Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô dâu bị chồng cũ chém trong ngày cưới do mâu thuẫn về tiền cấp dưỡng con chung?

Thứ sáu, 10:27 17/05/2019 | Pháp luật

GiadinhNet – Nạn nhân cho hay, vài tháng nay, người chồng cũ không chịu nhận tiền và còn dọa giết con gái 9 tuổi nếu thấy bà nội của bé nhận tiền cấp dưỡng từ chị.

Liên quan vụ chồng cũ chém cô dâu và 3 người họ hàng bị thương, sáng 16/5, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã bắt tạm giam đối với nghi can Sơn Út Nhên, 34, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nhên là nghi can liên quan đến vụ dùng dao chém nhiều người bị thương, phải nhập viện điều trị, trong đó có vợ cũ của anh Nhên tên Cao Thị La, 34 tuổi, ngụ cùng địa phương.


Chị La bị chồng cũ chém 3 nhát vào vai. Ảnh: Zing

Chị La bị chồng cũ chém 3 nhát vào vai. Ảnh: Zing

Chia sẻ với PV Zing, chị La cho biết, hơn 10 năm trước hai người yêu nhau rồi tự làm đám cưới và không đăng ký kết hôn. Cả hai sau đó đi TP.HCM làm thuê nhưng Nhên không chăm chỉ, hay đi nhậu và đá gà, đánh bài.

Nhiều lần say rượu, Nhên đánh La cả khi chị đang mang thai 7 tháng. Sau khi bé gái chào đời thì mâu thuẫn vợ chồng càng lớn dần nên họ ly thân. Nhên được quyền nuôi con và chị La có nghĩa vụ cấp dưỡng trên 600.000 đồng mỗi tháng.

Theo chị La: "Tiền cấp dưỡng hàng tháng tôi đưa trực tiếp cho Nhên và bà nội của bé chứ không nộp cho cơ quan thi hành án. Vài tháng nay Nhên không chịu nhận tiền và dọa giết con gái 9 tuổi nếu thấy bà nội của bé nhận tiền cấp dưỡng của tôi",

Tuy nhiên, theo thông tin từ Thanh Niên, sau khi ly hôn, con chung của 2 người do Nhên nuôi, chị La có nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, chị La không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con nên Nhên bức xúc.


Ông Dương Văn Hòa đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Thanh Niên

Ông Dương Văn Hòa đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin ban đầu, tối 14/5, trong lúc đang cùng chú rể đãi tiệc “nhóm họ” tại nhà, chị La bị chồng cũ là Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ cùng địa phương), chém 3 nhát vào vai nên phải nhập viện. Sáng 15/5, sau khi sức khỏe tạm ổn định, chị L. xin bác sĩ về nhà để tiếp tục làm lễ cưới.

Cậu của chị La là ông Dương Văn Hòa (51 tuổi) chạy đến can ngăn đã bị Nhên chém nhiều nhát vào đầu, hiện đang hôn mê sâu tại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Hiện gia đình đang có kế hoạch chuyển ông H. lên bệnh viện tuyến trên. 2 người em của chị La cũng bị Nhên chém gây thương tích.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nhên đã thừa nhận chính anh ta là người đã chém gây thương tích cho chị L. cùng 3 người thân.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 14 phút trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 8 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top