qua các trường công lập, cũng như dân lập đều rơi vào tình trạng thiếu cơ sở nên phải thuê mướn tới 3, 4 địa điểm trong thành phố. Có những trường phải tìm đất đai ở Bình Dương, Long An...
|
|
|
Chủ trương di dời các trường đại học, cao đẳng ra ngoại thành vẫn gặp nhiều vướng mắc. Ảnh: C.H |
Việc quy hoạch mạng lưới các trường phải dựa vào quy mô, khả năng tài chính cũng như nhu cầu về đất đai của từng trường. Nếu để các trường tự quy hoạch một cách manh mún thì việc di dời rất khó khăn. Từ năm 2007, ĐH Văn Hiến được cấp một lô đất rất đẹp 5,6ha gần đại lộ Nguyễn Văn Linh (quận 7). Nhưng đến giờ, việc giải tỏa vẫn chưa hoàn thành bởi giá đền bù tăng lên chóng mặt. Có những lô đất phải tăng giá đền bù từ 1,6 triệu đồng lên 10-12 triệu đồng/m². Trong khi trường học là đơn vị giáo dục nên không thể đền bù theo giá thị trường như hiện nay. Vì thế dẫn đến nghịch lý, trường không có đất thì không được đầu tư xây mới.
Giậm chân vì... thiếu kinh phí
Ông Trương Ngọc Ẩn - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TPHCM - cho biết: Trường được thành phố giao 40ha tại quận 9. Tổng kinh phí cho xây dựng cơ sở mới là 5.000 tỷ đồng. Trong cuộc họp mới đây với UBND TPHCM, Sở Kế hoạch - Đầu tư đề xuất phương án hỗ trợ 300 tỷ đồng. Với số tiền này, chỉ bằng 2/3 số tiền mà trường đền bù giải phóng mặt bằng. Vậy lấy đâu kinh phí để xây dựng cơ sở mới?
Cũng do vướng giải phóng mặt bằng và nhiều thủ tục khác mà nhiều trường như ĐH Văn Lang, ĐH Văn Hiến, ĐH Hùng Vương (TPHCM)... vẫn giậm chân tại chỗ trong việc xây dựng trường dù đất đã được thành phố giao.
Cùng với đó, nhằm chấm dứt sự chậm chễ trong việc quy hoạch mạng lưới các trường ĐH, CĐ, trong thông báo kết luận về cơ chế bố trí đất cho giáo dục ĐH, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cơ quan bộ, ngành liên quan rà soát các chuẩn sử dụng đất hiện hành trong giáo dục và đào tạo để điều chỉnh, bổ sung, phê duyệt ban hành chuẩn mới vào tháng 1/2011. Dự kiến sẽ hoàn chỉnh và phê duyệt quy hoạch vào tháng 2/2011.
Về phía Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, trong tiêu chí mà Bộ GD&ĐT đề ra, không phải là tất cả các trường sẽ di dời ra ngoại thành với những trường có lịch sử, truyền thống lâu đời, gắn bó với địa phương thì sẽ không di dời.
|
Phương án di dời các trường ĐH, CĐ ra ngoại thành
TP Hà Nội: Sẽ có 12 trường ĐH, CĐ được chuyển ra ngoại thành và được bố trí ở các khu đô thị vệ tinh như Gia Lâm (đào tạo khối Nông nghiệp, Kỹ thuật và Công nghệ), Sóc Sơn (đào tạo Kỹ thuật, Công nghệ thông tin), Sơn Tây (đào tạo ngành Văn hóa xã hội, Sư phạm, Du lịch, kết hợp với hệ thống trường quân đội hiện có), Hòa Lạc (chủ yếu cho ĐHQG Hà Nội, đào tạo ngành Khoa học cơ bản, Công nghệ, Kỹ thuật, Y Dược và các nghiên cứu chuyên sâu).
TPHCM: Sẽ có 3 khu ĐH tập trung: Khu ĐH phía tây bắc (huyện Hóc Môn và Củ Chi) với diện tích 660 ha bố trí cho các trường: ĐH Sư phạm (53 ha), ĐH Y Dược (115 ha), ĐH Mở (20 ha), CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn (5 ha)...
Khu ĐH phía nam (quận 7, huyện Bình Chánh và Nhà Bè), với tổng diện tích 735 ha, gồm các trường: ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Thể dục - Thể thao, CĐ Tài chính - Kế toán, ĐH Quốc tế RMIT, ĐH Sài Gòn, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Cảnh sát nhân dân, CĐ Tài nguyên - Môi trường TP.HCM (dự kiến) và ĐH Kỹ thuật công nghệ (dự kiến).
Khu ĐH phía đông bắc (các quận 9, Thủ Đức và huyện Dĩ An - Bình Dương), với tổng diện tích 815 ha gồm các trường: ĐH Quốc gia, ĐH Luật, ĐH Kinh tế, CĐ Nguyễn Tất Thành, CĐ Tài chính hải quan, ĐH Tài chính - Marketing và trường Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục. |
Châu Thanh